Hơn 1.000 cây xanh được trồng tại khuôn viên Trung tâm thương mại Aeon Mall Hải Phòng Lê Chân

- Thứ Bảy, 03/10/2020, 16:25 - Chia sẻ
Ngày 3.10, tại trung tâm thương mại Aeon Mall Hải Phòng Lê Chân diễn ra chương trình “Cánh rừng quê hương Aeon”. Đây là một trong những sự kiện chào mừng khai trương Trung tâm thương mại (TTTM) Aeon Mall thứ 6 tại Việt Nam – TTTM Aeon Mall Hải Phòng Lê Chân.

Tham dự buổi lễ có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lê Văn Thành; Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình; ông Shinichi Asazuma, Phó Đại sứ, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam; ông Tamai Mitsugu, Giám đốc điều hành Aeon Mall khu vực Đông Nam Á; ông Nakagawa Tetsuyuki, Tổng Giám đốc công ty TNHH Aeon mall Việt Nam cùng sự tham gia của 400 khách mời, trong số đó có các em học sinh và cư dân địa phương.

Lãnh đạo TP Hải Phòng và lãnh đạo Tập đoàn AEON tham gia chương trình trồng cây xanh

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình khẳng định, việc dự án TTTM Aeon Mall Hải Phòng hoàn thành thể hiện quyết tâm của nhà đầu tư và sự ủng hộ mạnh mẽ của chính quyền thành phố với mục tiêu chung là sớm ra mắt một TTTM, dịch vụ lớn, cao cấp phục vụ người dân thành phố và khu vực. Việc tổ chức Lễ trồng cây trước ngày khai trương, khánh thành Trung tâm thương mại Aeon Mall Hải Phòng Lê Chân có ý nghĩa thiết thực nhằm tạo cảnh quan môi trường, góp phần làm xanh, sạch, đẹp thành phố.

Tại buổi lễ, khoảng 1.000 cây bản địa bao gồm các loại cây bụi và cây thân gỗ như: nguyệt quế, mộc hương, mẫu đơn,… đã được trồng với mục tiêu “Mỗi một cây xanh được trồng sẽ gieo một mầm xanh hy vọng”. Những ngày tới, sẽ có khoảng 10.000 cây ​​sẽ được trồng để phủ xanh không gian chung quanh TTTM Aeon Mall Hải Phòng Lê Chân.

Các cây xanh​ được trồng mang mục tiêu “Mỗi một cây xanh được trồng sẽ gieo một mầm xanh hy vọng”

Ông Tamai Mitsugu, Giám đốc điều hành Aeon Mall khu vực Đông Nam Á cho biết, hoạt động trồng những cây non đầu tiên tại TTTM chính là sợi dây gắn kết với địa phương, trong đó chú trọng nâng cao, bảo vệ không gian sống xung quanh của người dân. Đồng thời thúc đẩy hành động của cả cộng đồng, cùng bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Đây cũng là một trong những hoạt động thể hiện triết lý kinh doanh cơ bản của tập đoàn Aeon: “Theo đuổi Hòa bình – Tôn trọng Con người – Cống hiến cho cộng đồng địa phương”.

Nguyên An