Đồng Nai nhanh chóng rà soát, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng

- Thứ Sáu, 03/09/2021, 10:58 - Chia sẻ
Tại Cuộc họp giao ban với các địa phương về công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh, cuộc chiến chống dịch Covid-19 của tỉnh đang được thực hiện quyết liệt và đang nhanh chóng rà soát, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. Đây là giải pháp phù hợp với điều kiện tình hình dịch bệnh của tỉnh.

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng nhấn mạnh, sau khi rà soát, sàng lọc các F0 ra khỏi cộng đồng, các địa phương không được chủ quan, vì hiện nay số ca F0 vẫn có thể tăng chứ không giảm. Trong đó, phải đánh giá được nguồn lây đến các “vùng xanh” là ở đâu, những nguồn chủ yếu nào. Cần lưu ý các nguồn lây từ các bệnh viện trở về, nguồn lây từ các khu chợ. Đây là những nguồn lây rất nguy hiểm, bởi chỉ cần một người bán hàng là F0, có thể lây cho rất nhiều người. Một nguồn lây khác rất phức tạp được Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các địa phương phải hết sức lưu ý, đó là tài xế vận chuyển hàng hoá luồng xanh. Để đề phòng nguồn lây này, Sở Y tế tham mưu ban hành quy định tất cả các tài xế, người phụ trên xe tải luồng xanh khi bước xuống xe phải mặc đồ bảo hộ.

Liên quan đến nguyện vọng thay ca lao động sau một thời gian thực hiện sản xuất “3 tại chỗ”, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng đề nghị, phải nghiên cứu, triển khai chặt chẽ, danh sách lao động doanh nghiệp muốn thay ca phải báo cáo trước ít nhất 1 tuần. Người vào thay lao động trong doanh nghiệp phải đến từ “vùng xanh”, “lao động xanh” không có dịch bệnh, đồng thời quản lý tốt số lao động được thay ra.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồng Lĩnh cũng cho rằng, cuộc chiến chống dịch Covid-19 của tỉnh đang được thực hiện quyết liệt và đang nhanh chóng rà soát, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. Đây là giải pháp phù hợp với điều kiện tình hình dịch bệnh của tỉnh. Các địa phương phải tiếp tục củng cố năng lực của các trạm y tế xã, phường về phương tiện, thuốc men, nhân lực và năng lực điều trị.

Hiện, vẫn còn xảy ra hiện tượng một số nơi “vùng xanh” bị chuyển thành “vùng vàng”, “vùng cam”, “vùng đỏ”. Nguyên nhân là do một số địa phương đã chủ quan cho rằng “vùng xanh” là đã an toàn, do đó nảy sinh tâm lý dễ dãi. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, tuyệt đối không được nảy sinh tâm lý chủ quan, xem nhẹ công tác phòng dịch. Phải tiếp tục thực hiện nghiêm công tác giãn cách xã hội, quản lý chặt chẽ người ra, người vào “vùng xanh”.

Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh phát biểu tại cuộc họp
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh phát biểu tại cuộc họp

Đánh giá cao việc triển khai công tác tiêm chủng, tuy nhiên Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu phải tiếp tục lưu ý các điểm tiêm chủng, không được biến nơi đây thành các điểm lây lan F0, phải tuyệt đối giữ khoảng cách và phải có người chịu trách nhiệm. Bên cạnh đó, cần phải tích cực đấu tranh tuyên truyền, phản bác các thông tin thất thiệt, sai sự thật. Những trường hợp tung tin thất thiệt, sai sự thật về việc triển khai tiêm vaccine Sinopharm phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Các địa phương phải tiếp tục tuyên truyền về tác dụng và hiệu quả của vaccine Sinopharm để người dân hiểu và tự nguyện đăng ký tiêm.

Đối với công tác bảo đảm an sinh xã hội, Bí thư Tỉnh ủy tiếp tục đề nghị, không để ai được thiếu ăn, đứt bữa. Cán bộ không được nảy sinh “bệnh tưởng” trong đầu, tưởng rằng nhà này, nhà kia đã đủ ăn rồi nên không xem xét hỗ trợ nữa, để dân đói mà không biết. Phải thường xuyên quan tâm, sâu sát đời sống của dân, hiểu dân và chăm lo cho đời sống nhân dân đầy đủ.

Nhật Phương