Gần 900 ca khúc tham gia "Hát lên Việt Nam"

- Thứ Hai, 01/11/2021, 05:01 - Chia sẻ
Được phát động từ 3.2 - 29.8, Cuộc vận động sáng tác ca khúc: "Hát lên Việt Nam - Let’s sing Vietnam" do Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức đã nhận được 888 tác phẩm. Theo Ban tổ chức, 45 tác phẩm được lựa chọn vào vòng Chung kết sẽ chính thức tham gia các giải Nhất, Nhì, Ba… vào cuối tháng 11, sau đó tiến hành dàn dựng, tập luyện sân khấu, chuẩn bị cho lễ công bố và trao giải dự kiến vào cuối tháng 12.

Các tác phẩm tham gia cuộc vận động tập trung vào các chủ đề: Ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam, ca ngợi Bác Hồ kính yêu, ngợi ca quê hương đất nước, con người Việt Nam… Tham gia cuộc vận động còn có những ca khúc thể hiện sự tri ân các lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch. Nhiều tác phẩm được phối khí thu thanh, dàn dựng công phu, hoành tráng. Nhiều tác giả tự hát trên nền nhạc beat, hoặc tự đệm guitar, piano để thể hiện ca khúc của mình.

Các tác phẩm tập trung ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam, ca ngợi Bác Hồ kính yêu, ngợi ca quê hương đất nước, con người Việt Nam

Bên cạnh các tác giả trong nước, Ban tổ chức nhận được nhiều bài từ các tác giả là kiều bào đang sinh sống ở nước ngoài và các tác giả là người nước ngoài yêu mến Việt Nam. Đó là tác giả người Tây Ban Nha Leo Fernandez với tác phẩm Nàng Lily Del Valle; tác phẩm Việt Nam trong trái tim tôi của tác giả Thế Thanh, người Việt ở Nhật Bản; Tâm hồn tôi của tác giả Ivy Thu Nguyễn hiện sinh sống và làm việc tại Mỹ; Bay cao nhé đàn hải âu của mẹ của tác giả Thi Đoàn Hải Sam đang sinh sống tại Đức; tác giả Lệ Giang ở Scotland gửi tới cuộc vận động tác phẩm Cội nguồn

Đặc biệt ấn tượng là tác phẩm Mời bạn tới thăm chốn này, Việt Nam luôn đón chào của nhà soạn nhạc, nhạc sĩ kiêm trưởng ban nhạc Khusugtun Ariunbold Dashdorj từ Mông Cổ. Ca khúc được nghệ sĩ opera Mông Cổ Emkhnaran Gambold trình bày bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh. Tác phẩm do Bộ Văn hóa Mông Cổ lựa chọn đại diện gửi tham dự cuộc vận động sáng tác lần này.

H.Sen