Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt toàn quốc

- Thứ Hai, 05/06/2023, 22:22 - Chia sẻ

Tối 5.6, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Bạc Liêu, Ban tổ chức Hành trình đỏ Trung ương phối hợp với Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Bạc Liêu tổ chức lễ khai mạc Hành trình đỏ với thông điệp “Kết nối dòng máu Việt” và Ngày hội hiến máu “Giọt hồng đất Bạc Liêu”.

Dự lễ khai mạc có: Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Vũ Thanh Lưu; Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, PGS.TS Nguyễn Hà Thanh; Trưởng Ban Tổ chức và Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các tỉnh, thành phố tham gia Hành trình đỏ năm 2023. Về phía tỉnh Bạc Liêu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thị Ái Nam; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Thiều.

Khai mạc Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt toàn quốc -0
Các đại biểu thực hiện nghi thức hô khẩu hiệu Hành trình đỏ

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Bạc Liêu Phan Thanh Duy cho biết, địa phương rất vinh dự và vui mừng được Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Ban Tổ chức chương trình “Hành trình Đỏ” Trung ương lựa chọn là nơi đăng cai tổ chức lễ “Khai mạc chương trình Hành trình đỏ toàn quốc lần thứ XI năm 2023, Ngày hội hiến máu Giọt hồng đất Bạc Liêu”.

Khai mạc Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt toàn quốc -0
Thắp sáng ngọn lửa hiến máu tình nguyện 

Từ năm 2018 đến nay, Bạc Liêu đã có hơn 70.000 nghìn lượt người tham gia hiến máu và đã tiếp nhận được 50.000 đơn vị máu. Phong trào hiến máu tình nguyện ngày càng nhận được sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền và Nhân dân, số đơn vị máu tiếp nhận năm sau cao hơn năm trước, đạt và vượt các chỉ tiêu của Ban chỉ đạo quốc gia giao.

Riêng với Chương trình “Hành trình đỏ” vận động hiến máu tình nguyện trong ngày 5.6.2023, tỉnh Bạc Liêu đã vận động được hơn 1.500 người tham gia hiến máu và đã tiếp nhận 1.000 đơn vị máu. Tiếp tục Hành trình đỏ trong tháng 6 và 7, dự kiến tỉnh sẽ tiếp nhận thêm 1.000 đơn vị máu.

Khai mạc Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt toàn quốc -0
Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Bạc Liêu Phan Thanh Duy (bên trái) tham gia hiến máu

Khẳng định “Hành trình đỏ” thực sự đã mang lại nhiều thành tựu, dấu ấn, giá trị sâu sắc cho phong trào hiến máu tình nguyện tại Việt Nam, Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương Nguyễn Hà Thanh cho biết, đến nay tình trạng khan hiếm máu cho điều trị người bệnh vào dịp hè hàng năm đã được khắc phục triệt để. Cùng với đó, Hành trình đỏ còn nâng cao nhận thức cho hàng triệu người dân hiểu biết về hiến máu tình nguyện, về bệnh tan máu bẩm sinh; đào tạo, phát triển được hàng nghìn tình nguyện viên, vận động hiến máu tình nguyện tại các địa phương.

Khai mạc Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt toàn quốc -0
Các tình nguyện viên vui vẻ hiến máu tình nguyện 

Tại lễ khai mạc, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu cho 15 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hiến máu tình nguyện. Đại diện các tập thể, cá nhân được khen thưởng, ông Nguyễn Văn Trọng người đã đã 25 lần hiến máu tình nguyện, chia sẻ: “Mỗi chúng ta hãy cùng tuyên truyền và làm lan tỏa ý nghĩa của phong trào hiến máu tình nguyện đến mọi người, vận động mọi người cùng tham gia hiến máu tình nguyện với thông điệp “Hiến máu hãy hiến thường xuyên, xin đừng thờ ơ”.

Chương trình Hành trình đỏ được tổ chức từ năm 2013, đến nay đã có sự tham gia của 58 tỉnh, thành phố. Năm nay, Chương trình có 48 tỉnh, thành phố tham gia, trong đó, Bạc Liêu đăng cai tổ chức sự kiện khai mạc và đăng ký vận động hiến ít nhất 2.000 đơn vị máu.

Trước đó, ngày 1.6, Hành trình đỏ toàn quốc lần thứ XI đã diễn ra tại điểm đầu tiên ở Trường đại học Y dược Hải Phòng (TP. Hải Phòng) với chủ đề “Giọt hồng đất Cảng”. Hành trình đỏ toàn quốc sẽ kết thúc vào ngày 30.7.2023 tại Hà Nội.

Tin và ảnh Vũ Châu - Nguyễn Quốc
#