Đoàn công tác tỉnh Yên Bái thăm, làm việc tại Nhật Bản

- Thứ Sáu, 03/03/2023, 17:11 - Chia sẻ

Trong khuôn khổ Diễn đàn đầu tư công - tư Cộng đồng Châu Á không phát thải (AZEC), ngày 3.3, đoàn cùng đoàn công tác của tỉnh Yên Bái do Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn làm trưởng đã làm việc với Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản; thăm, làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản; thăm và làm việc tại thành phố Meabashi, tỉnh Gunma.

Theo đó, ngày 3.3, đoàn công tác của tỉnh Yên Bái do Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn làm trưởng đoàn đã làm việc với Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản.

Tại buổi làm việc với Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản, hai bên đã trao đổi về các vấn đề và biện pháp ứng phó với biến đổi khí hậu theo các nội dung của Hội nghị COP 26.

Trao đổi tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn cho biết, Việt Nam hưởng ứng và cam kết mạnh mẽ với cộng đồng quốc tế về việc đạt mức phát thải ròng bằng "0” vào năm 2050. Ngay sau COP 26, Việt Nam đã khẩn trương cụ thể hóa, bắt tay thực hiện ngay những cam kết của mình trước cộng đồng quốc tế. Trong đó nổi bật là việc hoàn thiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; xây dựng Đề án về những nhiệm vụ, giải pháp triển khai kết quả Hội nghị COP 26; Chiến lược Quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050; Chương trình hành động về chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí Carbon và khí Metan của ngành giao thông vận tải; Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch hành động giảm phát thải khí Metan đến năm 2030. Một số bộ, ngành đã và đang xây dựng Kế hoạch hành động của ngành triển khai cam kết của Việt Nam tại COP 26 hướng tới mục tiêu đạt mức phát thải ròng bằng "0".

Cám ơn về những thông tin Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đã chia sẻ, ông Ryo Minami, Giám đốc Điều phối chính sách Trung hòa Carbon Quốc tế, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản bày tỏ vui mừng được đón đoàn lãnh đạo của tỉnh Yên Bái sang tham dự Diễn đàn đầu tư công - tư Cộng đồng Châu Á không phát thải (AZEC). Đồng thời khẳng định, Nhật Bản cũng như các quốc gia châu Á cùng chung tay trong việc thúc đẩy quá trình trung hoà Carbon và có kế hoạch thực hiện những nỗ lực cần thiết như hỗ trợ và điều phối chính sách.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn cũng khẳng định, tỉnh Yên Bái luôn khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện các dự án liên quan đến môi trường, biến đổi khí hậu đầu tư tại tỉnh Yên Bái. Đồng thời cam kết ủng hộ các doanh nghiệp triển khai các dự án trong lĩnh vực chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí Carbon. 

Trước đó ngày 2.3, đoàn công tác đến thăm, làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản. Chủ tịch UBND tỉnh đã thông tin khái quát về tình hình kinh tế - xã hội và chính sách thu hút đầu tư của tỉnh. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Yên Bái có 52 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và 39 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài được cấp quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư/Quyết định chủ trương đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư đang triển khai hoạt động, với tổng vốn đăng ký đầu tư đạt 481,29 triệu USD đến từ 10 quốc gia. Trong đó nhà đầu tư Nhật Bản có 2 dự án, tổng vốn đăng ký 79,9 triệu USD, tương đương 1.730 tỷ đồng. Yên Bái có các mặt hàng có thế mạnh xuất khẩu như khoáng sản (đá CaCO3 dạng bột) gỗ và các sản phẩm chế biến từ gỗ (đũa gỗ, gỗ xẻ thanh), các sản phẩm may mặc, sản phẩm măng tre Bát độ… Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn mong muốn Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ Yên Bái, giới thiệu các nhà đầu tư Nhật Bản đến nghiên cứu, khảo sát cơ hội đầu tư, hợp tác kinh doanh.

Đến thăm và làm việc tại thành phố Meabashi, tỉnh Gunma, Chủ tịch thành phố Maebashi Yamamoto Ryo bày tỏ vui mừng được đón đoàn lãnh đạo tỉnh Yên Bái sang thăm và làm việc; đặc biệt trong dịp hai nước đang tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản. Chủ tịch Yamamoto Ryo cho biết, tỉnh Gunma được coi là một trung tâm sản xuất công nghiệp của nước Nhật với quy mô sản xuất công nghiệp của tỉnh đứng thứ 5 Nhật Bản, tỉnh Gunma nổi tiếng với ngành sản xuất máy móc vận tải, chế biến và thiết bị điện tử. Lãnh đạo hai tỉnh mong muốn trong thời gian tới hai địa phương sẽ hợp tác các lĩnh vực mà hai bên đều có thế mạnh, các sản phẩm nông, lâm sản; đào tạo nghề điện, điều dưỡng, lao động phổ thông; các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế tạo ô tô, điện, điện tử…

LY NA – NHẬT ANH
#