Hà Giang: Kiểm tra, giám sát công tác bầu cử tại huyện Yên Minh

- Thứ Năm, 25/03/2021, 16:39 - Chia sẻ
Chiều 25.3, Đoàn công tác của Tỉnh ủy Hà Giang do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bàn Ngọc Tấn làm trưởng đoàn đã kiểm tra, giám sát công tác bầu cử ĐBQH Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại xã Lao Và Chải, huyện Yên Minh. Cùng dự có Bí thư Huyện ủy Yên Minh Ngô Xuân Nam.

Theo báo cáo của xã Lao Và Chải, việc quán triệt, phổ biến và tổ chức triển khai thực hiện công tác bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND trên địa bàn xã được bảo đảm nghiêm túc đúng quy trình, được sự đồng tình ủng hộ cao của cử tri. Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai kế hoạch bầu cử tại địa phương, thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử đúng luật định; tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ Nhất, lần thứ Hai tại xã dân chủ, công khai và đúng pháp luật, đúng quy trình.

Toàn cảnh buổi làm việc
Toàn cảnh buổi làm việc

Số lượng, cơ cấu, thành phần những người ứng cử đại biểu HĐND xã phù hợp với dự kiến; đáp ứng tiêu chuẩn đại biểu; cơ sở vật chất phục vụ bầu cử được chuẩn bị chu đáo; công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử được quan tâm, nội dung hình thức phù hợp và được lồng ghép với việc tuyên truyền về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Tính đến thời điểm này, xã đã lập danh sách sơ bộ 46 ứng cử viên đại biểu HĐND xã và có 4/19 cơ quan, đơn vị thôn bản tổ chức xong hội nghị lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi công tác hoặc nơi cư trú cho các đại biểu ứng cử HĐND xã…  

Tại buổi làm việc, nhiều đại biểu cho rằng, công tác chuẩn bị cho bầu cử ĐBQH Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn huyện còn một số khó khăn nhất định. Đơn cử, trình độ của đội ngũ cán bộ làm công tác bầu cử còn hạn chế. Vì vậy, việc tổ chức triển khai phổ biến, quán triệt các văn bản về công tác bầu cử, nhất là các bước hiệp thương còn lúng túng. Bên cạnh đó, do điểm xuất phát thấp và những khó khăn chung về địa hình phức tạp, độ dốc lớn, trình độ dân trí thấp không đồng đều, cùng với đó tình hình thời tiết còn diễn biến phức tạp, thường xuyên xảy ra rét đậm, rét hại đã tác động không nhỏ đến quá trình lãnh đạo công tác bầu cử.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc
Các đại biểu tham dự buổi làm việc

Các đại biểu cho rằng, xã cần tăng cường sự chỉ đạo chặt chẽ của cấp ủy, Ban chỉ đạo bầu cử, Ủy ban bầu cử đối với công tác bầu cử; khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thành cuộc bầu cử trên địa bàn đạt kết qua cao nhất. Đồng thời, kiến nghị Ủy ban bầu cử huyện sớm triển khai tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ về công tác bầu cử cho cấp xã. Bố trí cơ sở vật chất như hòm phiếu còn thiếu cho xã. Đồng thời, đề nghị huyện sớm phân bổ nguồn kinh phí triển khai công tác bầu cử để xã chủ động triển khai mua sắm một số thiết bị phục vụ công tác bầu cử, như tăng âm loa đài tại các điểm bỏ phiếu, trang trí khánh tiết...

Kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bàn Ngọc Tấn biểu dương những cố gắng của xã Lao Và Chải trong triển khai thực hiện công tác bầu cử. Đồng thời, đề nghị Ủy ban bầu cử xã tiếp tục bám sát kế hoạch và hướng dẫn của luật bầu cử để bảo đảm đúng tiến độ. Thời gian tới, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hoàn thiện các khâu để chuẩn bị tốt nhất cho công tác hiệp thương lần thứ Ba…

TRỌNG HIẾU