Đặc sắc Hội voi Buôn Đôn năm 2023

- Chủ Nhật, 12/03/2023, 17:52 - Chia sẻ

Nằm trong khuôn khổ Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8, sáng 12.3, tại huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk), Hội voi Buôn Đôn năm 2023 đã chính thức khai mạc.

Đặc sắc Hội voi Buôn Đôn năm 2023 -0
Các chú voi chào du khách đến với huyện Buôn Đôn. Ảnh: MC

Phát biểu khai mạc Hội voi Buôn Đôn, Chủ tịch UBND huyện Buôn Đôn Phạm Văn Nghĩa cho biết, từ xa xưa voi đã trở thành biểu tượng văn hóa của Buôn Đôn, nói lên nét đẹp của buôn làng, sự giàu có và ấm no. Voi gắn bó với sự hình thành và phát triển của dân tộc, thấm sâu vào các mối quan hệ xã hội, tác động vào văn hóa, tín ngưỡng, phong tục, lễ hội và nhiều hình thức sinh hoạt cộng đồng khác của các dân tộc Tây Nguyên.

Đặc sắc Hội voi Buôn Đôn năm 2023 -0
Voi là biểu tượng của huyện Buôn Đôn

Hội voi Buôn Đôn năm 2023 là một hoạt động thiết thực để giới thiệu tiềm năng phát triển văn hóa, du lịch sinh thái của tỉnh; tôn vinh giá trị văn hóa của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên, không gian văn hóa công chúng, tạo và hấp dẫn thu hút các nhà đầu tư xúc tiến các hoạt động liên doanh, liên kết, hợp tác đầu tư phát triển kinh tế, xã hội nói chung và du lịch của huyện nói riêng.

Đặc sắc Hội voi Buôn Đôn năm 2023 -0
Các chú voi được thỏa thích thưởng thức tiệc buffet

Có 7 chú voi từ các đơn vị du lịch và của người dân trên địa bàn đến tham gia Hội voi Buôn Đôn. Năm nay không tổ chức thi đua voi, voi đá bóng... Thay vào đó là các cuộc thi như trang điểm cho voi, tiệc buffet cho voi, voi chào khán giả...

Đặc biệt tại tiệc buffet cho voi, hàng tấn hoa quả như dưa hấu, mía, chuối... đã được Ban tổ chức chuẩn bị sẵn. 7 chú voi được đưa đến ăn thỏa thích. Đây là hoạt động mới của Hội voi Buôn Đôn năm nay khiến du khách vô cùng thích thú khi được tận tay đưa hoa quả cho voi ăn; được chụp hình với những chú voi khổng lồ...

H.Sen
#