Hà Giang: Sôi nổi Lễ giao nhận quân năm 2023

- Thứ Sáu, 10/02/2023, 11:31 - Chia sẻ

Là 1 trong 5 địa phương cuối cùng trong cả nước giao nhận quân năm nay, sáng 10.2, Hội đồng nghĩa vụ quân sự các huyện, thành phố trong toàn tỉnh Hà Giang đã trang trọng tổ chức lễ giao nhận quân năm 2023.

Tại huyện Vị Xuyên, Uỷ viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam Nguyễn Văn Gấu và Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang Đặng Quốc Khánh đã tới động viên và chúc mừng 160 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và công an nhân dân, tích cực học tập, rèn luyện, trau dồi phẩm chất chính trị, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, rà soát, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện đã tuyển chọn đủ 160 công dân đủ điều kiện chính trị, đảm bảo sức khỏe để giao về các đơn vị: Quân khu 2, Bộ CHQS tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Công an tỉnh. Trong đó có 90 công dân viết đơn tình nguyện nhập ngũ, 100% tân binh có trình độ từ THCS trở lên, 1 tân binh có trình độ đại học, 2 tân binh là đảng viên và 100% tân binh được tiêm phòng vaccine Covid - 19 từ mũi 3 trở lên.

Hà Giang: Sôi nổi Lễ giao nhận quân năm 2023 -0
Trung tướng Nguyễn Văn Gấu động viên tân binh huyện Vị Xuyên

Còn tại huyện Mèo Vạc, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân huyện cũng long trọng tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2023, động viên và tiễn thanh niên ưu tú của quê hương lên đường nhập ngũ.

Theo Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Huy Sắc, năm 2023, toàn huyện vùng cao Mèo Vạc có tổng số 85 thanh niên đủ điều kiện lên đường nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu giao. Trong đó, có 65 thanh niên tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự và 20 thanh niên tham gia thực hiện nghĩa vụ Công an. Các tân binh được bổ sung vào đơn vị nhận quân gồm: Bộ tư lệnh Biên phòng, Bộ CHQS, Công an tỉnh, Quân Khu 2.

Theo đánh giá của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự Huyện, về chất lượng công dân nhập ngũ năm nay, 100% thanh niên đều có sức khỏe tốt, đảm bảo theo yêu cầu và quy định, có lý lịch chính trị rõ ràng. 100% thanh niên viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ, 14 thanh niên là đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

Hà Giang: Sôi nổi Lễ giao nhận quân năm 2023 -0
Bí thư Huyện ủy Mèo Vạc Vương Ngọc Hà tặng quà tân binh tại địa phương

Phát biểu tại lễ giao, nhận quân, Chủ tịch Nguyễn Huy Sắc mong muốn 85 thanh niên lên đường nhập ngũ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, không ngừng phấn đấu, rèn luyện, đoàn kết, tu dưỡng đạo đức, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân giao phó; phấn đấu tất cả trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; cùng với đó, đồng chí cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở cần quan tâm thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, giúp đỡ, động viên gia đình tân binh để các đồng chí yên tâm, phấn khởi lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Tại ngày hội tòng quân, các tân binh hứa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống của quê hương Mèo Vạc anh hùng, nguyện ra sức quyết tâm học tập, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, chấp hành tốt kỉ luật quân đội, đoàn kết yêu thương giúp đỡ lẫn nhau, nâng cao ý thức tổ chức, kỷ luật, xứng danh “Bộ đội cụ Hồ”, xứng đáng với niềm tin yêu của gia đình, quê hương.

Hà Giang: Sôi nổi Lễ giao nhận quân năm 2023 -0
Năm 2023, Hà Giang có 160 công dân lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và công an nhân dân

Trong không khí đầm ấm, trang trọng, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện đã tặng hoa động viên thanh niên lên đường nhập ngũ; thực hiện trách nhiệm công dân và phát huy sức trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Huyện Mèo Vạc cũng đã trao tặng 21 con bò giống, trị giá 10 triệu đồng/con cho 21 chiến sĩ hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ quân sự năm 2020 trở về địa phương. Tặng giấy khen cho 85 tân binh tình nguyện viết đơn tình nguyện tham gia nhập ngũ năm 2023.

Lê Tùng - Minh Đức
#