Hải Phòng kiện toàn nhiều chức danh lãnh đạo HĐND và UBND thành phố

- Thứ Ba, 10/11/2020, 08:03 - Chia sẻ
Sáng 10.11, HĐND thành phố Hải Phòng Khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021 đã khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 15 (kỳ họp chuyên đề) thực hiện công tác nhân sự của HĐND và UBND thành phố.

Dự Kỳ họp có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng Lê Văn Thành; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng Đỗ Mạnh Hiến; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng Cao Xuân Liên; Trưởng Đoàn ĐBQH TP Hải Phòng Nguyễn Thị Nghĩa và các đại biểu HĐND thành phố.

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng Lê Văn Thành nhấn mạnh: Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Hải Phòng lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội với các định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mang tính hiện thực cao cho sự nghiệp xây dựng, phát triển thành phố giai đoạn 2020-2025. Với tinh thần đoàn kết, dân chủ và ý chí thống nhất, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Khóa XVI gồm 53 đồng chí, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, phẩm chất, năng lực để gánh vác trọng trách mà Đảng bộ và nhân dân thành phố giao. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã bầu 15 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư, 2 Phó Bí thư Thành ủy và bầu Ủy viên Ủy ban kiểm tra Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy Khóa XVI.

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lê Văn Thành phát biểu khai mạc kỳ họp.JPG
Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng Lê Văn Thành phát biểu khai mạc Kỳ họp

Để kịp thời kiện toàn nhân sự thành phố, Kỳ họp thứ 15 sẽ kiện toàn nhân sự HĐND, UBND thành phố. Tại kỳ họp, HĐND thành phố sẽ xem xét quyết định việc miễn nhiệm các chức danh: Trưởng Ban Đô thị HĐND; Phó Chủ tịch UBND, Ủy viên UBND; đồng thời bầu bổ sung Trưởng Ban Đô thị HĐND, Phó Chủ tịch UBND, Ủy viên UBND thành phố. Việc sắp xếp, kiện toàn nhân sự là công việc quan trọng, với mục đích là xây dựng bộ máy lãnh đạo Đảng, chính quyền đồng bộ, vững mạnh, thống nhất, đoàn kết, đủ sức lãnh đạo sự nghiệp xây dựng, phát triển thành phố trong giai đoạn mới.

Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị cáị đại biểu HĐND thành phố nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân thành phố, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, sáng suốt lựa chọn những đại biểu thật sự tiêu biểu, có đủ tiêu chuẩn, trình độ, năng lực, bản lĩnh để đảm nhận các trọng trách trong bộ máy chính quyền thành phố; góp phần đáp ứng yêu cầu đổi mới lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, quản lý nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI đã đề ra.

Đại biểu HĐND thành phố biểu quyết, thông qua các nội dung tại Kỳ họp
Đại biểu HĐND thành phố biểu quyết, thông qua các nội dung tại Kỳ họp

Tại kỳ họp, các đại biểu đã bỏ phiếu, miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Đô thị HĐND thành phố Khóa XV đối với ông Đỗ Mạnh Hiến, Phó bí thư Thường trực Thành ủy; miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố Khóa XV  đối với các ông: Nguyễn Đình Chuyến, Nguyễn Xuân Bình, Nguyễn Văn Thành.

Đồng thời, thực hiện quy trình miễn nhiệm đối với 6 Ủy viên UBND thành phố gồm: Ông Nguyễn Văn Cao, nguyên Giám đốc Sở Nội vụ; ông Nguyễn Bách Phái, nguyên Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; ông Lê Văn Quý, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao; ông Phạm Thành Văn, nguyên Chánh Thanh tra thành phố; bà Phạm Thu Xanh, nguyên Giám đốc Sở Y tế; ông Trần Việt Tuấn, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư.

Tiếp đó, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu bổ sung các chức danh Trưởng Ban Đô thị HĐND, Phó Chủ tịch UBND, Ủy viên UBND thành phố. Kết quả, với sự tín nhiệm cao, ông Lê Anh Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện An Dương và ông Nguyễn Đức Thọ, Ủy viên Thành ủy, Giám đốc Sở Giao thông -Vận tải được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021. Ông Lê Trung Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng được bầu giữ chức Trưởng Ban Đô thị HĐND thành phố Khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021.

Các đại biểu bỏ phiếu miễn nhiệm một số chức danh của HĐND và UBND thành phố
Các đại biểu bỏ phiếu miễn nhiệm một số chức danh của HĐND và UBND thành phố

Đồng thời, bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND thành phố Khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Hoàng Long, Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư; bà Nguyễn Thị Thu, Giám đốc Sở Nội vụ; ông Bùi Hùng Thiện, Chánh Thanh tra thành phố; ông Trần Anh Cường, Giám đốc Sở Y tế; ông Đỗ Văn Bình, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội; bà Trần Thị Hoàng Mai, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND thành phố Lê Văn Thành ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của các đồng chí nguyên là Trưởng ban HĐND thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Ủy viên UBND thành phố vừa được miễn nhiệm để nhận nhiệm vụ mới hoặc nghỉ công tác theo chế độ. Đồng thời, chúc mừng các đại biểu được tín nhiệm bầu vào các chức vụ chủ chốt trong bộ máy chính quyền thành phố, tin tưởng rằng các đại biểu sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong các cương vị mới, đáp ứng được sự tín nhiệm, sự tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và cử tri thành phố.

Lãnh đạo TP Hải Phòng chúc mừng các ông, bà vừa được miễn nhiệm, bầu bổ sung các chức danh thuộc HĐND, UBND thành phố
Lãnh đạo TP Hải Phòng chúc mừng các đại biểu vừa được miễn nhiệm, bầu bổ sung các chức danh thuộc HĐND, UBND thành phố

Sau Đại hội Đảng bộ thành phố, bộ máy nhân sự chủ chốt của chính quyền thành phố có nhiều thay đổi, trong khi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI đề ra một khối lượng công việc rất lớn, đòi hỏi phải tổ chức thực hiện một cách quyết liệt, khẩn trương, hiệu quả. Trong bối cảnh đó, yêu cầu đặt ra với các đại biểu vừa được HĐND thành phố tín nhiệm bầu giữ các cương vị công tác được giao phải bắt tay ngay vào thực hiện nhiệm vụ, nêu cao tính trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân, đem hết khả năng, trí tuệ, toàn tâm, toàn ý phục vụ sự nghiệp xây dựng, phát triển thành phố, vì sự phồn vinh, hạnh phúc của Nhân dân. Chủ tịch HĐND thành phố tin tưởng, sau khi được kiện toàn nhân sự, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền thành phố sẽ được tăng cường, góp phần quan trọng vào việc tổ chức thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI.

MẠNH TUÂN