Hơn 19.000 vụ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đã được xử lý

- Thứ Ba, 13/10/2009, 00:00 - Chia sẻ
Tại hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình hành động về hợp tác phòng và chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) giai đoạn 2006 - 2010 (Chương trình 168) được tổ chức tại TP Hồ Chí Minh, đã cho biết, từ 2006-2009, các lực lượng thanh tra, kiểm tra cấp Bộ và địa phương đã xử lý trên 19.000 vụ xâm phạm quyền SHTT, tổng số tiền xử phạt trên 16 tỷ đồng.

Trong 20 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam tham dự sơ kết Chương trình 168, Đồng Tháp là địa phương duy nhất báo cáo “không phát hiện bất kỳ vụ việc vi phạm quyền SHTT” nào. Theo nhiều đề xuất từ phía địa phương, để Chương trình 168 thành công thì việc đào tạo nâng cao trình độ, kiến thức về SHTT không chỉ cần tăng cường đối với cán bộ làm công tác này mà còn đối với toàn cộng đồng. Cùng với đó là tăng cường hướng dẫn thực thi từ cơ quan pháp luật và tạo sự đồng bộ của các văn bản pháp lý.

 Quang Minh