Hải Dương: Dâng hương khai hội Côn Sơn – Kiếp Bạc 2023

- Thứ Ba, 31/01/2023, 12:06 - Chia sẻ

Sáng 31.1 (mùng 10 tháng Giêng), tại khu di tích Kiếp Bạc, xã Hưng  Đạo, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, đã diễn ra Lễ dâng hương khai hội Côn Sơn – Kiếp Bạc 2023 và Lễ tế kỳ phúc cầu quốc thái dân an, nhân khang, vật thịnh.

Đây là nghi lễ truyền thống mở màn các hoạt động lễ hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2023. Buổi Lễ theo nghi thức cổ truyền, trang nghiêm, thu hút đông đảo Nhân dân và du khách thập phương tới dự.

Hải Dương: Lễ dâng hương khai hội mùa Xuân Côn Sơn – Kiếp Bạc 2023 -0
Các đại biểu và du khách thập phương thành kính dâng hương 

Lễ vật dâng hương năm nay gồm: Lễ chay, lễ mặn và các vật phẩm trên bàn thờ trước sân nhà Bạc, ở hậu cung thờ Đức Thánh Trần… xin được mùa Lễ hội an toàn, ý nghĩa, cầu an, cầu phúc cho Nhân dân.

Hải Dương: Lễ dâng hương khai hội mùa Xuân Côn Sơn – Kiếp Bạc 2023 -0
Quang cảnh lễ dâng hương 

Lễ hội mùa xuân Côn Sơn – Kiếp Bạc năm 2023 được tổ chức gắn với hoạt động tưởng niệm 689 năm ngày viên tịch của Đệ Tam Tổ Trúc Lâm Huyền Quang Tôn Giả (1334 - 2023). Qua đó, giáo dục ý thức, trách nhiệm của cán bộ, Nhân dân trong việc thực hành, gìn giữ, phát huy giá trị của di sản văn hóa; góp phần vào việc bảo tồn, khai thác giá trị di sản văn hóa tại Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc.

Chương trình Lễ hội có nghi lễ tế trên núi Ngũ nhạc độc đáo, được tổ chức vào ngày 7.2. Bên cạnh đó, tại Lễ hội, nhiều hoạt động phần hội đặc sắc sẽ được tổ chức như: Hội thi gói và nấu bánh chưng, giã bánh giầy, liên hoan pháo đất, thi đấu cờ tướng, giải vật dân tộc,… hứa hẹn thu hút đông đảo Nhân dân và du khách thập phương. Du khách được trải nghiệm thăm và mua sắm, thưởng thức các gian hàng giới thiệu các sản phẩm du lịch tiêu biểu và sản phẩm nông sản đặc trưng của Hải Dương; các chương trình biểu diễn nghệ thuật  như hát chèo, hát văn, ca trù...

Nguyễn Linh
#