Chung tay để chiến thắng dịch bệnh

- Thứ Hai, 23/11/2020, 16:20 - Chia sẻ
Sau 9 ngày lực lượng liên ngành thành phố Hà Nội lập 30 chốt trên các trục đường cửa ngõ ra, vào Thủ đô để giám sát việc cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, người dân đã nghiêm chỉnh chấp hành, tự giác cung cấp thông tin về di chuyển, sức khỏe cho cơ quan chức năng, đoàn kết, chung tay đẩy lùi dịch Covid - 19.

Anh Nguyễn Tiến Đạt ở huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên cho biết, việc kiểm tra, khai báo y tế tại các chốt được tiến hành nhanh gọn, chỉ mất khoảng chưa đầy hai phút với mỗi trường hợp nên không gây phiền hà cho người dân.

Người dân tuân thủ nghiêm yêu cầu về kiểm tra y tế

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. Hiện nay, Công an thành phố đã và đang phối hợp cùng Thanh tra giao thông và lực lượng y tế tiếp tục triển khai 30 chốt tại 30 vị trí xung yếu từ các tỉnh, thành phố ra, vào Hà Nội. Theo đó, tại mỗi chốt lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) sẽ làm nòng cốt phối hợp cùng cảnh sát cơ động; công an các quận, huyện, thị xã làm nhiệm vụ phối hợp cùng thanh tra giao thông và nhân viên y tế thực hiện công tác giám sát phương tiện, người ra vào, đo thân nhiệt, xét nghiệm nhanh Covid-19 nếu cần thiết; đồng thời bảo đảm an ninh trật tự, phân luồng giao thông ra vào cửa ngõ Thủ đô trong thời gian thực hiện chỉ thị về cách ly toàn xã hội của Thủ tướng (kéo dài đến 15.4).

Ghi nhận của phóng viên báo Đại biểu Nhân dân tại chốt kiểm tra số 28 hướng Cầu Vĩnh Tuy, phía quận Long Biên đi vào nội đô, cho thấy người điều khiển phương tiện giao thông đã tuân thủ nghiêm yêu cầu kiểm tra y tế. Phó Đội trưởng Đội CSGT số 4, Trung tá Nguyễn Đức Huấn cho biết: Điểm chốt số 28 có mật độ, lưu lượng người và phương tiện ra, vào nội đô rất lớn. Tuy nhiên, lực lượng cắm chốt đã phân công các ca trực và luôn nỗ lực thực hiện nhiệm vụ được giao, bảo đủ quân số, kiểm tra, giám sát tại chốt 24/24 giờ. Đối với trường hợp đã được yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra thân nhiệt, khai báo thông tin, mọi công dân, trong đó có cả người nước ngoài đều chấp hành nghiêm túc. Trường hợp nào có dấu hiệu sốt, nhân viên y tế sẽ đưa về trạm y tế gần nhất để theo dõi sức khỏe. Đến nay, chưa có trường hợp nào chống đối với lực lượng thực thi nhiệm vụ. Lực lượng chức năng cũng chưa phải tiến hành xử phạt trường hợp nào vi phạm. “Chúng tôi mong mọi người dân đều phát huy tinh thần tự giác cao nhất có thể, trước hết là tự bảo vệ mình, sau đó là bảo sức khỏe vệ cộng đồng, chung tay sớm đẩy lùi dịch bệnh”, Trung tá Nguyễn Đức Huấn nói.

Làm nhiệm vụ tại chốt số 28, Trung uý Nguyễn Văn Hưởng, Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Công an thành phố Hà Nội nhận định: Qua công tác kiểm tra những ngày vừa rồi cho thấy, người dân đã có ý thức chấp hành rất cao, luôn phối hợp với cơ quan chức năng, tuân thủ các quy định, khuyến cáo như phải đeo khẩu trang. Từ khi trực chốt, chúng tôi chủ yếu nhắc nhở, tuyên truyền để người dân nghiêm túc thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo thành phố về cách ly toàn xã hội, hạn chế đi ra đường khi không thực sự cần thiết.

Anh Nguyễn Đức Hậu ở huyện Thuận Thành, Bắc Ninh cho biết sẵn sàng hợp tác với các cơ quan chức năng, qua đó, góp phần vào việc phòng chống dịch bệnh, đồng thời tự bảo vệ mình và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.


Chị Lê Thuý Đạt cán bộ Trung tâm Y tế quận Long Biên cho biết, nhiệm vụ cửa chọi là đo thân nhiệt cho các công dân. Chị được đơn vị trang bị khẩu trang y tế, kính, mũ, găn

Ghi nhận thực tế cho thấy, các phương tiện di chuyển từ hướng quận Long Biên vào nội đô qua cầu Vĩnh Tuy đều được yêu cầu dừng để kiểm tra. Khi nhận được hiệu lệnh, các chủ phương tiện đều nghiêm túc chấp hành, xếp hàng chờ đến lượt kiểm tra, khai báo. Những người không đeo khẩu trang sẽ được nhắc nhở và phát khẩu trang miễn phí.

Trong những ngày tiếp theo, Công an thành phố Hà Nội sẽ tổ chức phân công lực lượng, chia thành ca kíp cụ thể để trực 24/24 giờ cho đến hết ngày 15.4 hoặc có lệnh điều động mới.

Các chốt đều có kịch bản ứng phó

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, có xu hướng gia tăng nguy cơ lây nhiễm chéo trong cộng đồng, Chính phủ cũng như UBND thành phố Hà Nội đã thực hiện hàng loạt biện pháp nhằm ứng phó. Một trong những biện pháp đó là thành lập các chốt kiểm soát. Chị Lê Thuý Đạt, cán bộ thuộc Trung tâm Y tế quận Long Biên cho biết: Nhiệm vụ của tôi tại chốt là đo thân nhiệt, hướng dẫn người dân khai báo y tế. Tuy chưa thực hiện việc xét nghiệm nhanh, nhưng các chốt đều có sẵn kịch bản ứng phó với mọi trường hợp có thể xảy ra. Riêng các trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh đều được đưa đến cơ sở y tế chuyên trách một cách nhanh chóng. Mặc dù thực hiện nhiệm vụ tại chốt sẽ có nguy cơ tiếp xúc với nguồn bệnh cao nhưng bản thân là một cán bộ ngành y, tôi mong muốn được đóng góp một phần nhỏ vào việc phòng chống dịch…

Một số cán bộ, chiến sỹ và số nhân viên y tế đóng chốt cũng chia sẻ, thực hiện nhiệm vụ tại chốt có nguy cơ lây nhiễm cao, tuy vậy, gia đình, bạn bè và nhiều người dân cũng rất hiểu, thông cảm và chia sẻ động viên nên các cán bộ, chiến sỹ luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nỗi lo về dịch bệnh chỉ khiến họ thận trọng, chu đáo hơn trong quá trình tác nghiệp, cùng cả nước thắp lên “ngọn lửa đoàn kết” chung tay chiến thắng dịch Covid - 19.

Đức Hiệp