Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo: "Lá chắn thép" trên địa bàn biên giới

- Thứ Hai, 20/03/2023, 17:22 - Chia sẻ

Đóng quân trên địa bàn chiến lược, nơi cửa ngõ hành lang kinh tế Đông - Tây, có Cửa khẩu Quốc tế và trung tâm thương mại Lao Bảo, nơi diễn ra các hoạt động xuất nhập cảnh và giao thương buôn bán giữa nước ta và các nước trong khu vực và thế giới. Trong những năm qua Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo được xem là “lá chắn thép” trên địa bàn biên giới.

Tham gia củng cố hệ thống chính trị cơ sở

Quản lý địa bàn thị trấn Lao Bảo, xác định việc cũng cố xây dựng chi bộ các bản giáp biên vững mạnh là vấn đề then chốt nên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế (CKQT) Lao Bảo đã tham mưu và đề xuất với Đảng ủy BĐBP tỉnh tham mưu cho Tỉnh ủy Quảng Trị và Huyện ủy Hướng Hóa cử 1 đồng chí cán bộ chủ chốt của đồn tham gia cấp ủy cấp huyện.

Bên cạnh đó, 2 đồng chí Đảng ủy viên của đồn tham gia cấp ủy cấp xã, thị trấn, 8 đồng chí đảng viên về tham gia sinh hoạt tại 4 chi bộ đồng bào thiểu số giáp biên, phân công 52 đồng chí đảng viên đồn Biên phòng phụ trách 125 hộ gia đình có điều kiện khó khăn ở địa bàn các khóm, bản thuộc xã Tân Thành và thị trấn Lao Bảo.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo:
Đảng viên tham gia sinh hoạt thôn bản tuyên truyền pháp luật cho bà con nhân dân ở Bản Ka Túp, thị trấn Lao Bảo

Cán bộ đảng viên được phân công về sinh hoạt tại cấp ủy địa phương đã phát huy tốt vai trò trách nhiệm, tham mưu có hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong phát triển kinh tế, xã hội, cũng cố quốc phòng an ninh và công tác xây dựng, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới.

Đặc biệt, các Đảng viên tham gia sinh hoạt thôn, bản đã tham mưu cho các chi bộ duy trì nghiêm các chế độ, nề nếp sinh hoạt, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng của từng chi bộ, phát hiện, giúp đỡ các hạt nhân người dân tộc thiểu số. Qua 5 năm tham gia sinh hoạt đã giúp các chi bộ bồi dưỡng, kết nạp được 15 đảng viên, tạo nguồn công tác cán bộ cho các thôn, bản vùng biên.

Ông Hồ Văn Thảo – Phó bí thư chi bộ, trưởng bản Ka Túp chia sẻ, nhờ có cán bộ Biên phòng vào hướng dẫn cách thức tổ chức sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt bản mà giờ đây các chủ trương, kế hoạch của cấp trên được triển khai đầy đủ hơn, chặt chẽ hơn, bà con dễ hiểu và làm theo nhiều hơn.

Xây dựng các mô hình sinh kế cho dân

Với phương châm “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”. Trong những năm qua, Đồn đã huy động các nguồn lực tổ chức thực hiện nhiều chương trình, dự án an sinh xã hội cũng như mô hình phát triển kinh tế.

Đến nay, các chương trình, mô hình đều phát huy hiệu quả, điển hình là: Mô hình nhận đỡ đầu thôn, bản, hộ gia đình thoát nghèo. Trong 3 năm qua Đồn đã nhận đỡ đầu bản Ka Tăng, thị trấn Lao Bảo và 23 hộ gia đình trên địa bàn biên giới thoát nghèo bền vững. Hoạt động của các chương trình “Bộ đội Biên phòng chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Bò giống giúp người nghèo nơi biên giới” đã phát huy hiệu quả.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo:
Cán bộ, chiến sĩ trao học bổng cho các em nhỏ "con nuôi đồn biên phòng" và "nâng bước em tới trường"

Ngoài ra, Đồn còn tham gia xây dựng 2,5 km giao thông, 2 công trình “ánh sáng đường quê”, tặng 20 con bò cho các hộ gia đình khó khăn, qua 5 năm nuôi dưỡng đàn bò đã sinh sản được thêm 25 bò con. Đồng thời, giúp nhiều hộ dân đào ao làm trang trại, cho thu nhập hàng năm trên 200 triệu đồng.

Bên cạnh tạo công ăn việc làm và sinh kế cho người dân, đồn đã kêu gọi cán bộ chiến sĩ tự nguyện đóng góp tiền lương và huy động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp để xây dựng nhà ở cho các hộ nghèo.

Trong 5 năm qua, đồn đã huy động được trên 2,5 tỷ động xây dựng được 26 căn nhà cho người nghèo, tu sửa các điểm trường lẽ trên địa bàn, nhận đỡ đầu 14 lượt cháu trong chương trình “Nâng bước em tới trường”, 2 cháu “Con nuôi đồn Biên phòng” nhiều cháu đã tốt nghiệp phổ thông và đang theo học tại các trường Đại học, cao đẳng, dạy nghề…

Thực hiện hiệu quả đối ngoại biên phòng

Đồn đã phối hợp có hiệu quả với các lực lượng chức năng của bạn Lào trong công tác quản lý bảo vệ biên giới, Cửa khẩu, đồng thời tham mưu cho địa phương duy trì có hiệu quả phong trào kết nghĩa Bản – Bản hai bên biên giới, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân hai bên biên giới giúp nhau phát triển kinh tế, xã hội.

Trong những năm qua Đồn Biên phòng CKQT Lao Bảo và chính quyền địa phương các cấp đã hỗ trợ cho các cặp bản xây dựng nhiều mô hình phát triển kinh tế, xã hội, đã trở thành biểu tượng cho tình cảm anh em hai bên biên giới.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo:
Đồn Biên phòng tổ chức Lễ khánh thành và bàn giao nhà “mái ấm Biên cương”

Không chỉ giúp nhau về phát triển kinh tế, bà con hai bên biên giới còn chung sức trong bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, thông báo cho nhau tình hình mỗi bên và hỗ trợ hết sức cho lực lượng bảo vệ biên giới của mỗi nước, thông qua việc cung cấp tin báo giúp lực lượng chức năng của mỗi nước đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm trên địa bàn biên giới.

Thực hiện tốt hiệu quả đối ngoại biên phòng, nhờ đó đã giúp cho lực lượng BĐBP đấu tranh thành công hàng trăm chuyên án, vụ án về mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, xuất nhập cảnh, buôn lậu, gian lận thương mại, tuyên truyền đạo trái phép... góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới.

Ông Sốm Bắt ít Thạ Vông – Phó Chủ tịch huyện Sê Pôn đánh giá, mối quan hệ của các lực lượng chức năng và chính quyền nhân dân biên giới của huyện Sê Pôn với Đồn Biên phòng CKQT Lao Bảo và hai địa phương xã Tân Thành và thị trấn Lao Bảo thực sự đoàn kết như anh em ruột thịt, hai bên đã luôn chia ngọt, sẽ bùi hỗ trợ, giúp đỡ nhau mọi lúc mọi nơi, thực sự là hình mẫu trên địa bàn biên giới.

Xuân Thế
#