Giải quyết kiểu tình thế?

- Chủ Nhật, 20/06/2021, 10:35 - Chia sẻ
Theo đại diện Công ty Công viên cây xanh Hà Nội, đêm 18.6, Công ty đã phối hợp với đơn vị tài trợ di chuyển hơn 30 cây phong lá đỏ trên đường Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy về vườn ươm Yên Sở, quận Hoàng Mai, để chăm sóc. Tiếp đó, đêm 19.6, hàng chục cây phong tiếp tục được đánh chuyển...

Lý giải về việc này, đại điện Công ty Công viên cây xanh Hà Nội cho rằng, phong lá đỏ vốn hợp với thời tiết xứ lạnh. Khi được trồng ở Hà Nội, cây khó phát triển tốt vì không hợp thời tiết. Mặc dù cây đang xanh tốt nhưng vì nắng nóng nên phải di chuyển. Nếu để hàng cây phong dưới thời tiết nắng nóng, nhiệt độ quá cao thì sẽ hỏng, rất lãng phí. Trước mắt, chúng tôi di chuyển hơn 30 cây phong lá đỏ về vườn ươm để chăm sóc. Khoảng 3 - 4 ngày tới, đơn vị sẽ đánh chuyển toàn bộ số cây còn lại trên tuyến đường Trần Duy Hưng và Nguyễn Chí Thanh về vườn ươm. Việc đánh chuyển cây được thực hiện theo công văn của Sở Xây dựng - vị này nhấn mạnh.

Với những lý giải này có thể thấy đã bộc lộ nhiều bất cập. Cụ thể, nếu đã biết cây phong hợp với thời tiết xứ lạnh thì tại sao các cơ quan chức năng vẫn cho phép trồng, dù là thí điểm? Tiếp đó, cây đang xanh tốt thì liệu có cần thiết phải bứng lên để đưa đi tránh nắng hay không? Và khi bứng lên thì việc sinh trưởng phát triển của cây sẽ như thế nào? Chẳng lẽ sau khi hết nắng nóng lại mang ra trồng lại?

Cần nhắc lại rằng Nghị định 64/2010/NĐ-CP đã có quy định chi tiết về việc này. Cụ thể, cây xanh đô thị là cây xanh sử dụng công cộng, cây xanh sử dụng hạn chế và cây xanh chuyên dụng trong đô thị. Cây xanh sử dụng công cộng đô thị là các loại cây xanh được trồng trên đường phố gồm cây bóng mát, cây trang trí, dây leo, cây mọc tự nhiên, thảm cỏ trồng trên hè phố, dải phân cách, đảo giao thông; cây xanh trong công viên, vườn hoa; cây xanh và thảm cỏ tại quảng trường và các khu vực công cộng khác trong đô thị.

Cây xanh sử dụng hạn chế trong đô thị là cây xanh được trồng trong khuôn viên các trụ sở, trường học, bệnh viện, nghĩa trang, các công trình tín ngưỡng, biệt thự, nhà ở và các công trình công cộng khác do các tổ chức, cá nhân quản lý và sử dụng. Cây xanh chuyên dụng trong đô thị là các loại cây trong vườn ươm hoặc phục vụ nghiên cứu.

Nghị định cũng quy định rõ yêu cầu đối với quy hoạch cây xanh đô thị, đó là phải phù hợp với yêu cầu và mục tiêu của quy hoạch và phát triển đô thị. Phù hợp với điều kiện tự nhiên, khí hậu, thổ nhưỡng, tính chất, chức năng, truyền thống, văn hóa và bản sắc của đô thị. Kết hợp hài hòa với không gian mặt nước, cảnh quan và môi trường; đáp ứng các yêu cầu về quản lý và sử dụng. Tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật về quy hoạch, thiết kế cây xanh đô thị. Trong quy hoạch chi tiết đô thị phải xác định cụ thể chủng loại cây, tiêu chuẩn cây trồng, các hình thức bố cục cây xanh trong các khu chức năng; xác định vị trí cây xanh trên đường phố.

Như vậy có thể thấy, việc di chuyển các cây phong đang xanh tốt về vườn ươm để tránh nắng là không thuyết phục. Và điều quan trọng là qua việc này các cơ quan chức năng cần phải làm rõ loại cây này có phù hợp với điều kiện tự nhiên, khí hậu, thổ nhưỡng, có đáp ứng tiêu chuẩn cây xanh đô thị không, từ đó có giải pháp phù hợp chứ không thể theo kiểu tình thế: Di chuyển để tránh nắng.

Ninh Khương