HLV Park Hang-seo chốt danh sách 23 cầu thủ tham gia trận Việt Nam-UAE

- Thứ Ba, 15/06/2021, 17:04 - Chia sẻ
Sáng 15.6, huấn luyện viên Park Hang-seo đã chốt danh sách đăng ký 23 cầu thủ sẽ tham dự trận đấu với đội tuyển UAE vào tối nay.
Đội tuyển Việt Nam tập làm quen sân Zabeel

Các cầu thủ không được đăng ký vào danh sách thi đấu chính thức bao gồm Tuấn Anh, Việt Anh, Hai Long, Hoàng Anh, Tấn Tài và Văn Xuân.

Trong số này, trường hợp của Tuấn Anh là dễ dự đoán nhất vì cầu thủ này đã không tham dự bất cứ buổi tập đầy đủ nào tại đội tuyển Việt Nam kể từ ngày 8.6.

Trước đó, Tuấn Anh bị chấn thương cổ chân ở trận gặp đội tuyển Indonesia và phải rời sân ngay từ giữa hiệp 1 sau hàng loạt pha phạm lỗi thô bạo của các cầu thủ Indonesia.

Cùng với Tuấn Anh, Hai Long cũng gặp chấn thương và không thể tham dự luyện tập cùng đội tuyển Việt Nam trong mấy ngày vừa qua.

Việc Tấn Tài, Việt Anh, Văn Xuân và Hoàng Anh không được đăng ký cũng là điều được dự báo từ trước vì vị trí thi đấu của các cầu thủ đều đã có lựa chọn ưng ý của huấn luyện viên Park.

Như vậy, trong số các cầu thủ U22 mà huấn luyện viên Park Hang-seo mang tới UAE thì chỉ có Văn Toản và Văn Hậu được huấn luyện viên Park đăng ký cho cả 3 trận đấu tại giải.

Trong khi đó, thủ môn Văn Hoàng đã có lần đầu tiên được đăng ký vào danh sách chính thức, sau khi lần lượt bị gạch tên ở 2 trận gặp Indonesia và Malaysia.

Tuy nhiên, cơ hội bắt chính của Văn Hoàng là không cao, vì căn cứ vào cách bố trí nhân sự trên sân tập của đội tuyển Việt Nam ngày 14.6 thì gần như chắc chắn người bắt chính vẫn là thủ môn Tấn Trường.

Danh sách 23 cầu thủ tham gia trận Việt Nam-UAE

Thủ môn (3): Bùi Tấn Trường (Hà Nội FC), Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng), Nguyễn Văn Hoàng (SLNA)
Hậu vệ (10): Đỗ Duy Mạnh, Trần Đình Trọng, Nguyễn Thành Chung, Đoàn Văn Hậu (Hà Nội FC); Vũ Văn Thanh, Nguyễn Phong Hồng Duy (HAGL); Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Trọng Hoàng, Nguyễn Thanh Bình (Viettel)
Tiền vệ (5): Nguyễn Quang Hải, Phạm Đức Huy (Hà Nội FC); Lương Xuân Trường, Trần Minh Vương (HAGL); Nguyễn Hoàng Đức (Viettel)
Tiền đạo (5): Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Công Phượng (HAGL); Nguyễn Tiến Linh (Bình Dương); Hà Đức Chinh (Đà Nẵng), Phan Văn Đức (SLNA).

Theo TTXVN