Hà Nội: Hai học sinh lớp 12 đầu tiên của quận Thanh Xuân được kết nạp Đảng

- Thứ Bảy, 25/03/2023, 15:52 - Chia sẻ

Ngày 24.3, Chi bộ trường THPT Nhân Chính thuộc Đảng bộ quận Thanh Xuân đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng cho 2 học sinh lớp 12. 

Đến dự lễ kết nạp có Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai; Bí thư Thành đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh; lãnh đạo Quận ủy, UBND quận Thanh Xuân...

Tại buổi lễ, Bí thư Quận ủy Bùi Huyền Mai đã gửi lời chúc mừng và trao Quyết định kết nạp Đảng viên cho học sinh Trần Khánh Vân và Đào Tiến Minh.

Hà Nội: Hai học sinh THPT đầu tiên của quận Thanh Xuân được kết nạp Đảng -0
Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm tặng hoa chúc mừng hai đảng viên trẻ 

Theo Bí thư Quận uỷ, đây là 2 học sinh xuất sắc, tiêu biểu đầu tiên trong lịch sử 20 năm của trường THPT Nhân Chính vinh dự được kết nạp Đảng. Bí thư khẳng định, đây cũng là vinh dự của Đảng bộ quận Thanh Xuân. Sự kiện này là minh chứng sinh động trong việc thực hiện Đề án số 20, ngày 24/10/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên ở Đảng bộ TP Hà Nội trong giai đoạn mới”; Hướng dẫn số 11, ngày 21/11/2022 của Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội về “Một số vấn đề cụ thể tiêu chuẩn, điều kiện kết nạp đảng viên và quy trình, thủ tục kết nạp đảng viên, công nhận đảng viên chính thức”.

Bí thư Quận uỷ Thanh Xuân Bùi Huyền Mai bày tỏ mong muốn, từ sự khởi đầu ý nghĩa này, các em tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, trở thành cầu nối, mang tâm tư nguyện vọng của học sinh đến với Chi bộ và các thầy cô, xây dựng trường học văn minh, học sinh thân thiện. Từ nay đến năm 2025, Đảng bộ quận Thanh Xuân phấn đấu mỗi năm kết nạp 4 đảng viên là học sinh THPT.

Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng trường THPT Nhân Chính Nguyễn Văn Túc cho biết, Chi bộ có thêm 2 thành viên mới là đoàn viên học sinh, là sự kiện đặc biệt quan trọng và ý nghĩa của nhà trường trong quá trình 20 năm xây dựng và phát triển.

Các em là những học sinh đầu tiên của trường được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Trải qua quá trình rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu và trưởng thành trong học tập, rèn luyện các công tác Đoàn và phong trào thi đua sôi nổi, dưới sự dìu dắt, giúp đỡ và đồng hành của các đảng viên trong Chi bộ với tất cả các đoàn viên trường THPT Nhân Chính.

Hai đoàn viên ưu tú Trần Khánh Vân và Đào Tiến Minh đã tự khẳng định mình, được các thầy cô giáo, gia đình và bạn bè yêu mến, tin tưởng, được Chi bộ phát hiện giáo dục giúp đỡ, đề nghị cấp ủy cấp trên xét duyệt vào Đảng.

Được biết, tân đảng viên Trần Khánh Vân đạt danh hiệu học sinh giỏi, hạnh kiểm tốt 12 năm liên tục, điểm trung bình các môn lớp 10 và 11 đạt: 8,8 và 9,2. Là học sinh gương mẫu, tiêu biểu, tham gia tích cực các hoạt động Đoàn và có nhiều đóng góp cho các hoạt động xã hội, hoạt động thiện nguyện như tham gia các Dự án “Vì trẻ em nghèo” ở các huyện vùng cao.

Đào Tiến Minh đã đạt danh hiệu học sinh giỏi, hạnh kiểm tốt 12 năm liên tục, điểm trung bình các môn lớp 10 và 11 đạt: 8,8 và 9,5. Đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi cụm Thanh Xuân – Cầu Giấy môn Địa lý lớp 11, là học sinh gương mẫu, tham gia tích cực các hoạt động của Chi đoàn lớp 12A9, là thành viên tích cực của câu lạc bộ Truyền thông của Đoàn trường.

Quốc Việt
#