Nam sinh trường ĐH Kinh tế Quốc dân luôn gắn với danh hiệu “xuất sắc”, “điểm tuyệt đối”

- Thứ Ba, 16/05/2023, 08:40 - Chia sẻ

Nguyễn Hoàng Dương - sinh viên tiêu biểu Trường Đại học Kinh tế Quốc dân sở hữu bảng thành tích “khủng” với niềm đam mê nghiên cứu khoa học.

Đam mê nghiên cứu khoa học

Với sự nghiêm túc và tính tự giác trong học tập, trải qua 3 năm học, Nguyễn Hoàng Dương là sinh viên Xuất sắc với GPA toàn khoá 9.60/10, 4.0/4.0 và GPA năm học 2021 – 2021 là 9.71/10, 4.0/4.0.

Tính đến hiện tại khi chuẩn bị kết thúc khoá học, Hoàng Dương có 8 môn đạt điểm tuyệt đối 10.0 cùng với 96% môn học đạt A+ .

Chàng trai đạt học bổng xuất sắc tất cả các học kỳ và Học bổng Hoà Phát 2021. Ngoài ra, Hoàng Dương vinh dự được tuyên dương Sinh viên Xuất sắc Nhất Viện Thương mại & Kinh tế quốc tế - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Nam sinh trường ĐH Kinh tế Quốc dân luôn gắn với danh hiệu “xuất sắc”, “điểm tuyệt đối” -0
Nguyễn Hoàng Dương - sinh viên tiêu biểu Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Không những vậy, Hoàng Dương còn nổi tiếng với nhiều thành tích trong nghiên cứu khoa học. Đặc biệt, chàng trai trẻ là tác giả 3 bài báo trên tạp chí quốc tế uy tín, 1 bài trên tạp chí trong nước uy tín, 1 sách chuyên khảo quốc tế, 12 bài trong Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc tế, 5 bài trong Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia và nhiều tham luận khoa học, trong đó có nhiều bài đứng tên tác giả chính.

Đặc biệt Hoàng Dương đạt 1 Giải Nhì, 1 Giải Ba giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” Trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2022. Hiện tại, 2 đề tài nghiên cứu cấp Trường Đại học Kinh tế Quốc dân có sự góp mặt của Hoàng Dương với vai trò Thành viên.

Chia sẻ về thành tích học tập và nghiên cứu này Hoàng Dương cho biết: “Bản thân mình đam mê và có tình yêu đặc biệt dành cho nghiên cứu khoa học. Ngọn lửa nhiệt huyết ấy luôn thôi thúc mình tiến về phía trước để ngày càng hoàn thiện hơn nữa.

Mỗi cơ hội được tham gia viết và công bố ấn phẩm đều là bài học để mình rèn luyện tư duy và kiến thức học thuật. Do vậy, mình dồn rất nhiều tâm huyết để học hỏi và cải thiện qua từng sản phẩm. Chứng kiến nỗ lực mình bỏ ra dần đơm hoa kết trái càng làm mình thấy yêu thêm hoạt động nghiên cứu khoa học này.”

Nam sinh trường ĐH Kinh tế Quốc dân luôn gắn với danh hiệu “xuất sắc”, “điểm tuyệt đối” -0
"Áp lực sẽ tạo ra kim cương" nên Hoàng Dương luôn cố gắng từng ngày để khai phá và mở rộng giới hạn bản thân

Áp dụng linh hoạt nhiều phương pháp học tập

Môi trường giáo dục ở Đại học rất khác cấp 3, giảng viên sẽ đóng vai trò là người hướng dẫn sinh viên tìm kiếm tài liệu, nghiên cứu và bổ sung thêm kiến thức sâu hơn về ngành.

Việc lắng nghe bài giảng sẽ giúp sinh viên xác định chính xác hướng đi trong việc học và đọc tài liệu đồng thời tiếp thu thêm nhiều kiến thức chuyên sâu. Nếu hiểu nội dung ngay trên lớp thì sinh viên sẽ  không mất quá nhiều thời gian trong việc ôn tập cho bất cứ kỳ thi hay bài kiểm tra nào.

Hoàng Dương cho biết: “Mình luôn tích cực đặt câu hỏi trao đổi trực tiếp trong các buổi học. Nhiều người có vẻ e dè khi nhắc đến việc nhận xét hay phản biện, tuy nhiên đối với mình đây lại là một suy nghĩ sai lệch. Bởi vì để có thể đặt câu hỏi cho các nhóm, mình cần tìm hiểu kỹ vấn đề cũng như đọc thêm các tài liệu liên quan. Việc này không chỉ giúp mình nhớ kiến thức lâu hơn mà còn rèn cho bản thân tư duy phản biện và cách suy nghĩ sâu hơn về vấn đề”.

Hoàng Dương chia sẻ bản luôn đặt ra những mục tiêu cụ thể và rõ ràng. Những mục tiêu này là nguồn động lực to lớn thúc đẩy bản thân Dương có tinh thần và thái độ chăm chỉ để học tập chăm chỉ. Đặc biệt, Dương sẽ luôn cố gắng hết sức thực hiện thành công từng kế hoạch nhỏ trong kế hoạch lớn và coi đó là những nấc thang để đi đến được thành công cuối cùng.

Ngoài ra, Dương khuyên các bạn sinh viên nên tích cực trau dồi kỹ năng làm việc nhóm. Dương chia sẻ: “Mình rất tâm đắc câu nói: “Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng nhau”.

Khi làm việc nhóm, mình đã tiết kiệm được nhiều thời đồng thời gặt hái rất nhiều thành tích đáng tự hào. Thay vì phải tự thực hiện các công việc độc lập, nhóm mình sẽ sẽ phối hợp với nhau để hoàn thành các công việc hoàn hảo nhất.”

Bên cạnh đó Dương cũng rất năng nổ tham gia các hoạt động ngoại khoá để có thêm nhiều cơ hội tiếp xúc và học hỏi từ những anh chị khóa trên cùng các bạn sinh viên về kỹ năng mềm, văn hóa ứng xử, kỹ năng làm việc nhóm, giải quyết vấn đề phát sinh,…

Ngay từ khi bắt đầu năm học thứ 2, Hoàng Dương đã được tín nhiệm giữ chức vụ Chủ nhiệm CLB Phong cách Sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân – NBC, trở thành Chủ nhiệm CLB trẻ tuổi nhất trong khối CLB/Tổ đội trực thuộc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Không có con đường nào dễ dàng để đi đến thành công. Để đạt được lượng thành tích như vậy, việc cảm thấy mệt mỏi và áp lực khi phải cùng lúc hoàn thành cả việc học, nghiên cứu khoa học, tham gia hoạt động ngoại khóa và công việc cá nhân là điều không thể tránh khỏi.

Nhưng "Áp lực sẽ tạo ra kim cương" nên Hoàng Dương luôn cố gắng từng ngày để khai phá và mở rộng giới hạn bản thân. Chính những mục tiêu đặt ra đã là động lực để Hoàng Dương cố gắng từng chút một, và rồi nỗ lực cũng sẽ được đền đáp bằng kết quả xứng đáng.

Phương Thảo
#