Hơn 1.600 trẻ em mồ côi do Covid-19 được hỗ trợ

- Thứ Bảy, 27/11/2021, 10:20 - Chia sẻ
Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã hỗ trợ 1.651 trẻ em mồ côi do Covid-19, với kinh phí hơn 8,2 tỷ đồng.

Ngay sau khi đợt dịch Covid-19 lần thứ tư bùng phát từ ngày 27.4.2021 đến nay, rất nhiều trẻ em bị nhiễm Covid-19. Hàng nghìn trẻ em phải cách ly y tế tập trung để phòng, chống dịch. Ở một số địa phương, tỷ lệ phụ nữ mang thai bị nhiễm Covid-19 khá cao và có rất nhiều trẻ em rơi vào hoàn cảnh mồ côi do cha hoặc mẹ hoặc cả cha mẹ bị tử vong vì nhiễm Covid-19. Do vậy, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam mở rộng chiến dịch vận động nguồn lực hỗ trợ cho trẻ em.

Cụ thể, đơn vị này phối hợp 35 tỉnh, thành phố hỗ trợ 1.651 trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ, hoặc cả cha và mẹ do Covid-19. Mức hỗ trợ là 5 triệu đồng/em, với tổng số tiền là 8,255 tỷ đồng.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Quyên Thanh trao quà cho trẻ em có cha, mẹ mất do Covid-19 tỉnh Vĩnh Long.
Ảnh: Lê Thúy Hằng

Chính sách hỗ trợ trẻ mồ côi tập trung nhiều nhất vào các địa bàn như: Thành phố Hồ Chí Minh (911 em), Bình Dương (266 em), Đồng Tháp (100 em), Tiền Giang (63 em) và An Giang (79 em).

Dự kiến, đến hết ngày 31.12.2021, sẽ có 2.500 trẻ em mồ côi do Covid-19 được nhận sự hỗ trợ của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam. Bên cạnh đó, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam cũng tập trung hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Cụ thể, theo Quyết định 624/QĐ-LĐTBXH ngày 29.5.2021 của Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam phối hợp ba tỉnh Điện Biên, Bắc Giang, Bắc Ninh hỗ trợ 3.000 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 với ngân sách 3 tỷ đồng. Mức hỗ trợ là 1 triệu đồng mỗi em.

Cơ quan này và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội của 16 địa phương  hỗ trợ sữa, khẩu trang, dung dịch sát khuẩn, tăng khẩu phần ăn và tiền mặt cho trẻ em, gia đình mua các vật dụng thiết yếu phòng, chống dịch bệnh cho 8.004 trẻ em với tổng kinh phí hơn 3,2 tỷ đồng. 149 trẻ em sơ sinh là con của sản phụ bị nhiễm Covid-19 cũng được hỗ trợ 1 triệu đồng mỗi bé.

Theo Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, đến thời điểm 31.10, đã hỗ trợ hơn 14,91 tỷ đồng cho gần 13,8 nghìn trẻ em bị ảnh bởi đại dịch Covid-19 tại 43 tỉnh, thành phố. Đối tượng nhận hỗ trợ là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt hoặc trẻ em thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo, trẻ em là con của công nhân, nông dân mất việc làm và trẻ em sơ sinh có mẹ bị nhiễm Covid-19.

Từ tháng 1.2020 đến tháng 10.2021, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã hỗ trợ gần 28,5 nghìn trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Kinh phí hỗ trợ là hơn 16,846 tỷ đồng.

Trong công tác vận động nguồn lực hỗ trợ cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 là sự quan tâm, chỉ đạo và vào cuộc kịp thời của các cơ quan, bộ, ngành, địa phương. Các hoạt động hỗ trợ trẻ em được thực hiện công khai, minh bạch.

Bên cạnh đó, khó khăn là công tác rà soát, cập nhận thông tin về trẻ em mồ côi do Covid-19 và trẻ em là con sản phụ nhiễm Covid-19 của địa phươngcòn chậm, thông tin chưa chính xác, ảnh hưởng đến công tác vận động và hỗ trợ cho trẻ em.

Trong thời gian tới, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh truyền thông, vận động các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp cùng đồng hành để trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn nói chung và trẻ em bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Lê Hùng