Hà Giang “cháy” phòng lưu trú vì hoa tam giác mạch

- Thứ Bảy, 21/11/2020, 20:46 - Chia sẻ
Thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang, từ đầu tháng 10 – thời điểm hoa tam giác mạch trên các huyện vùng cao nở rộ, cơ sở lưu trú trên địa bàn đều trong rơi vào tình trạng quá tải. Đây vừa là tin vui, nhưng cũng là thực tế để chính quyền địa phương điều chỉnh chính sách ưu đãi nhằm thu hút thêm nhiều doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực dịch vụ này…

Chỉ còn 1 tuần nữa là Lễ hội Hoa tam giác mạch lần thứ VI – 2020 chính thức khai mạc vào 19h ngày 28.11. Vì lồng ghép với Lễ kỷ niệm 10 năm Cao nguyên đá Đồng Văn gia nhập Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO nên sự kiện sẽ diễn ra tại quảng trường trung tâm Thành phố Hà Giang. Lễ khai mạc sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTC1 và Đài PT-TH Hà Giang tại 2 điểm cầu: Điểm cầu chính thành phố Hà Giang và điểm cầu tại phố cổ Đồng Văn (huyện Đồng Văn); đồng thời kết nối với 20 tỉnh trong nước đề nghị hỗ trợ tiếp sóng và được phát trực tiếp trên nền tảng số của tỉnh. 

Một góc phố cổ Đồng Văn, Hà Giang
Một góc phố cổ Đồng Văn, Hà Giang

Trao đổi qua điện thoại, Chủ tịch UBND huyện Mèo Vạc Nguyễn Cao Cường cho biết, trên địa bàn huyện hầu như các cơ sở lưu trú đều “cháy” phòng từ đầu tháng 10. Vì vậy, huyện muốn thông tin rộng rãi để du khách nên chủ động liên hệ các cơ sở lưu trú đặt trước phòng nghỉ. Còn nhớ ở lễ hội lần thứ 2 và thứ 3, Hà Giang hết sạch phòng nghỉ vì quá tải khách du lịch. Để có chỗ nghỉ chân, nhiều du khách phải chấp nhận qua đêm ở nhà dân hoặc những lều trại dựng ngoài trời giữa trời mưa gió, ẩm ướt. Hầu hết các nhà nghỉ, khách sạn ở nơi diễn ra lễ hội hoa tam giác mạch Hà Giang đều đã chật kín.

Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm năm nay 2020 có nhiều hoạt động ý nghĩa, hấp dẫn như: Giải đua xe địa hình với chủ đề “Tinh thần đá”; liên hoan văn hóa ẩm thực 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và thành phố Hồ Chí Minh… Đặc biệt chương trình khai mạc diễn ra nhiều hoạt động phong phú, đa dạng; ngoài phần trình diễn mở màn, phần lễ, chương trình nghệ thuật sẽ gồm 3 chương: Huyền thoại miền đá, đá nở hoa, sắc hoa vươn xa.

Hiện các ngành thành viên Ban Tổ chức đang tích cực triển khai nhiệm vụ được giao, trong đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền, trang trí khánh tiết; đảm bảo cơ sở vật chất, các dịch vụ phục vụ du lịch, an ninh trật tự trên địa bàn. Tại các huyện vùng Công viên địa chất đã chủ động trong công tác trồng, chăm sóc hoa Tam giác mạch, nhất là các điểm nhấn du lịch.

Lễ hội là dịp quảng bá hình ảnh Hà Giang đến với du khách trong và ngoài nước. Do đó các ngành, địa phương cần phối hợp chặt chẽ trong triển khai thực hiện; làm tốt công tác chăm sóc hoa Tam giác mạch đảm bảo nở đẹp vào đúng dịp lễ hội; làm tốt công tác vệ sinh môi trường; đặc biệt là đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm; các trung tâm, điểm nhấn cần trang trí hoa, băng zôn, khẩu hiệu đẹp và bắt mắt; làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19; đảm bảo an toàn giao thông; tiếp sóng trực tiếp với các đài truyền hình. Quản lý thị trường chống hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Các huyện, thành phố cần chuẩn bị chu đáo các điều kiện để phục vụ lễ hội. Thông qua đây, nhằm đẩy mạnh việc phát triển du lịch, giao thương, kêu gọi đầu tư trong và ngoài nước vào Hà Giang.

Nam Anh