Yên Bái: Lần đầu tiên tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành y tế

- Thứ Bảy, 25/02/2023, 18:11 - Chia sẻ

Nhân kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành y tế. Đây là lần đầu tiên Hội nghị đối thoại được tổ chức thể hiện sự quan tâm và sự tri ân sâu sắc của lãnh đạo tỉnh đối với những cống hiến, hy sinh của cán bộ ngành y tế.

Hơn 1.500 tỷ đồng cho công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân

Tại Hội nghị đối thoại, đã có 48 câu hỏi của các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Y tế, trong đó đã có 20 ý kiến đối thoại trực tiếp tập trung vào 4 nhóm vấn đề gồm thể chế, cơ chế, chính sách; hệ thống tổ chức, nhân lực y tế; cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn lực; mua sắm đấu thầu thuốc, vật tư, hóa chất.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn phát biểu tiếp thu ý kiến đại biểu tại Hội nghị đối thoại
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn phát biểu tiếp thu ý kiến đại biểu tại Hội nghị đối thoại

Với tinh thần trách nhiệm, cầu thị, các vấn đề được cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế nêu ra được lãnh đạo tỉnh và đại diện các sở, ban, ngành giải đáp trực tiếp, đồng thời có các giải pháp để đồng hành cùng ngành y trong công cuộc bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh cho biết, trong những năm qua, Yên Bái đã luôn quan tâm chăm lo cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân, ban hành nhiều Nghị quyết, chính sách cũng như dành nhiều sự đầu tư nâng cấp hạ tầng, cơ sở vật chất, cũng như đầu tư nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Tỉnh ủy đã ban hành 3/12 nghị quyết chuyên đề liên quan đến sự nghiệp phát triển y tế; HĐND tỉnh ban hành 7 nghị quyết, UBND ban hành 2 đề án để tổ chức thực hiện công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân với tổng kinh phí trên 1.500 tỷ đồng, trong đó kinh phí dành cho y tế cơ sở chiếm 66%. 

Cùng với đó, Yên Bái đã hỗ trợ khoảng 1.200 nhân viên y tế đào tạo nâng cao trình độ với tổng số kinh phí trên 27 tỷ đồng nhờ đó đạt tỉ lệ 10,8 bác sĩ trên 1 vạn dân. Bên cạnh đó nhằm thu hút nhân lực cao trong ngành y tế, tỉnh đã có cơ chế hỗ trợ 550 triệu đối với tiến sĩ y học, 450 triệu đối với bác sĩ nội trú. Đối với đội ngũ cán bộ y tế thôn bản, nếu kiêm nhiệm cả nhiệm vụ dân số thì mức hỗ trợ cũng đạt gần mức lương cơ bản.

Hiện Yên Bái có 2 bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh; 5 bệnh viện chuyên khoa và 8 trung tâm y tế huyện đa chức năng, với 3.040 giường bệnh, đạt 34,6 giường bệnh/vạn dân; tỷ lệ chuyển tuyến giảm từ 3,93% năm 2019 xuống còn 2,87% năm 2021; hàng năm tỷ lệ tiêm chủng đạt trên 98,5%. Bên cạnh đó, y tế cơ sở đã được củng cố và tăng cường cả về cơ sở vật chất, trang thiết bị và chất lượng hoạt động. Hiện nay đã và đang thi công cải tạo, nâng cấp và mở rộng 40 trạm y tế, xây dựng mới 6 trạm y tế trong khuôn khổ dự án "Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống y tế tuyến cơ sở". Trạm Y tế xã hoạt động theo nguyên lý y học gia đình triển khai mở rộng ra 163 xã.

Đại biểu đại diện ngành y tế Yên Bái nêu câu hỏi kiến nghị tại Hội nghị đối thoại
Đại biểu đại diện ngành y tế Yên Bái nêu câu hỏi kiến nghị tại Hội nghị đối thoại

Những đóng góp của các thế hệ cán bộ, nhân viên là tấm gương sáng trong ngành y tế

Thay mặt Lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc, sự tri ân những cố gắng, nỗ lực và cống hiến hết mình vì những đóng góp của các thế hệ cán bộ, nhân viên ngành y tế trong thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, nhất là trong thời gian phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thời gian qua. Trong bối cảnh các tỉnh, thành trong cả nước ồ ạt có các ca lây nhiễm Covid-19 nhưng Yên Bái với những biện pháp chỉ đạo, điều hành linh hoạt, sáng tạo từ tỉnh đến cơ sở, lấy người dân làm trung tâm, dịch bệnh đã được kiểm soát, có thời điểm hơn 5 tháng không có ca nhiễm mới, đặc biệt không có trường hợp nào tử vong do Covid-19.  

“Có những giai đoạn, thời điểm, cán bộ, thầy thuốc ngành y tế như những chiến binh dũng cảm, xông pha trên mặt trận phòng, chống dịch; hi sinh lợi ích, hạnh phúc cá nhân, quên mình để chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho nhân dân. Những hành động, nghĩa cử cao đẹp đó thật xứng đáng với những gì mà Bác Hồ tin tưởng, căn dặn đối với người làm công tác y tế “Lương y phải như từ mẫu”, Chủ tịch Trần Huy Tuấn xúc động nói.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tặng lẵng hoa chúc mừng ngành y tế tỉnh nhân kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam
Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy tặng lẵng hoa chúc mừng ngành y tế tỉnh nhân kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 

Về những vấn đề các đại biểu nêu tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn nghiêm túc tiếp thu, đồng thời chỉ đạo các sở ngành liên quan chủ trì, phối hợp để tham mưu UBND tỉnh xem xét ban hành hoặc kiến nghị Trung ương ban hành cơ chế, chính sách nhằm nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh cho người dân. Thường xuyên quan tâm, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành y tế, nhất là đội ngũ nhân viên y tế ở cơ sở; kịp thời khen thưởng, biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến trong ngành y, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số….

Tin và ảnh NHẬT ANH
#