Bình Dương: Phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

- Chủ Nhật, 12/03/2023, 21:01 - Chia sẻ

Ngày 12.3, tại tỉnh Bình Dương đã diễn ra Lễ phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và khai mạc Giải Half Marathon tỉnh Bình Dương 2023.

Bình Dương: Phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân -0
Các đại biểu tham gia chạy hưởng ứng cự ly 1 km

Đến dự có Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương Nguyễn Văn Lộc; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương Nguyễn Trường Nhật Phượng; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương Bùi Hữu Toàn; đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể; Hội, Liên đoàn thể thao của tỉnh.

Lễ phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và giải Half Marathon tỉnh Bình Dương 2023 là hoạt động do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Câu lạc bộ chạy bộ Bình Dương và các đơn vị liên quan tổ chức, nhằm đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26.3.1931 – 26.3.2023), đặc biệt là kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống Ngành Thể dục thể thao Việt Nam (27.3.1946 – 27.3.2023).

Bình Dương: Phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân -0
Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương Cao Văn Chóng
phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương Cao Văn Chóng cho biết, hy vọng thông qua sự kiện mọi người quan tâm hơn đến sức khỏe, tăng cường thể chất, khuyến khích nhân dân tham gia tập luyện thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe theo gương Bác Hồ vĩ đại, góp phần tích cực vào việc phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân trong tiến trình xây dựng Bình Dương thành đô thị thông minh, hiện đại, văn minh, giàu đẹp.

Đại diện các đơn vị tài trợ, Giám đốc Khách sạn Becamex Cheah Kuan Yean bày tỏ sự vui mừng được đồng hành với giải Half Marathon Bình Dương 2023 và bày tỏ thời gian tới tiếp tục được hợp tác cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổ chức nhiều sự kiện quy mô hơn, góp phần tạo sân chơi bổ ích cho nhân dân.

Ngay sau Lễ khai mạc, các đại biểu cùng toàn thể mọi người đã tham gia chạy hưởng ứng cự ly 1 km. Cũng trong tháng 3, Ban Tổ chức đã triển khai các hoạt động thể thao dành cho công chức, viên chức của của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch như: môn bóng đá tổ chức vào ngày 11 12.3, môn bóng chuyền hơi nam - nữ, cờ tướng, nhảy bao bố và kéo co tổ chức ngày 17 18.3.

Bình Dương: Phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân -0
Đại diện Ban Tổ chức trao giải cho các vận động viên đạt thành tích cao

Tham dự chuỗi sự kiện có trên 3.000 người, là cán bộ công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên và lực lượng vận động viên đến từ các câu lạc bộ chạy bộ trên cả nước. Riêng giải Half Marathon Bình Dương, tham dự có 1.692 vận động viên yêu thích loại hình chạy bộ, cùng tranh tài ở 3 cự ly: cự ly Half Marathon - 21 km từ 16 tuổi trở lên; cự ly 10 km - từ 12 tuổi trở lên; cự ly 5 km - từ 12 tuổi trở lên. Với sự nỗ lực của các vận động viên và sự chuẩn bị chu đáo của Ban tổ chức, tất cả các vận động viên đã về đích an toàn.

Để có sự thành công chung của giải, giải đã nhận được sự quan tâm, phối hợp đầy trách nhiệm của các thành viên Ban Tổ chức, các đơn vị đồng hành. Đặc biệt, công tác an ninh, trật tự, y tế đã chuẩn bị chu đáo, giúp các vận động viên an toàn tuyệt đối trong suốt quá trình tham dự giải.

Thông qua hoạt động ý nghĩa này, Ban tổ chức giải đã phát động đông đảo quần chúng nhân dân thường xuyên tập luyện và thi đấu các môn thể thao, góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng, phục vụ tốt hơn công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc; đồng thời góp phần giới thiệu và quảng bá hình ảnh tỉnh Bình Dương, giúp các vận động viên có cơ hội trải nghiệm du lịch và tìm hiểu những nét đặc trưng về lịch sử, văn hoá, con người Bình Dương.

Nhật Phương
#