Hai vận động viên Việt Nam phá kỷ lục SEA Games

- Chủ Nhật, 15/05/2022, 22:10 - Chia sẻ

Những kỷ lục SEA Games bị xô đổ của Nguyễn Thị Oanh (điền kinh) và Trần Hưng Nguyên (bơi lội) là điểm nhấn trong ngày đoàn thể thao Việt Nam đón nhận "cơn mưa vàng”.

Trần Hưng Nguyên phá kỷ lục SEA Games nội dung 400m hỗn hợp nam Ảnh: Phạm Kiên

Tối 15.5, kình ngư Trần Hưng Nguyên đoạt HCV nội dung 400m hỗn hợp cá nhân với thành tích 4:18:10, phá kỷ lục SEA Games do chính anh lập ba năm trước tại Philippines (4:20:65). “Tôi đã tập luyện tốt, đạt thành tích tốt trong tập luyện nên bước vào SEA Games năm nay rất tự tin. Tôi xác định đối thủ lớn nhất của tôi là chính bản thân mình" - Trần Hưng Nguyên chia sẻ sau khi giành chiến thắng.

Trần Hưng Nguyên được coi là “thần đồng bơi Việt Nam” khi ở tuổi 16, anh đã xuất sắc giành 2 HCV SEA Games 30 nội dung 200m hỗn hợp, 400m hỗn hợp, đồng thời phá kỷ lục ở nội dung 400m cá nhân hỗn hợp. Ngày 17.5, Trần Hưng Nguyên sẽ thi đấu nội dung 200m cá nhân hỗn hợp và anh đặt mục tiêu bảo vệ thành công tấm HCV.

Cũng trong ngày thi đấu 15.5, Nguyễn Thị Oanh đã thể hiện phong độ ấn tượng, phá kỷ lục SEA Games cự ly 3.000m vượt chướng ngại vật với thành tích 9:52:46 (kỷ lục cũ 10:00:02 do chính cô nắm giữ). Đáng chú ý, đây là HCV thứ 3 của Nguyễn Thị Oanh tại SEA Games năm nay (ngày 14.5, cô đã giành 2 HCV ở nội dung chạy 1.500m nữ và 5.000m nữ). “Tôi đang rất hạnh phúc khi đã hoàn thành các nội dung thi đấu tại SEA Games 31. Tôi rất vui vì hoàn thành mục tiêu đề ra là bảo vệ những tấm HCV từ Đại hội trước".

ANH QUÂN