Chuyên trang Chính sách dân tộc và tôn giáo

Chăm lo sức khỏe Nhân dân, tạo nền tảng phục hồi sau đại dịch

- Thứ Hai, 30/05/2022, 06:40 - Chia sẻ

Là một trong những tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch bệnh Covid-19, cử tri, đồng bào Công giáo tỉnh Bình Dương mong muốn các quyết sách phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội được triển khai kịp thời, hiệu quả, đặc biệt là có các chính sách liên quan tới sức khỏe Nhân dân. 

Bình Dương là tâm dịch trong đợt Covid-19 bùng phát lần thứ tư tại Việt Nam, phải thực hiện giãn cách xã hội và tăng cường giãn cách xã hội. Trong thời gian đó, kinh tế - xã hội bị ảnh hưởng nặng nề, sức khỏe, tính mạng của Nhân dân bị tác động lớn, nhiều nhà máy, doanh nghiệp dừng hoạt động, người lao động thiếu việc làm. 

ĐBQH, Linh mục Nguyễn Văn Riễn, Chánh xứ Giáo xứ Thánh Giuse, Giáo phận Phú Cường, tỉnh Bình Dương, chia sẻ: Covid-19 đã ảnh hưởng tới cả thế giới, cũng như ở Việt Nam, dù là lương dân hay giáo dân, người ở thành phố hay vùng quê, đều chịu những tác động nhất định. Từ chỗ Bình Dương chịu thiệt hại nặng nề trong đợt dịch bùng phát lần thứ tư, chỉ sau TP. Hồ Chí Minh, đến nay, dù dịch bệnh chưa hết nhưng đã tạm thời có thể khắc phục, hoạt động kinh tế - xã hội dần ổn định trở lại. Cử tri, đồng bào trong tỉnh vô cùng cảm thông và nhất trí với các quyết sách của Đảng, Chính phủ, Quốc hội trong những tháng ngày khó khăn bởi dịch bệnh. Nhân dân trong tỉnh cũng luôn cố gắng hợp sức với chính quyền để phục hồi các hoạt động, ổn định, đời sống ngày càng ấm no. 

Chăm lo sức khỏe Nhân dân, tạo nền tảng phục hồi sau đại dịch
ĐBQH, Linh mục Nguyễn Văn Riễn (giữa) tại cuộc họp tổ
Ảnh: Q. Khánh

“Đến thời điểm hiện nay, cử tri, Nhân dân nói chung, cử tri, đồng bào Công giáo nói riêng của tỉnh Bình Dương mong muốn các quyết sách phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội của Đảng, Chính phủ và Quốc hội được triển khai nhanh chóng, kịp thời, để bà con cảm thấy an tâm, cuộc sống ổn định hơn” - Linh mục Nguyễn Văn Riễn chia sẻ.

Trước Kỳ họp thứ Ba, một số vấn đề "nóng" được cử tri Bình Dương gửi đến Quốc hội như: Công tác chỉ đạo, điều hành giá cả còn hạn chế, ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống Nhân dân; đối tượng thụ hưởng Nghị định 105/2020/NĐ-CP Quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non chưa thỏa đáng; giải pháp bảo mật thông tin cá nhân được tích hợp trong thẻ Căn cước công dân; các chính sách hỗ trợ người dân lao động, sản xuất bị ảnh hưởng bởi Covid-19…

Đặc biệt, ĐBQH, Linh mục Nguyễn Văn Riễn cho biết, cử tri và Nhân dân mong muốn các kiến nghị về đất đai sẽ được giải quyết. Bên cạnh đó, cử tri và Nhân dân cũng quan tâm đến những dự án Luật được Quốc hội xem xét, cho ý kiến và thông qua, đặc biệt là dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi). Cử tri kiến nghị Nhà nước chăm lo bảo hiểm y tế cho người nghèo. Bởi khi sức khỏe Nhân dân được bảo vệ tốt, đặc biệt sau đại dịch Covid-19, thì mới có thể phục hồi tốt các hoạt động khác, đặc biệt là phục hồi kinh tế. 

Thảo Nguyên ghi