Giảm thiểu rủi ro thiên tai

- Thứ Sáu, 30/11/2007, 00:00 - Chia sẻ
Từ 29- 30.11, tại Hà Nội đã diễn ra cuộc họp tư vấn cấp quốc gia để bàn về kinh nghiệm trong việc giảm thiểu rủi ro thiên tai và xác định các lĩnh vực trọng tâm cần sự trợ giúp. Cục Viện trợ Nhân đạo (ECHO) của Ủy ban châu Âu (EC), Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương tham dự họp. Theo Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương: Việc đưa ra các biện pháp giảm thiểu rủi ro thiên tai ở cấp cộng đồng và xây dựng năng lực của các cơ quan Chính phủ là cần thiết nhằm hạn chế thiệt hại về người và giữ gìn sinh kế trước thảm họa thiên nhiên. Giảm thiểu rủi ro thiên tai phải trở thành một phần quan trọng trong chính sách phát triển bền vững. Năm nay được coi là năm bản lề của nước ta với việc xây dựng và thông qua khuôn khổ luật pháp mới trong lĩnh vực giảm thiểu rủi ro thiên tai. PV