Đồng sức, đồng lòng đẩy lùi dịch bệnh

- Chủ Nhật, 08/08/2021, 14:36 - Chia sẻ
Trong văn bản gửi lãnh đạo các tổ chức tôn giáo về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới ngày 1.8, Bộ Nội vụ ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tích cực của lãnh đạo các tổ chức tôn giáo; chức sắc, chức việc, tín đồ và đồng bào có đạo thời gian qua đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, không ngại gian khổ, dấn thân vì cộng đồng, vì Nhân dân, đóng góp nguồn lực phòng, chống dịch Covid-19…
	Các tình nguyện viên sẵn sàng lên đường tới các bệnh viện dã chiến của TP Hồ Chí Minh - Nguồn: https://tphcm.chinhphu.vn/
Các tình nguyện viên sẵn sàng lên đường tới các bệnh viện dã chiến của TP Hồ Chí Minh 
Nguồn: https://tphcm.chinhphu.vn/

Những nghĩa cử cao đẹp

Văn bản nêu rõ, những ngày qua, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp với hàng nghìn ca nhiễm mỗi ngày, nhiều hộ gia đình, nhiều khu phố, quận, huyện, tỉnh, thành phố phải thực hiện giãn cách xã hội. Các cơ sở y tế điều trị Covid-19 tại nhiều địa phương quá tải…

Trước tình hình đó, lãnh đạo các tổ chức tôn giáo đã ban hành văn bản hướng dẫn chức sắc, chức việc, tín đồ của tôn giáo mình và các cơ sở tôn giáo tự giác thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, huy động đồng bào có đạo không ngại khó khăn, tích cực ủng hộ, đóng góp chia sẻ tài lực, vật lực, suất cơm, gói quà…

Đã có trên 1.000 tình nguyện viên các tôn giáo đăng ký tham gia tuyến đầu hỗ trợ cho lực lượng y tế chăm sóc người mắc Covid-19, đảm trách cả những công việc tại các bệnh viện dã chiến, bệnh viện hồi sức.

Nhiều tổ chức tôn giáo tình nguyện để cơ sở tôn giáo làm nơi cách ly tập trung, tự lo trang trải chi phí, chăm sóc người già cô đơn không nơi nương tựa…

Những nghĩa cử cao đẹp, tình đoàn kết yêu thương và tấm lòng thiện nguyện ấy đã lan tỏa tinh thần bác ái, nhân văn của các tôn giáo trong đời sống xã hội.

Thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch

Dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp. Đã xuất hiện một số ổ dịch liên quan đến các cơ sở tôn giáo, các điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung tại TP. Hồ Chí Minh và một số địa phương như: Điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung “Hội thánh Truyền giáo Phục Hưng”; Viện Thánh kinh Thần học thuộc Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam); chùa Lâm Quang, chùa Ấn Quang tại TP Hồ Chí Minh; chùa Thiên Quang tại Bình Dương và nhiều chức sắc, tín đồ bị mắc Covid-19.

Thực hiện lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, để tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, ngày 1.8, Bộ Nội vụ đã có công văn đề nghị lãnh đạo các tổ chức tôn giáo thực hiện nghiêm một số nội dung.

Trong đó, đối với các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đề nghị lãnh đạo các tổ chức tôn giáo tiếp tục tuyên truyền, vận động chức sắc, chức việc, tín đồ tự giác thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1063/CĐ-TTg ngày 31.7, với tinh thần “ai ở đâu ở đấy”; tuyệt đối không đi khỏi nơi cư trú từ ngày 1.8 đến khi hết giãn cách (trừ những trường hợp được chính quyền cho phép).

Lãnh đạo các tổ chức tôn giáo, người đứng đầu, phụ trách cơ sở tôn giáo, điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung có thái độ nghiêm khắc và xử lý nghiêm những cá nhân, tổ chức tôn giáo, các cơ sở tôn giáo không chấp hành quy định về phòng, chống dịch. Xử lý theo giáo luật đối với các cơ sở tôn giáo, chức sắc, tín đồ tôn giáo có hành vi lợi dụng tôn giáo, mạng xã hội, internet để tuyên truyền, đưa thông tin tiêu cực, không đúng về tình hình dịch bệnh, gây tâm lý hoang mang trong tín đồ, quần chúng Nhân dân; chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc không chấp hành quy định phòng dịch, để lây nhiễm dịch tại cơ sở thờ tự, trong chức sắc, tín đồ và ngoài cộng đồng.

Đối với các tỉnh, thành phố chưa thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các tổ chức tôn giáo hướng dẫn chức sắc, chức việc, tín đồ và các cơ sở tôn giáo, các điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung tạm dừng hoặc hạn chế tối đa sinh hoạt tôn giáo tập trung; thực hiện giãn cách tại cơ sở thờ tự 2m/người; khuyến khích thực hiện các sinh hoạt tôn giáo theo hình thức trực tuyến. Vận động chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo và Nhân dân khai báo y tế trên tokhaiyte.vn và đăng ký tiêm vaccine phòng Covid-19 với chính quyền, góp phần ngăn chặn dịch bệnh.

Bộ Nội vụ cũng đề nghị lãnh đạo các tổ chức tôn giáo, các trang truyền thông của tổ chức tôn giáo cập nhật thông tin, tình hình phòng, chống dịch Covid-19 từ các nguồn tin chính thống và phổ biến đến các cơ sở thờ tự, điểm nhóm đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng trọng điểm về dịch, nâng cao ý thức phòng dịch của chức sắc, tín đồ và nhân dân. Tiếp tục vận động tình nguyện viên, y sĩ, bác sĩ trong các tôn giáo có đủ điều kiện sức khỏe tham gia chăm sóc bệnh nhân ở vùng dịch; lựa chọn các cơ sở tôn giáo phù hợp để sử dụng làm điểm cách ly y tế, bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19.

Cùng với đó, tiếp tục kêu gọi các tổ chức tôn giáo trực thuộc, các chức sắc, chức việc, nhà tu hành và tín đồ tôn giáo ở trong và ngoài nước chung tay với các cấp chính quyền hỗ trợ lương thực, thực phẩm, thuốc men và các nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân trong các vùng dịch, nhất là người lao động nghèo, mất thu nhập, không còn dự trữ; đồng thời, tích cực ủng hộ Quỹ vaccine phòng Covid-19 do Thủ tướng Chính phủ thành lập để tiếp tục có nguồn kinh phí mua vaccine phòng dịch cho Nhân dân.

Thanh Vân