Học sinh lớp 12 tại Hà Nội đi học trở lại

- Thứ Hai, 06/12/2021, 09:37 - Chia sẻ
Sáng 6.12, học sinh lớp 12 trên địa bàn thành phố Hà Nội bắt đi học tại trường trở lại sau 7 tháng học trực tuyến.

Từ sáng nay, một nửa trong số hơn 100.000 học sinh lớp 12 ở Hà Nội được trở lại trường, học trực tiếp thứ hai, tư, sáu. Những em còn lại đến trường thứ ba, năm, bảy. Vào những ngày không học trực tiếp, các em tiếp tục học online. Những trường THPT, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp thuộc địa bàn có cấp độ dịch 1 hoặc 2 được phép mở cửa.

Theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương, việc bố trí cho học sinh lớp 12 học trực tiếp luân phiên vừa giúp giảm thời gian học sinh đến và tập trung tại trường; thực hiện triệt để “một cung đường, hai điểm đến” vừa kịp thời đảm bảo kiến thức cho học sinh để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới.

Học sinh Trường THPT Đống Đa đo thân nhiệt tại cổng trường
Ảnh: giaoducthoidai.vn

Cùng với lớp 12, khoảng 36.000 học sinh lớp 9 tại 18 huyện, thị ngoại thành tiếp tục học trực tiếp. Các khối còn lại học online, trẻ mầm non nghỉ học tại nhà.

Ngoài những trường THPT thuộc 3 phường Phố Huế (Hai Bà Trưng), Khâm Thiên và Trung Phụng (Đống Đa) không được mở do đang ở cấp độ 3 về phòng dịch, một số trường khác chủ động hoãn mở cửa.

Trước đó, chiều 5.12, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có văn bản điều chỉnh việc tổ chức dạy học trực tiếp đối với học sinh THPT của thành phố. Thay vì cho phép học sinh cả 3 lớp 10 11 và 12 đi học trực tiếp như quyết định của thành phố trước đó, hôm nay sẽ chỉ có học sinh lớp 12 tại 30 quận, huyện, thị xã có mức độ dịch ở cấp độ 1, cấp độ 2 đến trường. Các em sẽ được chia ra học lệch buổi: 50% học thứ 2, 4, 6, và số còn lại học thứ 3, 5, 7. Thời gian còn lại, các em sẽ học trực tuyến. 

Đây được cho là quyết định kịp thời và thận trọng, phù hợp với tình hình, trên cơ sở lắng nghe nguyện vọng của phụ huynh học sinh. Để đảm bảo an toàn khi tổ chức học trực tiếp, giáo viên chưa tiêm đủ hai mũi vaccine chỉ dạy trực tuyến. Các trường phải đạt tiêu chí phòng chống dịch theo hướng dẫn liên ngành, đồng thời không tổ chức ăn bán trú hay mở căng tin, chỉ dạy một buổi mỗi ngày.

Trong quá trình mở cửa, nếu phát hiện các vấn đề về dịch tễ, không đảm bảo an toàn, Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 cấp huyện, thị sẽ xem xét, yêu cầu dừng việc học để đảm bảo an toàn cho học sinh.

Theo TTXVN