Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4

- Thứ Tư, 05/05/2021, 20:15 - Chia sẻ
Chiều 5.5, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Văn phòng Chính phủ tổ chức họp báo thường kỳ tháng 4.
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn phát biểu tại họp báo

Báo cáo tóm tắt về nội dung phiên họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn cho biết, đây là phiên họp đầu tiên sau khi Chính phủ kiện toàn nhân sự, diễn ra trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid - 19 vẫn diễn biến hết sức tạp ở cả trong nước và quốc tế, nhất là các quốc gia trong khu vực. Về tình hình kinh tế - xã hội, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4.2021 giảm 0,04% so với tháng trước, tăng 1,27% so với tháng 12.2020; CPI bình quần 4 tháng đầu năm 2021 tăng 0,89% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng thấp nhất kể từ năm 2016. Thị trường tiền tệ, tín dụng, ngoại hối chủ động, linh hoạt, ổn định. Tính đến ngày 22.4, huy động vốn tăng 2,32%, tín dụng đối với nền kinh tế tăng 3,61% so với cuối năm 2020. Tổng thu cân đối ngân sách nhà nước tính đến hết tháng 4.2021 ước đạt 543,4 nghìn tỷ động, bằng 40,5% dự toán năm, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm 2020. Về đầu tư phát triển, trong tháng 4 vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước ước đạt 30,4 nghìn tỷ đồng, tăng 23,9% so với cùng kỳ năm trước; lũy kế 4 tháng giải ngân đạt hơn 86.010 tỷ đồng bằng 18,65% kế hoạch Thủ tướng giao, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 2020. Giải ngân vốn FDI 4 tháng đầu năm ước đạt 5,5 tỷ USD, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm 2020…

Tại phiên họp, theo Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Thủ tướng đề nghị các thành viên Chính phủ phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung thảo luận về 8 nội dung, đặc biệt là về các vấn đề nổi lên gần đây trong công tác phòng chống dịch Covid - 19 khi dịch bệnh diễn biến ngày càng phức tạp, xuất hiện tình huống xấu và khó lường, nhiều địa phương xuất hiện các ca nhiễm trong cộng đồng. Dự kiến tình hình dịch diễn biến phức tạp, kéo dài, do vậy, cả hệ thống chính trị phòng chống dịch triệt để, có hiệu quả để bảo đảm sức khỏe cho nhân dân, tiếp tục phục hồi phát triển kinh tế - xã hội. Chính phủ đề nghị tất cả các cấp, các ngành, nhân dân phòng chống dịch Covid - 19 ở mức độ cao nhất nhưng cũng không bi quan. Thủ tướng nhấn mạnh, các bộ, ban ngành, địa phương cần chấn chỉnh nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch, chống dịch phải thực chất, không hình thức, phô chương, đặt lợi ích quốc gia, cộng đồng lên trên hết; tiếp tục nâng cao ý thức trong phòng chống dịch, không bao che, nể nang, xử lý nghiêm các trường hợp không hợp tác, thực hiện nghiêm cách ly y tế sau nhập cảnh. Thủ tướng giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các địa phương có phương án bảo đảm nhân lực, thuốc chữa bệnh để ứng phó với mọi tình huống dịch có thể xảy ra.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn phát biểu tại buổi họp báo

Cũng tại phiên họp, các thành viên Chính phủ đã thảo luận về công tác chuẩn bị bầu cử Đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 để bảo đảm tổ chức thành công sự kiện chính trị quan trọng sẽ diễn ra trong tháng này. Chính phủ đã nghe tờ trình về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 01 của Chính phủ, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm thời gian tới; Dự thảo chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Đánh giá tình hình kết của thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025.

Q.Khánh