Hoa hậu Ngọc Hân tham gia vẽ bức tranh xe đạp khổng lồ

- Thứ Bảy, 03/10/2020, 19:51 - Chia sẻ
Ngày 3.10, Hoa hậu Ngọc Hân và 50 em nhỏ đang theo học tại Xưởng nghệ thuật ART TREE đã tổ chức vẽ bức tranh “Xe đạp khổng lồ” tại Phố đi bộ quanh Hồ Gươm (Hà Nội).

Bày tỏ niềm hạnh phúc khi tham được gia sự kiện ý nghĩa bảo vệ môi trường, vẽ bức tranh hòa bình “Xe đạp khổng lồ” Hoa hậu Ngọc Hân nói: Ngọc Hân tham gia sự kiện với mong muốn thông qua việc làm thiết thực này các con hiểu rằng, môi trường là của các con và cho cả những thế hệ tương lai sau này. Vì thế, ngay từ lúc này Ngọc Hân và các bạn nhỏ sẽ cùng chung tay bảo vệ môi trường TP Hà Nội xanh - sạch - đẹp, xứng đáng là một thành phố vì hoà bình.

Hó
Hoa hậu Ngọc Hân tham gia vẽ tranh cùng các bạn nhỏ Hà Nội

Lê An Chi (9 tuổi), từng đoạt giải Nhì cuộc thi vẽ tranh “Chiến binh diệt Corona” chia sẻ: “Con rất vui khi được tham gia vẽ tranh nhân dịp chào mừng Kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội. Con mong rằng, mỗi bạn nhỏ hãy bằng những hành động cụ thể lan tỏa được ý thức bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp. Đồng thời, truyền bá nét đẹp văn hóa truyền thống của Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến đến với người dân trong cả nước và bè bạn khắp năm châu”.

Cvhi
Em Lê An Chi, từng đoạt giải Nhì cuộc thi vẽ tranh “Chiến binh diệt Corona”

Theo thành viên Xưởng nghệ thuật ART TREE Lại Minh Vương, bức tranh “Hành trình xe đạp hữu nghị trên vải khổng lồ” là hoạt động nằm trong khuôn khổ những sự kiện chào mừng 1010 năm Thăng Long - Hà Nội. Hoạt động do Xưởng nghệ thuật ART TREE và Trung tâm giao lưu văn hoá Quốc tế Hà Nội (HIRC) đồng tổ chức. Đây là hoạt động hội hoạ điểm nhấn quan trọng nhằm để kêu gọi cũng như phát triển xe đạp vì hòa bình, mang lại cuộc sống xanh, sạch, đẹp qua đó nâng cao nhận thức của người dân và các em nhỏ - những mầm non tương lai đất nước. Bức tranh có chiều dài và rộng là 14m x 6m, tổng diện tích 84m2.

Vương
Thành viên Xưởng nghệ thuật ART TREE Lại Minh Vương

"Tác phẩm sử dụng hoàn toàn từ những mảnh vải tái chế nhằm tôn vinh chủ đề xanh của chuỗi chương trình. Hiện bức tranh đang trong quá trình hoàn thiện, sau đó sẽ được bán đấu giá để lấy kinh phí tổ chức thực hiện những việc làm thiết thực nhằm bảo vệ môi trường.", anh Vương cho biết thêm.

Đức Hiệp