Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Hưng Yên Khóa XVII

Đồng thuận, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức

- Thứ Tư, 08/12/2021, 09:17 - Chia sẻ
Ngày 7.12, tại Hội trường HĐND - UBND tỉnh, HĐND tỉnh Hưng Yên Khoá XVII đã khai mạc Kỳ họp thứ 5 để xem xét, quyết định một số chủ trương, chính sách quan trọng. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Quốc Toản chủ trì kỳ họp.
Dự kỳ họp có: Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa; Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Văn...
Các đại biểu dự kỳ họp
Các đại biểu dự kỳ họp

Thể hiện rõ ý chí quyết tâm, khát vọng phát triển

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Quốc Toản nhấn mạnh: Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ tập trung xem xét, thảo luận, cho ý kiến vào các báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021; nhiệm vụ, giải pháp năm 2022. Xem xét, ban hành quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi của các cấp chính quyền địa phương và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách năm 2022… Kỳ họp sẽ tiến hành xem xét, cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với các vị đại biểu có đơn xin thôi làm đại biểu HĐND tỉnh. Đồng thời, tập trung thảo luận, xem xét thông qua nhiều nội dung quan trọng khác.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Quốc Toản phát biểu khai mạc kỳ họp.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Quốc Toản phát biểu khai mạc kỳ họp

Đây là những nội dung có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới. Do đó, các đại biểu HĐND tỉnh, các đại biểu tham dự Kỳ họp tập trung xem xét, thảo luận, thể hiện rõ quan điểm, chính kiến đối với từng nội dung, nhất là đối với những vấn đề còn có ý kiến khác nhau để HĐND tỉnh xác định những chủ trương, quyết định đúng, sát tình hình thực tiễn, phát huy hiệu quả nguồn lực trong đầu tư, các chính sách được đi vào cuộc sống và được triển khai đồng bộ, đáp ứng niềm tin, sự mong đợi của cử tri.

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa đánh giá cao những nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong năm đầu tiên đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2021-2025 trong bối cảnh nhiều khó khăn thách thức, nhất là những tác động tiêu cực của đại dịch Covid -19. Kết quả đó đã thể hiện rõ ý chí quyết tâm, khát vọng phát triển đã lan tỏa mạnh mẽ trong toàn đảng bộ và nhân dân, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân được phát huy.

Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp

Bước sang năm 2022, nhận định Hưng Yên đang ở những thời điểm khó khăn hơn nhiều so với nhiệm kỳ trước đây, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, các đại biểu dự kỳ họp phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri để tập trung, thảo luận đóng góp ý kiến xác đáng. Đồng thời, cả hệ thống chính trị cần nhận thức sâu sắc về bối cảnh hiện nay của đất nước và của tỉnh để đồng thuận nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức; tích cực phấn đấu trên mọi mặt, mọi lĩnh vực. Quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời các Nghị quyết, Kế hoạch, Chỉ thị, Đề án, Kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh mới ban hành, một cách sáng tạo và phù hợp với tình hình thực tế ở mỗi địa phương, mỗi ngành, lĩnh vực. Bảo đảm các nghị quyết, kế hoạch… sớm đi vào đời sống xã hội, tạo động lực phát triển nhanh kinh tế - xã hội của tỉnh, giải quyết có hiệu quả và thực chất các vấn đề bức xúc trong đời sống dân sinh, khắc phục nhanh những hạn chế, tồn tại, yếu kém trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý nhà nước. Tạo đột phá trong nhận thức về trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ, đẩu mạnh cải cách hành chính một cách thực chất, xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội vững chắc để thúc đẩy sự nghiệp phát triển Hưng Yên nhanh và bền vững…

Sớm khơi thông các "điểm nghẽn"

Toàn cảnh kỳ họp

Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội năm 2021, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2022 do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Ngọc Quỳnh trình bày nêu rõ: Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng 6,52%, cao hơn so với kế hoạch và so với năm 2020; các ngành, lĩnh vực duy trì mức tăng trưởng khá; nhiều chỉ tiêu kinh tế quan trọng tăng mạnh so với cùng kỳ, thu ngân sách nhà nước ước đạt 17.300 tỷ đồng, đạt 127,3% kế hoạch, tăng 4% so với năm 2020. Các lĩnh vực văn hóa-xã hội, y tế và giáo dục tiếp tục được quan tâm thực hiện tốt; an sinh xã hội được bảo đảm. Công tác quốc phòng, an ninh tiếp tục được bảo đảm; lực lượng công an, quân sự đã tích cực tham gia tuyến đầu chống dịch; bảo đảm an ninh, an toàn các sự kiện quan trọng của đất nước và của tỉnh…

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số những tồn tại, hạn chế cần sớm khắc phục như: Nông nghiệp, thủy sản còn gặp nhiều khó khăn trong thu hoạch, vận chuyển; một số doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh có quy mô vừa và nhỏ trình độ, quản lý, công nghệ, sức cạnh tranh chưa cao, tiềm lực tài chính hạn chế, khó tạo được đột phá về chất trong hoạt động, sản xuất à kinh doanh; vốn đầu tư cho phát triển toàn xã hội giảm so với cùng kỳ, nhất là vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài; tình trạng ô nhiễm môi trường trong sinh hoạt, công nghiệp, chăn nuôi vẫn diễn biến phức tạp…

Trên cơ sở đó, bước sang năm 2022, tỉnh Hưng Yên đề ra mục tiêu tổng quát là: Quyết tâm thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống đại dịch Covid-19 vừa phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh. Đẩy mạnh thu hút đầu tư, bảo đảm chủ động tự cân đối ngân sách. Đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội , thương mại dịch vụ và đô thị, chú trọng hơn các khu vực trọng điểm để thúc đẩy lan tỏa phát triển. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội và cải thiện đời sống Nhân dân. Đẩy mạnh cải cách hành chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí bảo đảm quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phấn đấu tổng sản phẩm địa bàn tỉnh GRDP tăng 7%; GDP bình quân đầu người 95 triệu. Thu ngân sách đạt 19.525 tỉ đồng; phấn đấu có thêm 10 -15 xã đạt chuẩn NTM, có 8 -10 xã đạt NTM kiểu mẫu…Để thực hiện mục tiêu nêu trên, UBND tỉnh đã đưa ra 18 nhóm nhiệm vụ giải pháp.

Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm tại kỳ hộ
Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm tại kỳ họp

+ Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Hưng Yên Khóa XVII dự kiến diễn ra trong hai ngày (từ 7-8.12). 

Bách Hợp