Động đất mạnh tại Nhật Bản

- Thứ Ba, 27/03/2007, 00:00 - Chia sẻ

      Một trận động đất mạnh 6,9 độ richter xảy ra bên ngoài bờ biển phía Bắc tỉnh Ishikawa, thuộc đảo Honshu, đã làm rung chuyển Nhật Bản, Sóng địa chấn đã lan đến cả Tokyo, cách đó 362km, làm một người thiệt mạng, 170 người bị thương và gây ra những thiệt hạt vật chất nghiêm trọng. Tại thành phố Wajima, ít nhất 44 tòa nhà bị sụp đổ hoàn toàn, 200 ngôi nhà khác bị phá hủy một phần. Nhiều vụ lở đất xảy ra tại các khu vực vốn đã có mưa lớn trong những ngày qua. Các con đường tại nhiều thành phố và thị trấn trong tỉnh xuất hiện những vết nứt rất lớn. Tại các thành phố Nanao và Shika, hàng trăm hộ gia đình bị mất điện và mất nước. Hãng vận tải đường sắt JR West thông báo đã ngưng dịch vụ đường sắt đến Ishikawa và tỉnh lân cận Toyama. Trong khi đó, Hãng hàng không Nippon Airways cũng tuyên bố ngưng các chuyến bay giữa sân bay Haneda tại Tokyo và sân bay Noto tại Ishikawa. Sân bay Noto bị đóng cửa do các vết nứt xuất hiện trên đường băng. Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) ngay lập tức ra cảnh báo nguy cơ sóng thần và kêu gọi người dân ven biển di tản đến khu vực cao hơn. Khoảng 40 phút sau, một đợt sóng thần rất nhỏ đánh vào bờ biển tỉnh Ishikawa. JMA lên tiếng cảnh báo rất có thể có những đợt dư chấn lớn và kêu gọi người dân địa phương cảnh giác dù tỉnh Ishikawa không phải là khu vực thường xảy ra động đất.

Theo AP