Giấc mơ thành sự thật của nữ sinh người Nùng tân sinh viên ĐH Y Hà Nội

- Thứ Tư, 05/10/2022, 06:28 - Chia sẻ

Chu Thuý Hường, cô nữ sinh người dân tộc Nùng, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn thi xong tốt nghiệp THPT, chấp nhận gác giấc mơ học đại học để đi làm công nhân. Tuy nhiên, cánh cửa đại học đã mở ra với Hường.

Thi xong tốt nghiệp THPT đi làm công nhân

Dáng người nhỏ hơn so với các bạn cùng trang lứa nhập học vào Trường Đại học (ĐH) Y Hà Nội, môi trường mới còn quá lạ lẫm đối với Hường. Dù rất vui nhưng khi nhận được lịch nhập học, Hường đã mất ngủ 2 đêm.

Giấc mơ trở thành sự thật của nữ sinh người Nùng tân sinh viên ĐH Y Hà Nội -0
Chu Thuý Hường, cô nữ sinh người dân tộc Nùng

Mồ côi cha khi mới 6 tháng tuổi, lúc đó mẹ cũng đang mang bầu em gái nên cuộc sống côi cút của ba mẹ con Hường khó khăn bữa đói bữa no. May mắn nhất là năm Hường học lớp 7, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng có chương trình "Nâng bước em tới trường", em được Đồn biên Phòng Tân Thanh, Lạng Sơn hỗ trợ nuôi ăn học.

Gương mặt không mấy khi cười, Hường như già dặn hơn so với lứa tuổi. Quen cuộc sống lam lũ, vất vả, nên khi được xuống Hà Nội học, lại học ở ngôi trường đào tạo Y khoa lớn nhất cả nước, Hường lo lắng không biết sẽ bắt nhịp với cuộc sống mới thế nào. Lo hơn là con đường học tập phía trước còn khá dài và gian nan.

Nhưng khi được gặp các thầy cô, nhận được sự giúp đỡ tận tình từ Ban quản lý ký túc xá, thầy Hiệu trưởng Nguyễn Hữu Tú đến các anh chị trong Hội sinh viên, Đoàn Thanh niên, những căng thẳng, lo lắng trong em đã giảm dần.

Không những thế, ngày đầu tiên xuống trường, Hường còn được các cô chú của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đi cùng.

Chia sẻ về mình, Hường cho biết, do hoàn cảnh, nên em xác định thi xong tốt nghiệp THPT 2022 là đi làm. Chính vì thế em đã xuống Bắc Ninh làm công nhân ngay sau khi hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp.

Với mức điểm đạt được của tổ hợp B00 là 25,25 điểm, Hường được các cô chú Bộ đội động viên vẫn đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học.

Hường đăng ký nguyện vọng 1 ngành Điều dưỡng, Trường ĐH Y Hà Nội. Các nguyện vọng tiếp theo, Hường đăng ký Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, Trường ĐH Y Thái Bình, Trường ĐH Y Thái nguyên. Nhưng với mức điểm như trên, Hường đã trúng tuyển ngay nguyện vọng 1 vào Trường ĐH Y Hà Nội.

Không những thế, Hường cũng đủ điểm vào ngành Sư phạm Sinh học, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội. Nhưng trúng tuyển với Hường chỉ là để đấy, còn em đã bằng lòng với cuộc sống của một công nhân, hằng ngày tăng ca, cuối tháng lĩnh lương. Với thu nhập 6 triệu đồng/tháng, Hương thấy đã có thể tự nuôi bản thân và chắt chiu tiết kiệm gửi tiền về giúp mẹ.

Ông Đoàn Ngọc Báu, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết chiều 30/9, ngày cuối cùng xác nhận nhập học trên hệ thống của Bộ GD&ĐT, nhờ sự kết nối của kênh truyền hình Quốc phòng, đã có nhà hảo tâm hỗ trợ Hường học phí 4 năm học ĐH. Ngay trong chiều, ông Báu đã liên lạc tới Trường ĐH Y Hà Nội để kết nối làm các thủ tục cho Hường và mong muốn nhà trường có thêm chính sách hỗ trợ em.

Giấc mơ trở thành sự thật của nữ sinh người Nùng tân sinh viên ĐH Y Hà Nội -0
Lãnh đạo trường ĐH Y Hà Nội chúc mừng tân sinh viên người Nùng Chu Thuý Quỳnh

Hỗ trợ đặc biệt

Đón Hường tại Trường ĐH Y Hà Nội, GS.TS Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng Nhà trường cho biết cũng bất ngờ khi nhận được thông tin từ Bộ Tư lệnh Bộ Quốc phòng. Vì có một sự trùng hợp ngẫu nhiên với chủ trương của Nhà trường bắt đầu triển khai từ năm nay.

Theo GS Nguyễn Hữu Tú, năm nay, các trường ĐH đều điều chỉnh tăng học phí theo Nghị định học phí mới của Chính phủ. Do đó, có những sinh viên gặp khó khăn và cân nhắc học ĐH hay không. Nhà trường đã có một số chính sách hỗ trợ cho sinh viên.

Cấp học bổng là một trong số những chính sách này. Nhưng việc cấp học bổng chỉ thực hiện khi các em đã trải qua ít nhất 1 năm học tại trường, có thành tích học tập, rèn luyện và có hoàn cảnh khó khăn.

Thực tế có nhiều thí sinh có hoàn cảnh khó khăn chưa dám nhập học, cần phải có chính sách hỗ trợ trực tiếp. Bước đầu, nhà trường triển khai chỗ ở miễn phí trong ký túc xá cho tân sinh viên khó khăn với số lượng 10 suất/năm.

GS Nguyễn Hữu Tú thông tin với hoàn cảnh của Hường, em được miễn phí hoàn toàn chỗ ở ký túc xá trong suốt thời gian học.

Chia sẻ với Hường, GS Nguyễn Hữu Tú cho hay em đã đăng ký học một chương trình đặc biệt của Trường là ngành Điều dưỡng chương trình tiên tiến do Trường “nhập khẩu” từ Mỹ. Đây là chương trình duy nhất của nhóm ngành Sức khoẻ đào tạo tại Việt Nam cấp chứng chỉ hành nghề được nước ngoài chấp nhận.

Tuy nhiên, thách thức là đào tạo bằng tiếng Anh nên GS Tú cho rằng Hường cần cố gắng nhiều hơn. Nhưng chương trình cũng có nửa năm hỗ trợ đào tạo tiếng Anh cho người học nên Hường có thể yên tâm.

Nói lời cảm ơn, Hường cho biết sẽ quyết tâm phải học tập thật tốt. Trước hết là phải đạt được trình độ tiếng Anh theo quy định của chương trình học trong thời gian quy định.

Thy Anh
#