Hàng ngàn du khách đến Đà Nẵng du Xuân dịp Tết

- Thứ Bảy, 28/01/2023, 17:23 - Chia sẻ

Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán vừa qua, hàng ngàn lượt khách đã chọn Đà Nẵng là điểm đến du Xuân với nhiều trải nghiệm thú vị. Đây là tín hiệu vui với ngành du lịch của địa phương.

Cùng với hàng ngàn người dân tại các địa phương trong nước tìm đến Đà Nẵng vui Xuân, thì mỗi độ tết đến xuân về, Đà Nẵng luôn là điểm lựa chọn lý tưởng của các đoàn du khách nước ngoài như Ý, Thái Lan với các điểm đến được nhiều du khách lựa chọn như khu du lịch Sun World Bà Nà Hills, Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài, trung tâm TP Đà Nẵng với mô hình du lịch trên sông Hàn, di tích danh thắng quốc gia đặc biệt Ngũ Hành Sơn, chùa Linh Ứng, Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng … Để mang đến niềm vui cho mỗi du khách, tại nhiều điểm du lịch luôn có các chương trình khuyến mãi, quà tặng  “may mắn” đầu Xuân.  

Hàng ngàn du khách đến Đà Nẵng du Xuân dịp Tết -0
Cô dâu Tuisha và chú rể Gaurav được chào đón khi chọn Đà Nẵng là nơi tổ chức  lễ cưới.

Đặc biệt, trong ngày mồng 3 Tết, Đà Nẵng lần đầu tiên đón đoàn khách Ấn Độ với hơn 350 khách mời đến Đà Nẵng để tổ chức đám cưới. Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đà Nẵng Mai Thị Thanh Hải cho biết: Sau khi khảo sát, cô dâu Tuisha và chú rể Gaurav quyết định chọn Đà Nẵng là nơi diễn ra lễ cưới (từ ngày 25 đến 29.1). Chúng tôi rất quan tâm và chào đón sự kiện đám cưới của công dân Ấn Độ tại Đà Nẵng. Đây là một phần kế hoạch quảng bá điểm đến hướng đến thị trường Ấn Độ, cùng các hoạt động khác như tham gia Hội chợ Du lịch và Lữ hành Nam Á (SATTE), tổ chức famtrip cho các công ty sự kiện cưới Ấn Độ.

Ngay khi vừa đặt chân đến sân bay quốc tế Đà Nẵng, cô dâu Tuisha và chú rể Gaurav được đón chào nồng nhiệt. Ngành du lịch cũng tặng hoa và quà tới cặp đôi thay cho lời chúc gia đạo hòa hợp, cháu con sum vầy như mơ ước ngàn đời của dân tộc Việt.

Hàng ngàn du khách đến Đà Nẵng du Xuân dịp Tết -0
Các điểm du lịch thu hút nhiều khách du lịch với các chương trình quà tặng hấp dẫn.

Theo số liệu từ Sở Du lịch Đà Nẵng, tổng lượng khách tham quan, du lịch Đà Nẵng trong dịp Tết Quý Mão 2023 đạt trên 300.000 lượt khách. Trong đó, khách nội địa hơn 230.000 lượt, khách quốc tế khoảng 70.000 lượt. Lượng khách lưu trú đạt hơn 100.000 lượt. Khách dịp này chủ yếu là khách lẻ, chiếm đến 60-70%, khách đông nhất vào các ngày mồng 2 đến mồng 5 Tết. Khách quốc tế chủ yếu từ Hàn Quốc, Ấn Độ, Đông Nam Á (Thái Lan, Malaysia,  Singapore...).

Tổng số chuyến bay từ ngày 20.1 đến ngày 26.1 ước khoảng 768 chuyến với hơn 98.000 lượt khách. Trong đó, nội địa có khoảng 444 chuyến bay, ước đạt gần 57.000 lượt khách, tần suất trung bình 64 chuyến/ngày. Qua thông tin từ các đơn vị lữ hành, lượng khách đi du lịch theo tour trong dịp Tết Nguyên đán có xu hướng tăng hơn dịp Tết Dương lịch.

Hàng ngàn du khách đến Đà Nẵng du Xuân dịp Tết -0
Thời tiết thuận lợi và sự chuẩn bị tốt của địa phương góp phần thúc đẩy ngành du lịch phát triển.

Phó Giám đốc Sở Du lịch Nguyễn Xuân Bình vui mừng chia sẻ, thời điểm đầu năm nhiều du khách đến tham quan, du lịch là tín hiệu vui và kỳ vọng trong năm 2023, Thành phố sẽ đón được nhiều đoàn khách từ các quốc gia đến Đà Nẵng. Sở Du lịch sẽ phối hợp các sở, ngành và Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng xúc tiến các đường bay mới, khôi phục các đường bay đã mở và sẵn sàng cung cấp các dịch vụ tốt nhất đến với du khách.

Song song công tác quảng bá du lịch, xây dựng hình ảnh thân thiện, mến khách thì việc đảm bảo an ninh, trật tự tại địa phương luôn được chính quyền chú trọng. Theo báo cáo của cơ quan chức năng, trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại TP Đà Nẵng, không có trường hợp tai nạn giao thông liên quan đến xe khách qua địa bàn. Đồng thời, trong dịp nghỉ Tết, lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự trên toàn TP Đà Nẵng đã xử phạt trên 400 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Quang Huy
#