Khai mạc chung kết cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp"

- Thứ Sáu, 25/11/2022, 18:37 - Chia sẻ

Sáng 25.11, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức khai mạc vòng chung kết cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp Startup Kite 2022 tại TP. Hồ Chí Minh. Năm nay, cuộc thi thu hút hơn 1.500 dự án của sinh viên cả nước tham dự. Đây là sân chơi khởi nghiệp lớn nhất cả nước dành riêng cho học sinh, sinh viên theo học hệ thống giáo dục nghề nghiệp, gồm các trường cao đẳng, trung cấp.

Khai mạc chung kết cuộc thi
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp Đỗ Năng Khánh phát biểu tại lễ khai mạc cuộc thi. Nguồn: Bộ LĐTBXH

Phát biểu tại buổi khai mạc, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) Đỗ Năng Khánh thông tin, Việt Nam đang có tổng cộng 1.900 trường nghề trên khắp các tỉnh, thành.

Theo thống kê, hiện mỗi năm các trường nghề trên cả nước đào tạo khoảng 2,2 triệu người. Hệ thống ngành nghề các trường đang triển khai bao phủ được nhu cầu của xã hội và hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ông Khánh phân tích thêm trong tổng số 2,2 triệu học viên giáo dục nghề nghiệp, khoảng 600.000 học sinh, sinh viên đang học ở hai hệ cao đẳng và trung cấp. Chiếm tỷ lệ lớn hơn trong hệ thống đào tạo giáo dục nghề nghiệp là sơ cấp và các trình độ khác, khoảng 1,6 triệu người theo học mỗi năm.

Phó Tổng cục trưởng Đỗ Năng Khánh cho rằng, cùng với sự phát triển về số lượng, sinh viên trường nghề hiện được đánh giá năng động, giàu tiềm năng, đặc biệt trong lĩnh vực khởi nghiệp. Điển hình trong những năm được tổ chức trước đây, cuộc thi Startup Kite ghi nhận hàng nghìn ý tưởng từ sinh viên trường nghề mọi vùng miền, sau đó nhiều dự án đã được chuyển giao trên thị trường.

Khai mạc chung kết cuộc thi
Sinh viên Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng trả lời câu hỏi của ban giám khảo về dự án khởi nghiệp của đội. Nguồn: Bộ LĐTBXH

Giáo dục nghề nghiệp sẽ tiếp tục triển khai các chương trình nhằm thúc đẩy các hoạt động theo tinh thần đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025".

Ông Khánh cũng tin tưởng rằng, những dự án khởi nghiệp tốt của các em học sinh, sinh viên không chỉ để tham dự cuộc thi mà còn được triển khai trong thực tiễn đời sống, mang lại giá trị hữu ích cho bản thân, cộng đồng và xã hội. Bên cạnh đó, ông Khánh hy vọng, các doanh nghiệp, các nhà đầu tư tiếp tục gắn kết với hệ thống giáo dục nghề nghiệp, đặc biệt là quan tâm thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp trong học sinh, sinh viên ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Qua đó, góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu đổi mới và phát triển của đất nước.

Được biết, vòng chung kết của cuộc thi sẽ diễn ra vào ngày 25 - 27.11. Nhiều tác phẩm được đánh gia cao về sự sáng tạo, hàm lượng công nghệ cao cũng như tính ứng dụng rất khả thi trong đời sống. Các ý tưởng thu hút được các doanh nhân chú ý như hệ thống quản lý rau thủy canh bằng điện thoại thông minh, sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ bằng vỏ xác tàu hư hỏng…

Theo thông tin từ cuộc thi, các đội thi xuất sắc sẽ được ban tổ chức kết nối với các doanh nhân và hướng dẫn hoàn thiện ý tưởng dự án. Cơ cấu giải thưởng gồm 1 giải Nhất, tối đa 2 giải Nhì, tối đa 3 giải Ba, dự kiến 30 giải Khuyến khích và 1 giải được yêu thích nhất. Mỗi giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích được tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội kèm tiền thưởng và có cơ hội nhận hỗ trợ triển khai dự án từ các nhà đầu tư.

TS Phạm Hữu Lộc, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh đánh giá, những hoạt động khởi nghiệp không chỉ giúp sinh viên có cơ hội thể hiện khả năng sáng tạo mà còn học được cách làm việc và triển khai một dự án kinh doanh như ngoài đời thật. Qua đó, sinh viên sẽ có thêm nhiều kiến thức và kinh nghiệm thực tế trước khi ra trường.

Dương Lê
#