Hội đồng Bầu cử quốc gia kiểm tra công tác bầu cử tại Lai Châu

- Thứ Năm, 13/05/2021, 12:51 - Chia sẻ
Sáng 13.5, Đoàn kiểm tra, giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia do Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang dẫn đầu đã làm việc với tỉnh Lai Châu về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Cùng dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Giàng Páo Mỷ.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia Nguyễn Đình Khang phát biểu tại cuộc làm việc

Báo cáo với Đoàn công tác, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Tống Thanh Hải cho biết, hiện nay, Ủy ban bầu cử các cấp đã chỉ đạo việc lập và niêm yết danh sách cử tri bảo đảm đúng thời hạn, phân loại cử tri được quyền bầu cử và các trường hợp không được tham gia bỏ phiếu. Các xã, phường, thị trấn đã tiến hành rà soát những người có đăng ký thường trú, tạm trú, những người đi học tập, lao động xa; yêu cầu các cơ quan, đơn vị, trường học báo cáo đầy đủ danh sách cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên; nắm bắt số cử tri có nguyện vọng đi bỏ phiếu nơi khác để lập danh sách cử tri đầy đủ, đảm bảo quyền bầu cử của công dân. Tính đến ngày 30.4.2021, trên địa bàn tỉnh có tổng số 274.272 cử tri.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp đã chủ trì, thống nhất với Ủy ban bầu cử cùng cấp về số lượng và cách thức tổ chức tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử phù hợp từng địa phương, vừa bảo đảm quyền vận động bầu cử của người ứng cử vừa bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19. Bên cạnh đó, còn có các phương án và hướng dẫn phù hợp để vận động bầu cử; trường hợp người ứng cử được xác định là F1, F2 không thể trực tiếp tiếp xúc cử tri vận động bầu cử thì có thể dùng các thiết bị quay hình ảnh, ghi âm chương trình hành động của mình gửi đến Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri để trình chiếu tại Hội nghị.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia Nguyễn Đình Khang kiểm tra công tác bầu cử tại thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu

Tính đến thời điểm này, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội, an ninh biên giới, phòng chống dịch bệnh Covid-19 và các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo trên địa bàn tỉnh Lai Châu ổn định. Tuy nhiên, do điều kiện ngân sách của tỉnh chủ yếu do Trung ương hỗ trợ nên việc cân đối ngân sách địa phương để bố trí kinh phí phục vụ công tác bầu cử gặp một số khó khăn. Tỉnh Lai Châu mong muốn Đoàn giám sát, kiểm tra kiến nghị với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Hội đồng Bầu cử quốc gia xem xét cấp bổ sung kinh phí bầu cử cho địa phương. 

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang đánh giá, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đã được tỉnh Lai Châu quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, chặt chẽ. Các bước chuẩn bị cho bầu cử cơ bản bám sát kế hoạch, đúng trình tự theo Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND và Nghị quyết của Hội đồng Bầu cử quốc gia, thực hiện nghiêm túc phòng, chống dịch Covid-19.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia Nguyễn Đình Khang kiểm tra công tác bầu cử tại thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị, Lai Châu cần tiếp tục chỉ đạo tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử cho các ứng cử viên bảo đảm công bằng, an toàn, dân chủ, linh hoạt và đúng pháp luật. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông với nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú, nhất là tuần lễ sát ngày bầu cử, tăng cường tuyên truyền trực quan nhằm tạo không khí phấn khởi, để người dân tích cực tham gia bầu cử. Thực hiện tốt việc giải quyết khiếu nại, tố cáo nói chung, cũng như công tác bầu cử nói riêng theo luật định; theo dõi, kịp thời xử lý các vụ việc phức tạp phát sinh ở địa phương…

+ Trước đó, Đoàn kiểm tra, giám sát đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại một số điểm bỏ phiếu trên địa bàn huyện Tam Đường và TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu.

Thành Trung