Bắc Giang hướng về SEA Games 31

- Thứ Ba, 17/05/2022, 12:15 - Chia sẻ

Hướng về SEA Games 31 với cảm xúc phấn khởi, vui tươi khi môn Cầu lông được tổ chức tại TP. Bắc Giang, chính quyền, cơ quan, mỗi người dân Bắc Giang đã và đang nỗ lực góp sức cho thành công của sự kiện thể thao lớn nhất khu vực.

Sôi nổi các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao chào mừng

Đón chờ SEA Games 31, thời gian gần đây, TP. Bắc Giang triển khai hàng loạt hoạt động sôi nổi, ý nghĩa. Đơn cử, người dân phường Dĩnh Kế tự nguyện đóng góp kinh phí để trang trí đèn dây rực rỡ trên những tuyến đường trọng điểm. Hơn một tháng qua, vào chủ nhật, hàng trăm người dân tích cực ra quân vệ sinh môi trường, thu gom rác thải dọc tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Thị Định – là những tuyến đường gần khu vực Nhà Thi đấu thể thao tỉnh Bắc Giang.

Bắc Giang hướng về SEA Games 31 -0
Tiết mục văn nghệ chào mừng các đoàn thể thao thi đấu môn Cầu lông tại Bắc Giang

Chủ tịch UBND phường Dĩnh Kế Nguyễn Thị Hồng Vinh cho biết, ngoài trang trí mặt tiền nhà ở dân cư, dọn dẹp vệ sinh môi trường, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, phường còn hỗ trợ người dân treo cờ Tổ quốc; tổ chức 11 đêm văn nghệ tại 11 tổ dân phố, các giải bóng đá, bóng chuyền hơi để tạo khí thế sôi nổi, vui tươi chào mừng sự kiện.

Bên cạnh việc treo hơn 3.000 pano, khẩu hiệu trên các tuyến đường phố, cầu vượt, phát động người dân treo cờ Tổ quốc, TP. Bắc Giang huy động được gần 40 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa để trồng cây, làm đảo hoa trên một số tuyến phố và phố đi bộ.

Các hoạt động văn hóa, thể thao được tổ chức như chương trình Tiếng hát Sông Thương, giải cầu lông, điền kinh, bóng đá, giao lưu các câu lạc bộ dân ca. Hội viên Hội Sinh vật cảnh tỉnh và TP. Bắc Giang trưng bày hàng trăm cây cảnh đẹp, lạ, độc đáo tại khu vực Nhà Thi đấu thể thao tỉnh Bắc Giang và khu vực Quảng trường 3/2, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp chào mừng sự kiện.

Bắc Giang hướng về SEA Games 31 -0
Bảng điện tử chào mừng sự kiện tại hầm chui quốc lộ 1

Phó Chủ tịch UBND TP. Bắc Giang Nguyễn Hữu Đính cho biết, Thành phố thành lập 3 tổ công tác (mỗi tổ từ 14-16 người) hướng dẫn đoàn, trông giữ xe miễn phí; bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực Nhà Thi đấu thể thao tỉnh Bắc Giang trong suốt những ngày diễn ra sự kiện.

Nhiều huyện cũng tổ chức hoạt động chào mừng nhân sự kiện Bắc Giang đăng cai tổ chức môn Cầu lông SEA Games 31. Huyện Việt Yên có chương trình diễn xướng quan họ ở một số khu, điểm di tích để phục vụ những đoàn khách trong nước, quốc tế có nhu cầu thưởng thức nhằm tuyên truyền, quảng bá di sản văn hóa quan họ gắn với phát triển du lịch. Huyện Lục Nam tổ chức thi Tiếng hát Hội Người cao tuổi; giải thể thao công nhân, viên chức, người lao động; giải cầu lông, quần vợt; liên hoan dân vũ.  Huyện Lục Ngạn chỉ đạo các xã có các danh lam, thắng cảnh đẹp, di tích lịch sử nổi tiếng dọn dẹp vệ sinh môi trường, treo băng zôn, khẩu hiệu, chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để đón khách, tuyên truyền người dân ứng xử, giao tiếp văn minh, thân thiện, thể hiện sự hiếu khách. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các huyện, thành phố tổ chức trưng bày 22 gian hàng quảng bá sản phẩm du lịch, sản phẩm OCOP nông nghiệp Bắc Giang trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

Bắc Giang hướng về SEA Games 31 -0
Nhà Thi đấu thể thao tỉnh trở thành điểm đến của nhiều người dân vào dịp này

Thu hút đông đảo người dân cổ vũ

Công tác chuẩn bị, truyền thông, quảng bá được đẩy mạnh đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân cổ vũ cho sự kiện. Hơn một tháng trở lại đây, nhiều người dân đến Nhà Thi đấu thể thao tỉnh Bắc Giang tham quan, chụp ảnh lưu niệm. Công trình có sức chứa khoảng 4.500 chỗ ngồi, được đánh giá là một trong những nhà thi đấu đẹp và hiện đại nhất miền Bắc. Nắm bắt thông tin khán giả được xem miễn phí các trận Cầu lông, nhiều người hâm mộ cảm thấy thích thú.

Chào mừng sự kiện Bắc Giang được đăng cai môn cầu lông SEA Games 31, nhiều tổ, nhóm, câu lạc bộ thể thao tích cực hưởng ứng bằng những hoạt động ý nghĩa. Câu lạc bộ đạp xe của tổ dân phố Tân Ninh, phường Trần Phú (TP. Bắc Giang) có gần 20 thành viên. Vào mỗi sáng và chiều thứ Bảy, Chủ nhật, trong trang phục áo màu cờ đỏ sao vàng rực rỡ, các thành viên đạp gần 20 km qua nhiều con phố chính của Thành phố. Ngoài đạp xe, các thành viên còn tổ chức giao lưu thi đấu cầu lông, văn nghệ, cổ vũ nhiệt tình cho sự kiện.

Bắc Giang hướng về SEA Games 31 -0
Pano quảng bá sự kiện SEA Games 31 trên các đường phố của TP. Bắc Giang

Cùng với các hoạt động tuyên truyền, quảng bá hướng về sự kiện thể thao lớn; cơ sở vật chất, từ nơi ăn, nghỉ; hoạt động đưa, đón đoàn vận động viên được các đơn vị, ngành chức năng chuẩn bị đầy đủ, chu đáo trong suốt những ngày diễn ra các trận đấu. Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang - Phó Trưởng Ban Tổ chức địa phương môn Cầu lông SEA Games 31 Nguyễn Trọng Bắc cho biết, nhiều ngày qua, đơn vị tích cực phối hợp cơ quan liên quan kiểm tra sát sao các địa điểm, như nhà Thi đấu thể thao tỉnh Bắc Giang, nhà tập luyện, Khách sạn Mường Thanh, nhà khách tỉnh về công tác chuẩn bị, tiếp đón phục vụ các đoàn vận động viên.

Thảo Anh