Hải Dương: Hội chợ không đồng cho những hoàn cảnh khó khăn

- Chủ Nhật, 07/03/2021, 08:26 - Chia sẻ
Ngày 6.3, tại thành phố Hải Dương, Tỉnh đoàn Hải Dương đã tổ chức Hội chợ không đồng hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh.
Người dân được hỗ trợ mì tôm và dầu ăn. Ảnh: Tiến Vĩnh - TTXVN

Hội chợ đã chuẩn bị 1.000 suất đi chợ cho những người có hoàn cảnh khó khăn gồm nước mắm, dầu ăn, bột canh, trứng, mì tôm, rau, củ… Đây là những người lao động, công nhân có hoàn cảnh khó khăn không có nguồn thu nhập trong cuộc sống do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Hải Dương Trịnh Ngọc Ánh cho biết: Phiên chợ không đồng này là sự chia sẻ đối với người dân khó khăn của vùng dịch, trong đó chủ yếu là người nghèo, những người ở khu nhà trọ bị mất việc và không thể về quê ăn tết. Đây cũng là một phần trong chương trình giải cứu nông sản của Tỉnh đoàn với người nông dân ở Hải Dương. Nguồn ủng hộ chủ yếu là các nhà hảo tâm, tổ chức, doanh nghiệp được Tỉnh đoàn kêu gọi cùng chung tay giải cứu nông sản để hỗ trợ người dân trong tỉnh. Trong thời gian tiếp theo Tỉnh đoàn sẽ tiếp tục tổ chức nhiều phiên chợ không đồng ở nhiều địa phương cũng như tổ chức các chuyến xe tuổi trẻ san sẻ yêu thương ở 12 huyện, thị trong toàn tỉnh. Trong ngày 6.3, tỉnh đoàn đã tổ chức 2 chuyến xe của tuổi trẻ san sẻ yêu thương đến 2 khu nhà trọ cho công nhân các phường ở xa nội thành.

Tại hội chợ không đồng, nhiều người có hoàn cảnh khó khăn được nhận những thực phẩm thiết yếu trong cuộc sống rất phấn khởi. Phần quà tuy nhỏ nhưng là sự động viên, giúp đỡ kịp thời cho người dân ở thời điểm này.

Cũng trong ngày tổ chức Hội chợ không đồng ở thành phố Hải Dương, Tỉnh đoàn đã tiếp nhận được nhiều sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân bằng tiền và thực phẩm thiết yếu... để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn vượt qua dịch bệnh.

PV