Agribank hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công tỉnh Hà Giang

- Chủ Nhật, 27/11/2022, 18:00 - Chia sẻ

Tỉnh ủy Hà Giang vừa tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2022. Sau 3 năm, đã có 6.700 ngôi nhà tình nghĩa được bàn giao đến tay các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh. Trong đó, Agribank đóng góp gần 40 tỷ đồng cho chương trình nhân văn này.

Agribank hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công tỉnh Hà Giang -0
Nguyên Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang và Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh tặng Bằng khen cho Thành viên Hội đồng Thành viên của Agribank Trần Văn Dũng về những đóng góp lớn cho chương trình

Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo được triển khai từ tháng 7.2019. Định mức hỗ trợ cho mỗi ngôi nhà là 60 triệu đồng và nguồn kinh phí hỗ trợ hoàn toàn là xã hội hóa. Sau hơn 3 năm thực hiện, chương trình nhận được sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự quan tâm ủng hộ và trợ giúp của đông đảo các cơ quan, doanh nghiệp, tập đoàn, tổng công ty, các cá nhân, nhà hảo tâm, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên khắp cả nước.

Đến nay, tỉnh đã xây dựng được 6.700 ngôi nhà, trong đó 249 hộ gia đình chính sách người có công, 605 hộ cựu chiến binh nghèo, 2.086 hộ nghèo xã biên giới và 3.760 hộ nghèo xã nội địa. Tổng kinh phí các đơn vị, cá nhân hỗ trợ cho chương trình là 400.334 triệu đồng; tổng số ngày công hỗ trợ các hộ xây dựng nhà ở là 341.766 ngày. Những ngôi nhà được xây dựng đảm bảo chất lượng, phù hợp với kiến trúc, nhà ở truyền thống của đồng bào các dân tộc.

Agribank là một trong nhiều tập thể có thành tích xuất sắc luôn đồng hành và hỗ trợ chương trình, theo đó, từ năm 2019 đến nay, tổng kinh phí Agribank đã hỗ trợ cho chương trình lên tới hơn 37 tỷ đồng. Ghi nhận những đóng góp và sự đồng hành của Agribank đối với chương trình, tại Hội nghị Nguyên Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang và Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh đã tặng Bằng khen cho Agribank.

Mạnh Hải
#