Hà Giang chủ động phòng chống đói, rét cho gia súc

- Thứ Tư, 20/01/2021, 17:18 - Chia sẻ
Đó là yêu cầu của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến khi đi kiểm tra thực tế và làm việc với UBND tỉnh Hà Giang ngày 20.1 về công tác phòng, chống đói rét cho gia súc, vật nuôi mùa Đông năm nay…

Con số biết nói

Theo báo cáo của ngành nông nghiệp tỉnh Hà Giang, trong những ngày vừa qua, do các đợt không khí lạnh có cường độ mạnh tăng cường, nhiệt độ trên địa bàn tỉnh xuống rất thấp, trung bình chỉ từ 10 – 12 độ C. Tại một số địa bàn của 4 huyện vùng cao nguyên đá (Mèo Vạc, Đồng Văn, Yên Minh và Quản Bạ) và 2 huyện vùng cao phía Tây là Hoàng Su Phì và Xín Mần, nhiệt độ vào ban đêm chỉ từ 0 – 3 độ C, đã xuất hiện băng giá và sương muối.

Nhằm bảo vệ đàn gia súc trước rét đậm, rét hại, chính quyền và người dân trên địa bàn toàn tỉnh đã đẩy mạnh công tác phòng chống đói rét và dịch bệnh cho đàn gia súc. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hoàng Hải Lý cho biết: Để bảo vệ tốt đàn gia súc trước rét đậm, rét hại, ngành đã tham mưu UBND tỉnh ra văn bản chỉ đạo các địa phương tiến hành rà soát tất cả các hộ chăn nuôi trên địa bàn và thống kê các hộ có chuồng trại kiên cố, số hộ có chuồng tạm, số hộ chưa có chuồng trại để có các biện pháp khuyến cáo và hỗ trợ phù hợp. Riêng đối với các hộ chăn nuôi chưa có chuồng trại, các địa phương vận động nhân dân và sử dụng kinh phí của địa phương để hỗ trợ cho các hộ này, đảm bảo 100% số hộ chăn nuôi gia súc đều có chuồng trại có đủ khả năng chống rét trong mùa đông.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến và đoàn công tác của Bộ NN và PTNT kiếm tra thực tế tại huyện Vị Xuyên
Thứ trưởng Phùng Đức Tiến và đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn kiếm tra thực tế tại huyện Vị Xuyên

Chủ tịch UBND huyện Vị Xuyên Hoàng Thanh Tịnh chia sẻ thêm, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đều vận động, hướng dẫn nhân dân dự trữ nguồn thức ăn tinh và thức ăn thô xanh cho đàn gia súc như ủ chua thức ăn và thực hiện nuôi nhốt trâu, bò trong những ngày nhiệt độ xảy ra rét đậm, rét hại. Ngành nông nghiệp tỉnh cũng chỉ đạo cán bộ khuyến nông và cán bộ thú y tiến hành thường xuyên kiểm tra việc vệ sinh chuồng trại và tiến hành tiêm phòng cho đàn gia súc.

Kết quả, sau khi rà soát chuồng trại của 111 nghìn hộ có chuồng, trong đó chuồng kiên cố là 90.288 hộ chiếm 81,3%, chuồng tạm là 20.835 hộ chiếm 18,7%, ngành nông nghiệp tỉnh ghi nhận các địa phương dự trữ thức ăn ước được 527.332 tấn (thức ăn tinh 21.744 tấn; thức ăn thô xanh 505.588 tấn); diện tích cỏ hiện có 28.233 ha. Tổng số hộ ký cam kết thực hiện các biện pháp phòng chống đói rét cho trâu, bò là 108.688 hộ, chiếm 97,8% tổng số hộ chăn nuôi trâu bò.

Không được chủ quan

Theo báo cáo của ngành chức năng, hiện nay trên địa bàn Hà Giang có gần 123.000 hộ chăn nuôi trâu, bò với tổng đàn đạt trên 297.000 con. Để bảo vệ tốt đàn gia súc trong mùa đông, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến đề nghị tỉnh vận động người dân xây dựng chuồng trại kiên cố, đảm bảo giữ ấm cho gia súc, mở rộng diện tích trồng cỏ nhằm cung cấp nguồn thức ăn thô xanh cho đàn gia súc. “Các huyện phải chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức cho người dân ký cam kết thực hiện các biện pháp dự trữ thức ăn và phòng chống đói rét cho gia súc. Cụ thể, mỗi hộ gia đình chăn nuôi phải dự trữ từ 1 – 1,2 tấn thức ăn thô xanh và từ 30 – 35 kg thức ăn tinh (cám ngô, cám gạo, bột sắn) cho mỗi con trâu, bò và có chuồng trại đảm bảo giữ ấm cho gia súc ” Thứ trưởng Phùng Đức Tiến gợi ý.

Theo Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hà Giang Hoàng Gia Long, tỉnh cũng đã linh hoạt sử dụng các nguồn kinh phí để hỗ trợ các hộ nghèo để mua phông bạt, vật liệu che chắn chuồng trại, làm áo khoác và thức ăn tinh cho đàn gia súc. Bên cạnh đó, các cơ quan chuyên môn của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng tiến hành triển khai công tác khử trùng, vệ sinh chuồng trại và đẩy mạnh công tác tiêm phòng dịch bệnh cho đàn gia súc. Ngoài ra, ngành nông nghiệp kịp thời chỉ đạo các huyện, thành phố không được thả rông gia súc và không cho gia súc làm việc trong những ngày nhiệt độ dưới 12 độ C. Trong những ngày rét hại, các địa phương cần tận dụng các loại chất đốt như lõi ngô, củi… đốt sưởi chống rét cho gia súc; tận dụng các loại vật liệu như phông bạt, bao tải… làm vật liệu che chắn chuồng trại và làm áo khoác giúp gia súc giữ ấm, tăng  khả năng chống rét…

Thị sát công tác phòng chóng đói rét cho gia súc, vật nuôi tại huyện Vị Xuyên, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến đề nghị tỉnh luôn chủ động, không lơ là, đặc biệt bám sát diễn biến thời tiết để thông tin kịp thời đến người dân. Dưới 12 độ C là không chăn thả đại gia súc, đồng thời chuẩn bị thức ăn tinh, thô, xanh phải đủ sẵn sàng cho đợt rét dài có thể lên tới 7 – 10 ngày.

Lê Tùng