“Hứa với con, Ba nhé” - câu chuyện về hy vọng, thử thách và mục tiêu

- Thứ Sáu, 09/07/2021, 14:50 - Chia sẻ
“Hứa với con, Ba nhé” (Tân Việt Books và NXB Dân trí ấn hành) là cuốn hồi ký viết về khoảng thời gian thử thách khắc nghiệt trong cuộc đời đương kim Tổng thống Mỹ Joe Biden, khi cùng lúc ông phải đối mặt với 3 vấn đề lớn: Căn bệnh ung thư não hiểm nghèo của người con trai lớn, Beau Biden; quyết định khó khăn với việc theo đuổi đề cử ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ năm 2016; và khối lượng công việc của Phó tổng thống, đặc biệt là các cuộc khủng hoảng ở Iraq, Ukraine và Trung Mỹ.

Luôn sống có mục đích

Trong từng chương sách, ông Joe Biden chuyển đổi nhanh chóng giữa ba mạch câu chuyện của mình, từ lễ Tạ ơn, việc chọn cách sống có mục đích của gia đình, đến nhiệm vụ phải xuất hiện của Phó Tổng thống Mỹ trong cuộc tuần hành phản đối hành động giết hại cảnh sát; từ cuộc họp gia đình đầy xúc động tại Trung tâm Ung thư MD Anderson ở Houston, đến cuộc điện thoại khẩn cấp với Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi về Nhà nước Hồi giáo; từ bữa ăn trưa thân thiện với Tổng thống Obama, người đang cố gắng khéo léo ngăn cản ông theo đuổi đề cử của đảng Dân chủ, đến việc giải quyết khủng hoảng tại Ukraine...

Cuốn sách đan xen 3 câu chuyện về khoảng thời gian thử thách khắc nghiệt trong cuộc đời đương kim Tổng thống Mỹ Joe Biden

Đan xen các câu chuyện, ông Joe Biden đã tạo ra một cuốn sách hấp dẫn với nhiều đối tượng độc giả, đặc biệt là câu chuyện của ông với tư cách một người ông, người cha, người chồng giàu tình cảm và trách nhiệm với gia đình. Ông giãi bày và chia sẻ sự đau buồn của mình. Thông điệp ông muốn gửi gắm đến mọi người là: Bằng cách tiếp tục sống một cuộc sống có mục đích, mỗi cá nhân, mỗi gia đình đều có thể học được cách chấp nhận, vượt qua vực sâu của những nỗi đau và phát triển trở lại, viết tiếp nên những trang đời ý nghĩa, giúp an lòng người ra đi cũng như người ở lại.

Joe Biden cũng viết chính xác về những khủng hoảng và tình huống khó xử mà ông phải đối mặt khi chúng giao nhau vào thời điểm đó. “Tôi muốn chứng tỏ rằng trong dòng đời thăng trầm, không có gì là hoàn toàn có thể tách rời”. 

"Không bao giờ phàn nàn"

Joe Biden đồng thời cũng muốn người dân nước Mỹ, và rồi đây là những người con của Beau Biden lớn lên có thể hiểu rõ hơn về Beau, cũng như những thông điệp mà anh muốn truyền tải trước hết là cho người thân, sau đó là tất cả những ai yêu quý mình. “Beau có một quy tắc danh dự nghiêm ngặt: Không bao giờ phàn nàn. Và tôi không muốn viết một cuốn sách về sự đau buồn. Tôi không muốn bất cứ ai cảm thấy có lỗi với tôi. Tôi muốn kể lại những kỷ niệm cuộc đời của Beau và những người mà con trai tôi đã tương tác trong cuộc đời. Tôi muốn độc giả biết rằng có những người như Beau trên thế giới này, những người đặt đất nước lên hàng đầu, gia đình lên hàng đầu, bạn bè lên hàng đầu”, Joe Biden chia sẻ.   

Tổng thống Joe Biden và con trai Beau Biden

Beau Biden cũng như người cha Joe Biden, luôn giỏi trong việc gắn kết mọi người lại với nhau, cố gắng hiểu quan điểm của người khác và cố gắng tìm ra cách “đi” tốt nhất. Joe Biden cho biết thêm: “Và đó là lý do tôi viết cuốn sách này về Beau. Tôi muốn mọi người thấy đời sống chính trị đáng trân trọng như thế nào. Beau có rất nhiều cơ hội để thăng tiến - Beau đã được đề nghị vào Thượng viện khi trở về từ Iraq - nhưng Beau không nắm lấy cơ hội đó. Beau muốn tự tay tạo ra cơ hội đó cho mình. Tham vọng của Beau là trở thành một người đàn ông luôn làm đúng nghĩa vụ của mình”.

Khi biết mình đứng ở lằn ranh mong manh giữa sự sống và cái chết, Beau luôn gắng động viên và truyền sức mạnh tinh thần cho người ở lại, nhất là cha mình. Anh nhiều lần bày tỏ với cha: “Ba, con biết Ba yêu con hơn bất kỳ ai trên thế giới này… Nhưng hãy hứa với con, Ba, dù có chuyện gì xảy ra, Ba sẽ vẫn ổn”. 

Nhận xét về cuốn sách, Tạp chí Publishers Weekly viết: “Biden kể câu chuyện bi thương này với sự thống thiết đích thực. Nhưng đan xen giữa những cuộc họp mặt gia đình, và những đêm thức trắng trong bệnh viện, ông đã chứng tỏ vai trò trung tâm của mình trong xử lý các cuộc khủng hoảng công”. Trong khi đó, tờ Entertainment Weekly viết: “‘Hứa với con, Ba nhé’ là hồi ức về niềm hy vọng, vượt qua thử thách và chinh phục mục tiêu”.

Hà Hương