Video ghi lại thời điểm Việt Kiều Mỹ mất đồng hồ Patek Philippe ở sân bay Phú Quốc

- Thứ Sáu, 27/01/2023, 16:20 - Chia sẻ

Ngày 27.1, phản ánh tới Báo Đại biểu Nhân dân, chị Mạc Thanh Thảo, sinh năm 1988, là người Mỹ gốc Việt, hiện đang sinh sống và làm việc tại Mỹ cho biết vừa có đơn gửi cơ quan Công an để trình báo về việc mất tài sản giá trị lớn khi đi qua cổng soi chiếu ở sân bay Phú Quốc.

Theo chị Thảo, ngày 25.12.2022, chị Thảo cùng gia đình ra sân bay Phú Quốc để về TP. Hồ Chí Minh đặt vé trên chuyến bay VN 6526. Khoảng 9 giờ 15 phút, khi làm thủ tục đi qua cổng soi chiếu an ninh, theo quy định, chị Thảo tháo và để các vật dụng cá nhân trên người như túi xách, dây lưng, giày, đặc biệt là chiếc đồng hồ đeo tay hiệu Patek Philippe, trị giá khoảng 278 triệu đồng ($11,000.00 USD) đặt vào lên khay và đẩy qua băng chuyền vào máy soi hành lý. Sau khi qua cổng soi an ninh, chị Thảo nhận lại tư trang phát hiện chiếc đồng hồ đã “bốc hơi”. 

Video ghi lại thời điểm Việt Kiều Mỹ mất đồng hồ Patek Philippe ở sân bay Phú Quốc (Nguồn: do nhân vật cung cấp)

Ngay lập tức tại băng chuyển soi chiếu, chị Thảo và chồng nhờ nhân viên an ninh hàng không hỗ trợ cho túi chạy qua máy soi 1 lần nữa để xem có thể đồng hồ bị mắc kẹt trong túi, nhưng không thấy hình ảnh chiếc đồng hồ nữa.

“Tôi yêu cầu được cho xem camera nhưng nhân viên đang làm nhiệm vụ tại đây từ chối. Người này chỉ ghi tên và số điện thoại của tôi lên một tờ giấy trắng, không ghi biên bản cho tôi. Sau đó tôi đành phải lên máy bay về TP. Hồ Chí Minh”, chị Thảo cho biết.

Sau khi về TP. Hồ Chí Minh, chị Thảo lập tức trở lại Phú Quốc ngay trong ngày 25.12.2022. Tại đây, đội an ninh hàng không sân bay Phú Quốc hỗ trợ cho chị Thảo xem lại hình ảnh máy soi và hình ảnh camera ở khu vực soi chiếu. Kết quả là, hình ảnh máy soi xác nhận lúc đi qua máy trong túi có 1 chiếc đồng hồ.

Tiếp đó, chị Thảo được đưa lên công an xã Dương Tơ để trình báo nhưng do đã gần 12 giờ đêm nên chị Thảo thuê khách sạn ở lại, sáng hôm sau vào Công an xã Dương Tơ để trình báo.

“Sáng ngày 26.12.2022, tôi được làm việc với Công an xã để trình báo, một cán bộ Công an xã Dương Tơ nói trong khoảng 7 ngày làm việc sẽ liên lạc với tôi về việc mất đồng hồ. Tuy nhiên, sau hơn 20 ngày làm việc, bên công an xã Dương Tơ chưa hề liên lạc với tôi. Tôi và gia đình liên lạc qua điện thoại cũng không được, nên rất lo lắng không biết ai sẽ giải quyết vụ việc này”, chị Thảo chia sẻ.

Liên quan đến vụ việc, Đại tá Lê Văn Mót, Trưởng công an TP. Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết, đơn vị đã nhận được thông tin về vụ việc và đang điều tra xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Báo Đại biểu Nhân dân sẽ tiếp tục giám sát, thông tin về vụ việc nêu trên khi có kết quả từ cơ quan điều tra.

Lê Tú - Anh Thế
#