Giảm thiểu rủi ro thiên tai cho trẻ em

- Thứ Hai, 28/11/2022, 19:34 - Chia sẻ

Trẻ em là đối tượng dễ bị tổn thương nhất, giảm thiểu rủi ro thiên tai cho trẻ em là một chiến lược lâu dài. Nhấn mạnh điều này, Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục phòng chống thiên tai, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai Nguyễn Văn Tiến cho rằng, để giảm thiểu rủi ro thiên tai đối với trẻ em, cần phải trang bị những kiến thức, kỹ năng cho các em theo từng lứa tuổi.

Trẻ em là nhóm bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi thiên tai

Theo bà Lương Minh Ngọc, chuyên gia giảm nhẹ rủi ro thiên tai, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp quốc tại Việt Nam, Việt Nam có khoảng 27 triệu trẻ em, chiếm trên 28% dân số. Trẻ em là đối tượng chịu nhiều rủi ro do thiên tai gây ra. Thiên tai đã tác động đến nhiều mặt trong cuộc sống với trẻ em như: ảnh hưởng tới sức khỏe, chế độ dinh dưỡng, giáo dục, công tác bảo vệ trẻ em, đặc biệt là trẻ em nghèo, khuyết tật.

Cũng theo bà Ngọc, để giảm thiểu rủi ro thiên tai đối với trẻ em, cần phải tiếp tục thực hiện chương trình ứng phó với các trường hợp khẩn cấp thông qua giáo trình trường học an toàn, cung cấp bộ dụng cụ phát triển trẻ thơ khẩn cấp, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ tâm lý xã hội sau thiên tai, khám sàng lọc suy dinh dưỡng cấp tính nặng, cung cấp vật tư về nước sạch vệ sinh phục vụ trẻ em...

Trẻ em là đối tượng chịu nhiều rủi ro do thiên tai gây ra. Ảnh minh họa. Nguồn: UNICEF Việt Nam

Ngay sau khi bão số 4 và hoàn lưu sau bão qua đi, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp quốc tại Việt Nam đã triển khai những hành động hỗ trợ khẩn cấp vô cùng kịp thời và hiệu quả. Điển hình là đã kết nối tài trợ 500 thiết bị lọc nước cho người dân chịu thiệt hại do lũ quét tại tỉnh Nghệ An. Đại diện Quỹ Nhi đồng Liên Hợp quốc tại Việt Nam đã tham gia đoàn công tác của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo, trực tiếp trao quà, hiện vật đến tận tay người dân gặp khó khăn.

Nhìn nhận về hậu quả do thiên tai mang lại, Phó Cục trưởng Cục Ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, Tổng cục Phòng, chống thiên tai Lê Minh Nhật cho rằng, theo ước tính, bình quân trong vòng 20 năm trở lại đây, mỗi năm thiên tai gây thiệt hại về kinh tế từ 1% đến 1,5% GDP; khiến hơn 400 người chết và mất tích, trong đó các đối tượng dễ bị tổn thương là trẻ em bị ảnh hưởng và chịu tác động từ thiên tai chiếm 35%.

Trẻ em luôn là nhóm bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi thiên tai do tính dễ tổn thương về thể chất và tâm lý xã hội, việc không được tiếp cận tới các dịch vụ cơ bản sẽ ảnh hưởng khá nghiêm trọng tới sự phát triển của các em, do các em phải phụ thuộc nhiều vào cha mẹ và những người chăm sóc khác nên tiếng nói và sự hiện diện rất hạn chế”  - ông Lê Minh Nhật nhấn mạnh. 

Quan tâm hơn giáo dục về phòng, chống thiên tai tại trường học

Đề cập đến giải pháp để bảo vệ trẻ em trước thiên tai, các chuyên gia cho rằng, phương pháp hiệu quả nhất vẫn là việc giáo dục về phòng chống thiên tai tại trường học. Cụ thể cần đưa chương trình giáo dục về bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu vào nhà trường từ những cấp thấp như tiểu học đến những cấp cao nhất như đại học. Ở các cấp thấp như tiểu học hay trung học, môn học phù hợp để lồng ghép các kiến thức này có thể là Giáo dục công dân hay các hoạt động ngoại khóa, các hình thức tham quan hay tọa đàm với chuyên gia ngay tại lớp. Các trường đại học cũng cần có những bộ môn chuyên sâu về khoa học và công nghệ liên quan đến đánh giá mức độ nguy hiểm, ước lượng rủi ro do thiên tai và các biện pháp phòng chống thiên tai.

Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục phòng chống thiên tai, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai Nguyễn Văn Tiến cho rằng, giảm thiểu rủi ro thiên tai cho trẻ em là một chiến lược lâu dài đối với sự phát triển bền vững cho các thế hệ hiện tại và tương lai để ứng phó với biến đổi khí hậu. Xác định được những rủi ro thiên tai mà trẻ em chính là đối tượng dễ bị tổn thương nhất, trên cơ sở đó có các giải pháp đảm bảo cho trẻ em tránh được rủi ro thiên tai. Để giảm thiểu rủi ro thiên tai đối với trẻ em, cần phải trang bị những kiến thức, kỹ năng cho các em theo từng lứa tuổi để khi gặp thiên tai xảy ra thì chính các em phải là người sớm nhận biết, tránh được những rủi ro khi thiên tai đến.

Để nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng ngừa, ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu của trẻ em, nhà trường, gia đình và cộng đồng, đồng thời, lan tỏa thông điệp hành động sớm, không bị động trước các rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên Hợp quốc tại Việt Nam tổ chức Chiến dịch truyền thông "Cùng em hành động sớm - Sẵn sàng trước thiên tai và biến đổi khí hậu".

Với các thông điệp như: Cùng em hành động sớm - Giáo dục trẻ cách phòng ngừa, ứng phó, giảm nhẹ hậu quả của những biến đổi khí hậu là một vấn đề quan trọng góp phần kiến tạo thế hệ tương lai toàn diện; cùng em hành động sớm - Chung tay bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em trước thiên tai và biến đổi khí hậu; cùng em hành động sớm - Lắng nghe bằng trái tim, bảo vệ bằng hành động, Chiến dịch truyền thông sẽ giúp bảo vệ trẻ em tốt hơn trước những hậu quả do thiên tai gây ra.

Lê Hùng
#