Giao lưu thể thao chào mừng thành công Kỳ họp thứ Mười một, Quốc hội Khóa XIV

- Thứ Bảy, 17/04/2021, 14:24 - Chia sẻ
Chào mừng thành công Kỳ họp thứ Mười một, Quốc hội Khóa XIV và kỷ niệm 46 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2021), 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (1.5.1886- 1.5.2021); hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, được sự đồng ý của lãnh đạo Công đoàn cơ quan Văn phòng Quốc hội, sáng 17.4, CLB Bóng bàn cơ quan Văn phòng Quốc hội tổ chức giao lưu với CLB Bóng bàn một số cơ quan, ban, ngành Trung ương.
Giao lưu có sự tham gia của đại diện lãnh đạo một số cơ quan, ban, ngành Trung ương

Tham gia giao lưu thể thao có: Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ; Chủ tịch Liên hiệp Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam, đại biểu Quốc hội Khóa XIV, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Phan Xuân Dũng; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng, Chủ nhiệm CLB Bóng bàn cơ quan Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Tuyết; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phùng Khánh Tài; Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn cơ quan Văn phòng Quốc hội Bùi Lê Minh...

Gần 40 vận động viên đến từ CLB Bóng bàn các cơ quan: Văn phòng Quốc hội, Bộ Ngoại giao, Ủy ban Dân tộc, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Tổng cục Thể dục thể thao, đã tham gia 2 nội dung là đôi nam và đơn nam.

Gần 40 vận động viên đến từ các cơ quan, ban, ngành tham gia giao lưu
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng, Chủ nhiệm CLB Bóng bàn cơ quan Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Tuyết phát biểu khai mạc 

Theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng, Chủ nhiệm CLB Bóng bàn cơ quan Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Tuyết: Giao lưu thể thao giúp tăng cường tình hữu nghị giữa các cơ quan, cán bộ, công chức, người lao động của Văn phòng Quốc hội và các đơn vị có dịp rèn luyện thể chất, học hỏi, chia sẻ các đường bóng hay, nâng cao kỹ thuật để chủ động, sẵn sàng tham gia các giải thi đấu với chất lượng cao hơn. Qua đó có thể tìm ra những vận động viên tiềm năng để tiếp tục đào tạo, rèn luyện. Đồng thời, hoạt động giao lưu là dịp kết nối nhịp cầu tình bạn để cùng nhau xây dựng cơ quan, đơn vị và các CLB bóng bàn ngày càng phát triển.

Các trận thi đấu mang tới cho khán giả nhiều pha bóng đẹp

Sau 3 giờ với tinh thần đoàn kết, cao thượng, trung thực, cống hiến, giao lưu thể thao đã kết thúc. Ban tổ chức đã lựa chọn những cặp vận động viên có nhiều pha bóng hay. Theo đó, đôi lãnh đạo, giải Nhất: Đỗ Văn Chiến - Vũ Chí Hòa; giải Nhì: Vũ Thái Hồng - Vũ Quốc Hùng; giải Ba: Nguyễn Văn Tuyết -Nguyễn Xuân Quang, Phan Xuân Dũng - Nguyễn Quang Hùng.

Đôi nam, giải Nhất: Mạc Xuân Tùng - Nguyễn Trung Kiên; giải Nhì: Nguyễn Đức Đạt - Nguyễn Thanh Sơn; giải Ba: Nguyễn Hoàng Dũng - Trần Anh Thư, Nguyễn Văn Sơn - Nguyễn Văn Triều.

Trao giải Nhất, Nhì, Ba nội dung đôi lãnh đạo
Giải Nhất, Nhì, Ba đôi nam
Giải Nhất, Nhì, Ba nội dung đôi nam
Trao giải Khuyến khích

Giải Khuyến khích được trao cho các vận động viên: Nguyễn Minh Vũ - Lê Công Nga; Đặng Tất Long - Nguyễn Duy Hoàng; Nguyễn Đăng Nam - Doãn Đình Linh; Nguyễn Hồng Sơn - Bùi Đăng Hưng.

Ng. Phương