37 giải thưởng cho các dự án khởi nghiệp của sinh viên giáo dục nghề nghiệp

- Chủ Nhật, 27/11/2022, 19:12 - Chia sẻ

Ngày 27.11, Cuộc thi Startup Kite 2022 do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức đã khép lại với nhiều ý tưởng mới lạ, độc đáo cùng tính ứng dụng cao. Theo đó, đã có 37 ý tưởng, dự án khả thi được Ban tổ chức tôn vinh và trao giải.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và  Xã hội Lê Tấn Dũng cho biết, để thúc đẩy và khuyến khích phong trào khởi nghiệp ngày từ trong nhà trường, ngày 30.10.2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1665/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”. Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định số 929/QĐ-LĐTBXH phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, tinh thần chủ động tìm và tự tạo việc làm của học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp (GDNN) sau khi tốt nghiệp.

Hơn nữa, đây cũng chính là việc thúc đẩy các cơ sở GDNN liên tục đổi mới, nâng cao chất lượng, qua đó có biện pháp, giải pháp, tạo môi trường thuận lợi để khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, sáng tạo trong học sinh, sinh viên. Đây cũng chính là giải pháp quan trọng để kêu gọi doanh nghiệp gắn kết hơn nữa với các cơ sở GDNN, qua đó, thúc đẩy ươm mầm khởi nghiệp sáng tạo ngay trong nhà trường.

37 giải thưởng cho các dự án khởi nghiệp của sinh viên giáo dục nghề nghiệp -0
Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Lê Tấn Dũng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Bộ LĐTBXH

Sau 2 chặng thi tại vòng Chung kết: Chặng 1, TOP 80 đội thi thuyết trình trên sân khấu trước Ban Giám khảo và Chặng 2, TOP 6 đội thi xuất sắc nhất được chọn lọc từ TOP 80 ở chặng 1, đã được tham gia phần Gọi vốn (thuyết trình và thương thuyết với các nhà đầu tư) và xử lý tình huống. Đặc biệt, sau cuộc thi này, những đội thi xuất sắc sẽ được Ban tổ chức kết nối với các doanh nhân và hướng dẫn hoàn thiện ý tưởng dự án.

Tại Lễ Bế mạc, Ban tổ chức đã trao 37 giải. Trong đó có 1 Giải Nhất, 2 Giải Nhì, 3 Giải Ba. Dự án "Máy đo huyết áp - GAC1" của nhóm sinh viên Trường Cao đẳng Công thương TP. Hồ Chí Minh được trao giải Nhất. Dự án "Smartsite: Giải pháp giám sát điều khiển từ xa trạm viễn thông" (Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh) và dự án "Ứng dụng định vị sơ đồ vị trí, có hiện thị bản đồ tương tác - DEFIMAPS" (Trường Cao đẳng Viễn Đông) được trao giải Nhì.

Ngoài ra, Ban tổ chức cũng trao 3 Giải Ba cho nhóm sinh viên Trường Cao đẳng Thương mại, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh, Trường Cao đẳng FPT Polytechnic và 30 giải khuyến khích cho các đội thi. 

37 giải thưởng cho các dự án khởi nghiệp của sinh viên giáo dục nghề nghiệp -0
Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Lê Tấn Dũng trao giải nhất cho Dự án "Máy đo huyết áp - GAC1" của nhóm sinh viên Trường Cao đẳng Công thương TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Bộ LĐTBXH

Tại chương trình, Ban tổ chức cũng đã trao Giấy chứng nhận cho các đội thi tham gia vòng chung kết Startup Kite 2022; trao bằng khen cho 18 cơ sở GDNN có thành tích xuất sắc trong hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên năm 2022.

Được tổ chức với mục đích thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, là sân chơi bổ ích, kích thích khả năng sáng tạo, tư duy năng động, truyền nguồn cảm hứng kinh doanh và trang bị kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên; Chương trình “Ý tưởng khởi nghiệp học sinh, sinh viên GDNN” Startup Kite 2022 sẽ là tiền đề để trang bị kiến thức giúp học sinh, sinh viên chủ động và sáng tạo trong khởi nghiệp; tìm tòi các ý tưởng sản xuất, kinh doanh gắn với lợi ích cộng đồng, gắn với bảo vệ môi trường, gắn với chủ trương phát triển kinh tế, xã hội.

Dương Lê
#