Kỳ họp thứ Nhất HĐND tỉnh Nghệ An Khóa XVIII

Hứa hẹn nhiều đột phá

- Chủ Nhật, 11/07/2021, 05:23 - Chia sẻ
Bằng tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh Khóa XVIII đã hoàn thành công tác kiện toàn các chức danh HĐND và UBND tỉnh. Thành công của kỳ họp hứa hẹn sẽ tạo nhiều đột phá, mang đến bước phát triển mới về kinh tế - xã hội… để Nghệ An sớm vươn đến mục tiêu trở thành tỉnh khá khu vực phía Bắc vào năm 2025 và trong cả nước vào năm 2030.

Nỗ lực thực hiện các mục tiêu phát triển

Nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐND tỉnh Nghệ An đã có nhiều đổi mới mạnh mẽ, đạt được những kết quả quan trọng trong thực hiện chức năng giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương, góp phần củng cố niềm tin và tạo sự phấn khởi, đồng thuận trong cử tri và Nhân dân... Kế thừa và tiếp nối thành công đó, Kỳ họp thứ Nhất HĐND tỉnh Khóa XVIII mới đây đã tập trung xem xét, quyết định nhân sự chủ chốt bộ máy HĐND và UBND  nhiệm kỳ mới. Theo đó, với sự tín nhiệm tuyệt đối, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khóa XVII Nguyễn Đức Trung tái đắc cử chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Khóa XVIII.  

Theo đánh giá, công tác kiện toàn các chức danh chủ chốt trong bộ máy chính quyền cấp tỉnh được tiến hành khách quan, công tâm và bảo đảm nguyên tắc, trình tự, thủ tục theo quy định. Các chức danh trúng cử đều đạt tỷ lệ tín nhiệm rất cao. Đây là cơ sở để cử tri tin tưởng các cán bộ được lựa chọn sẽ phát huy được vai trò trong triển khai, thực hiện các nhiệm vụ được giao, nhất là thực hiện hiệu quả chức năng giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của tỉnh, ưu tiên ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù, có tính động lực trong thu hút đầu tư, khai thác tiềm năng, thế mạnh…

Nhận trọng trách cử tri, Nhân dân tín nhiệm giao cho, tân Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý khẳng định, sẽ cùng tập thể Thường trực HĐND tỉnh nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, kế thừa và phát huy những thành quả các nhiệm kỳ trước, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐND. Đồng thời, nâng cao trách nhiệm, năng lực và chất lượng hoạt động của đại biểu HĐND tỉnh; tăng cường giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri… “Trước mắt, sẽ tích cực, chủ động phối hợp với các cấp, ngành và các địa phương tập trung, nỗ lực cao nhất cho công tác phòng chống dịch Covid-19; đẩy mạnh các giải pháp thúc đẩy, phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, thực hiện hiệu quả "mục tiêu kép", hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra ở mức cao nhất”, ông Quý nhấn mạnh.

Thể hiện quyết tâm của UBND tỉnh trong giai đoạn mới, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cam kết sẽ tận tâm, tận lực và đem hết khả năng, kinh nghiệm cùng ý thức cầu thị, học hỏi, kế thừa kết quả các nhiệm kỳ trước để chung sức, đồng lòng thực hiện nhiệm vụ được giao trên tinh thần đoàn kết, thống nhất, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm… Đồng thời, luôn nỗ lực với quyết tâm cao để thực hiện có hiệu lực, hiệu quả các nhiệm vụ. Lấy sự hài lòng của người dân và các doanh nghiệp làm mục tiêu phấn đấu, đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh. 

Tân Chủ tịch HĐND tỉnh Khóa XVIII Thái Thanh Quý nhận hoa chúc mừng và ra mắt tại Kỳ họp
Ảnh: Hải Phong

Bám sát thực tiễn, đồng hành với cử tri

Kỳ họp đầu tiên của HĐND tỉnh Khóa XVIII diễn ra vào thời điểm Đảng bộ và Nhân dân Nghệ An đang tích cực triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2021 - 2025. Quyết tâm chính trị cao và nỗ lực đổi mới, vượt khó của toàn tỉnh trong nhiệm kỳ mới đã bước đầu được khẳng định bằng những kết quả khởi sắc trong 6 tháng đầu năm 2021. Đó là, tốc độ tăng trưởng ước 7,58%; thu NSNN gần 10.000 tỷ đồng, đạt hơn 71% dự toán HĐND tỉnh giao; các lĩnh vực khác được quan tâm; tinh thần đoàn kết, tin tưởng của Nhân dân tiếp tục được củng cố, lan tỏa ngày càng mạnh mẽ... 

Trong bối cảnh có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức, đặc biệt là tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên địa bàn và để lại hậu quả nặng nề... đòi hỏi bộ máy chính quyền mới phải tập trung trí tuệ, năng lực; phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành trong lãnh đạo, chỉ đạo để hoàn thành thắng lợi kế hoạch năm 2021 và cả giai đoạn 2021 - 2025. Để làm tốt điều đó, tân Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý nhấn mạnh: Các cấp, ngành cần tập trung cao nhất cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 với tinh thần “chống dịch như chống giặc”; phát huy tối đa vai trò của Nhân dân để ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh, sớm ổn định tình hình và đưa tỉnh trở lại trạng thái bình thường mới. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng “nhanh - đúng - hiệu quả”, tạo môi trường thông thoáng, chính sách thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp; đẩy mạnh thu hút đầu tư, giải phóng và tiết kiệm nguồn lực để thúc đẩy phát triển...

Bên cạnh đó, Thường trực, các Ban và đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, nghiên cứu đổi mới phương thức hoạt động. Đổi mới, nâng cao chất lượng các kỳ họp, nhất là hoạt động chất vấn và xem xét, thông qua các nghị quyết. Nâng cao hiệu quả thực hiện chức năng giám sát để kịp thời phát hiện những bất cập, hạn chế trong quản lý, điều hành, giúp cơ quan nhà nước điều chỉnh hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn.

"Mỗi đại biểu HĐND tỉnh cần bắt tay ngay vào việc thực hiện chương trình hành động của mình, tích cực học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ; nắm bắt thực tiễn, liên hệ chặt chẽ, phản ánh đầy đủ ý kiến, nguyện vọng chính đáng của cử tri; đôn đốc, giám sát việc giải quyết các kiến nghị, khiếu nại tố cáo của công dân kịp thời, đúng quy định..." - tân Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh.

Diệp Anh