Đổi mới tổ chức ngành thanh tra

- Thứ Tư, 18/11/2020, 18:06 - Chia sẻ
Ngày 18.11, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức hội thảo khoa học “Đổi mới tổ chức của ngành thanh tra, góp phần xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo phát triển, phục vụ nhân dân”.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh cho biết: Ngày 23.11.1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 64-SL thành lập Ban Thanh tra Đặc biệt, tiền thân của ngành Thanh tra hiện nay. Trải qua 75 năm xây dựng và phát triển, ngành Thanh tra đã khẳng định được vị trí, vai trò và tầm quan trọng, góp phần rất lớn vào công cuộc hoàn thiện bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước. Nhìn lại quá trình xây dựng và trưởng thành, ngành Thanh tra đã có những chuyển biến quan trọng về tổ chức hoạt động, xây dựng, hoàn thiện thể chế, làm cơ sở tiền đề để công tác thanh tra chuyển dần theo hướng chuyên nghiệp, chính quy và hiện đại.

Đổi mới tổ chức thanh tra phục vụ xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo

Tại hội thảo các đại biểu đã thảo luận vai trò trách nhiệm của ngành thanh tra trong việc xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo; hoạt động của ngành thanh tra thời gian qua, các giải pháp nâng cao chất lượng thanh tra; thảo luận các nội dung và phương thức đổi mới ngành thanh tra.

Được biết, hàng năm, ngành Thanh tra đã tiến hành hàng nghìn cuộc thanh tra, qua đó phát hiện những sơ hở trong cơ chế chính sách pháp luật, từ đó đề xuất, kiến nghị kịp thời cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các quy định pháp luật, phù hợp yêu cầu đặt ra trong bối cảnh hiện nay. Thông qua công tác thanh tra, ngành Thanh tra đã phát hiện, xử lý, kiến nghị nhiều cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật... Từ đó góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý nhà nước, giữ ổn định tình hình kinh tế xã hội, thúc đẩy quá trình phát triển của đất nước.

Nguyễn Minh