Họp báo về Đại hội đồng lần thứ 41 Hội đồng Liên Nghị viện ASEAN

- Thứ Sáu, 04/09/2020, 19:02 - Chia sẻ
Chiều 4.9, tại Nhà Quốc hội, Ban Tổ chức AIPA 41 đã tổ chức họp báo về dự kiến chương trình và nội dung của Đại hội đồng lần thứ 41, Hội đồng Liên Nghị viện ASEAN (AIPA 41) do Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức từ ngày 8 - 10.9.2020 với chủ đề "Ngoại giao nghị viện vì Cộng đồng ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng”
Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức AIPA 41 Nguyễn Văn Giàu chủ trì họp báo

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức AIPA 41 Nguyễn Văn Giàu chủ trì họp báo.

Cùng dự có: Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Phó trưởng ban Tổ chức AIPA 41 Nguyễn Hạnh Phúc; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại, Trưởng Tiểu ban Thông tin, tuyên truyền AIPA 41 Nguyễn Mạnh Tiến; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại, Trưởng Tiểu ban Nội dung AIPA 41 Vũ Hải Hà.

Lần đầu tiên Đại hội đồng AIPA được tổ chức trực tuyến
Trưởng Tiểu ban Thông tin, tuyên truyền AIPA 41 Nguyễn Mạnh Tiến cho biết, đây là Đại hội đồng đầu tiên trong lịch sử AIPA được tổ chức bằng hình thức trực tuyến nhằm thích ứng với diễn biến phức tạp của đại dịch Covid - 19; thể hiện sự linh hoạt và tinh thần trách nhiệm, quyết tâm đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch AIPA 41 của Quốc hội Việt Nam; đồng thời cũng cho thấy năng lực cao của Việt Nam, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật liên quan đến công nghệ số và Internet.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại, Trưởng tiểu Ban Thông tin, tuyên truyền AIPA 41 Nguyễn Mạnh Tiến thông báo dự kiến chương trình nghị sự Đại hội đồng AIPA 41

Do họp trực tuyến nên dự kiến Đại hội đồng sẽ không tổ chức họp Ban Chấp hành, thay vào đó là xin ý kiến các nghị viện thành viên thông qua các văn kiện bằng email. Nội dung dự kiến bao gồm: Thông qua Chương trình hoạt động Đại hội đồng AIPA 41, Chương trình nghị sự Đại hội đồng AIPA 4, Chủ nhà tiếp theo của Đại hội đồng AIPA 42, thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng AIPA 42… 

Trong hai ngày rưỡi làm việc, Đại hội đồng AIPA 41 sẽ tiến hành Hội nghị Nữ Nghị sĩ (WAIPA); Hội nghị Nghị sĩ trẻ AIPA theo sáng kiến của Việt Nam tại Đại hội đồng AIPA lần này; Phiên họp của các Ủy ban Chính trị, Ủy ban Kinh tế, Ủy ban Xã hội. 

Nội dung nghị sự tại các hội nghị và các Ủy ban năm nay đều gắn với tình hình dịch bệnh và tác động của Covid - 19 đối với các lĩnh vực. Theo đề xuất của Việt Nam, chủ đề của Hội nghị Nữ Nghị sĩ sẽ bàn về: "Thúc đẩy vai trò nữ nghị sĩ trong bảo đảm việc làm và thu nhập cho lao động nữ". Chủ đề của phiên họp của Ủy ban Chính trị sẽ bàn về "Ngoại giao Nghị viện vì hòa bình và an ninh bền vững trong khu vực ASEAN”. Tại Ủy ban Kinh tế, các nghị sĩ AIPA sẽ thảo luận tập trung chủ đề "Vai trò của Nghị viện trong việc thúc đẩy, gắn kết, phục hồi kinh tế ASEAN sau đại dịch Covid - 19". Tại Ủy ban Xã hội, chủ đề thảo luận là "Nâng cao vai trò của AIPA trong việc hỗ trợ xây dựng Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN ứng phó với đại dịch Covid - 19”.

Toàn cảnh họp báo về dự kiến chương trình và nội dung Đại hội đồng AIPA 41

Với vai trò Chủ tịch AIPA 41 và Chủ tịch Đại hội đồng AIPA 41, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ chủ trì và phát biểu khai mạc, bế mạc Đại hội đồng; trao quyền Chủ tịch AIPA 41 và Đại hội đồng AIPA 42. Đặc biệt, Đại hội đồng AIPA 41 dự kiến sẽ thông qua các dự thảo Nghị quyết của các Ủy ban; thành lập Hội nghị Nghị sĩ trẻ AIPA; trao giải thưởng vì sự cống hiến xuất sắc của AIPA cho một số nghị sĩ; kết nạp Quan sát viên mới của AIPA; ký thông cáo chung bằng hình thức thông báo.

Về thành phần các đoàn tham dự họp trực tuyến AIPA 41, dự kiến sẽ có 10 Đoàn đại biểu nghị viện thành viên AIPA; 12 đoàn nghị viện quan sát viên AIPA; Tổng Thư ký và Ban Thư ký AIPA. Khách mời nước chủ nhà dự kiến có Nghị viện Na Uy, Morocco, Kazakhstan; Tổng Thư ký IPU, Tổng Thư ký ASEAN, đại diện Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc và các khách mời khác do Chủ tịch AIPA 41 quyết định.

Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng AIPA 41 gồm Chủ tịch Quốc hội; các Phó Chủ tịch Quốc hội; một số Chủ nhiệm Ủy ban; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; đại diện Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội có chuyên môn phù hợp với nội dung của Đại hội đồng. Ngoài ra, khách mời trong nước dự buổi khai mạc Đại hội đồng AIPA 41 dự kiến sẽ có 55 - 60 đại biểu. 

Phóng viên báo chí đặt câu hỏi với Ban Tổ chức AIPA 41 tại cuộc họp báo

Nhiều sáng kiến của Quốc hội Việt Nam trong Năm Chủ tịch AIPA 

Thông tin thêm về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng AIPA 41, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại, Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức AIPA 41 Nguyễn Văn Giàu cho biết, đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng AIPA 41 đã sẵn sàng. Sáng 4.9, Quốc hội đã dành 1 tiếng rưỡi để họp Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng AIPA 41. Theo sự phân công của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng làm Trưởng đoàn. Các Phó Chủ tịch Quốc hội đều tham gia các hoạt động trong khuôn khổ Đại hội đồng AIPA 41, đặc biệt là các phiên họp cấp Ủy ban. Trong đó, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng tham dự các phiên họp của Hội nghị Nữ nghị sỹ AIPA, Hội nghị Nghị sĩ trẻ và Ủy ban Xã hội; Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tham dự phiên họp của Ủy ban Tổ chức; Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ tham dự phiên họp của Ủy ban Chính trị; Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển tham dự phiên họp của Ủy ban Kinh tế. 

Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức AIPA 41 Nguyễn Văn Giàu cho biết, Nghị viện các nước rất ủng hộ công tác chuẩn bị và các sáng kiến của Việt Nam tại AIPA lần này. Đến trưa 4.9, qua tổng hợp của Ban Tổ chức AIPA 41, có trên 380 đại biểu xác nhận sẽ tham dự Đại hội đồng AIPA 41, trong đó có 11 Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Nghị viện của các nước tham gia.

Do Đại hội đồng AIPA 41 được tổ chức theo hình thức trực tuyến, thời gian họp được rút ngắn từ 6 ngày xuống còn 2 ngày rưỡi, ngắn hơn so với những kỳ đại hội đồng trước nên Quốc hội Việt Nam đã đề xuất giảm số lượng các nghị quyết được thông qua tại mỗi phiên họp của các Ủy ban xuống còn một nghị quyết chung. Theo ghi nhận của Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức AIPA 41 Nguyễn Văn Giàu, các nghị viện thành viên đều rất ủng hộ đề xuất của Quốc hội Việt Nam. Cơ bản, các phản hồi từ các nghị viện thành viên AIPA mà Quốc hội Việt Nam nhận được là rất tích cực.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về những sáng kiến của Việt Nam trong Năm Chủ tịch AIPA, Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức AIPA 41 Nguyễn Văn Giàu cho biết, trong chương trình hoạt động Đại hội đồng AIPA 41 sẽ có một số vấn đề mới như sáng kiến của Việt Nam về việc thành lập Hội nghị Nghị sỹ trẻ AIPA; kết nạp nghị viện quan sát viên mới... 

Đặc biệt, trên cương vị Chủ tịch AIPA 41, Quốc hội Việt Nam sẽ đưa một số nội dung quan trọng vào khuôn khổ hoạt động của Đại hội đồng AIPA, tạo sự kết nối giữa các hoạt động AIPA với hoạt động của Liên minh Nghị viện Thế giới. Vừa qua, Quốc hội Việt Nam đã chủ trì tổ chức Hội nghị trực tuyến Đối tác nghị viện về hợp tác giáo dục, văn hóa vì sự phát triển bền vững” trong khuôn khổ các hoạt động của Năm Chủ tịch AIPA 2020, được các Nghị viện thành viên AIPA rất hoan nghênh. Đây là Hội nghị chuyên đề về hợp tác Nghị viện trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục gắn với mục tiêu phát triển bền vững lần đầu tiên được tổ chức theo sáng kiến của nước chủ nhà Việt Nam, Chủ tịch AIPA 41 với mong muốn các nước, các đối tác cùng nhau thảo luận về cơ chế hợp tác liên nghị viện AIPA trong các lĩnh vực giáo dục và văn hóa nhằm thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững, qua đó góp phần duy trì bản sắc văn hóa ASEAN, xây dựng Cộng đồng ASEAN phồn vinh, thịnh vượng và phát triển bền vững. Với sáng kiến này, Quốc hội Việt Nam mong muốn, tại mỗi kỳ Đại hội đồng, AIPA sẽ chọn ra một chủ đề liên quan đến một trong 17 mục tiêu phát triển bền vững và 169 chỉ tiêu của Liên Hợp Quốc để thảo luận với IPU và Liên Hợp Quốc. 

Thanh Chi