Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Đổi mới phương thức lãnh đạo bảo đảm khoa học, hiệu quả, thiết thực

- Thứ Tư, 29/12/2021, 10:05 - Chia sẻ
Trong năm 2022, Ban Thường vụ Quận uỷ Hoàn Kiếm sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới mục tiêu hiệu lực, hiệu quả, kỷ luật - kỷ cương, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Đặc biệt, sẽ tập trung tăng cường đối thoại với Nhân dân, thực hiện thắng lợi "mục tiêu kép", qua đó hoàn thành tốt chủ đề công tác năm “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” của TP. Hà Nội.

Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp uỷ

Theo Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ Hoàn Kiếm Đinh Hồng Phong, trong năm 2021, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, đồng thời có sự thay đổi lớn về nhân sự, song dưới sự chỉ đạo sát sao của Thành uỷ, Thường trực HĐNĐ, UBND thành phố, sự phối hợp hỗ trợ của các Sở, ban, ngành, tập thể Ban Thường vụ Quận uỷ đã chủ động nắm bắt tình hình, tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ quan trọng của quận. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Quận uỷ Hoàn Kiếm đã phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, bám sát chương trình, kế hoạch công tác, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng chủ động, sáng tạo, quyết liệt, hiệu quả, hướng về cơ sở.

Đáng chú ý, trong năm qua, Ban Thường vụ Quận uỷ Hoàn Kiếm đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, thực hiện có hiệu quả "mục tiêu kép", vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Theo đó, Ban Thường vụ Quận ủy đã phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy tăng cường nắm tình hình, kiểm tra theo dõi công tác phòng, chống dịch bệnh tại các phường.

"Với các giải pháp đồng bộ, quyết liệt và sự nỗ lực, cố gắng, vào cuộc tích cực, chủ động của cả hệ thống chính trị, các đoàn thể, tổ chức, doanh nghiệp và sự tham gia với tinh thần tự giác, tích cực của Nhân dân, công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận đã đạt kết quả, góp phần kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, không để dịch bệnh lan rộng, góp phần quan trọng trong công tác phòng, chống dịch chung của thành phố", Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ nhấn mạnh.

Bí thư Quận uỷ Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định và các đồng chí trong Ban Thường vụ Quận uỷ kiểm tra, động viên thăm hỏi lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch Covid-19.
Bí thư Quận uỷ Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định và các đồng chí trong Ban Thường vụ Quận uỷ kiểm tra, động viên thăm hỏi lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch Covid-19

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Quận uỷ đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, tạo mọi điều kiện để các doanh nghiệp và các thành phân kinh tế phát triển. Triển khai các giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn. Trong đó, UBND quận đã hoàn thành 18/19 chỉ tiêu HĐND quận đề ra; tổng thu NSNN trên địa bàn quận ước đạt 13.200 tỷ đồng (bằng 147,4% dự toán thành phố giao, bằng 125,4% so với cùng kỳ)... Ngoài ra, công tác đầu tư xây dựng cơ bản được quan tâm, chỉ đạo đảm bảo tiến độ, chất lượng các dự án chuyển tiếp năm 2020, triển khai công tác chuẩn bị đầu tư các dự án mới năm 2021.

Trong năm 2021, việc quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước được Ban Thường vụ Quận uỷ Hoàn Kiếm thực hiện nghiêm túc, hiệu quả; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; thường xuyên quan tâm chỉ đạo tăng cường công tác giáo dục, rèn luyện, nâng cao phẩm chất, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên... "Đặc biệt, Ban Thường vụ Quận uỷ luôn chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung sinh hoạt cấp uỷ và công tác điều hành, tổ chức thực hiện, bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, phát huy dân chủ và đáp ứng yêu cầu thực tiễn", ông Đinh Hồng Phong khẳng định.

Tập trung khắc phục, tháo gỡ khó khăn cho cơ sở

Theo Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ, trong năm 2022, Quận ủy và các cấp uỷ cơ sở sẽ tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành phố, Nghị quyết Đại hội XXVI Đảng bộ quận, với trọng tâm là 10 chương trình công tác của Thành ủy, 7 chương trình công tác của Quận ủy, cũng như thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2022 là “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”.

Trước dự báo tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn Thủ đô và quận Hoàn Kiếm sẽ gặp nhiều khó khăn với dịch Covid-19 có thể kéo dài, diễn biến phức tạp, đòi hỏi các cấp ủy đảng phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt hơn nữa để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị. Chính vì vậy, trong năm 2022, Quận ủy Hoàn Kiếm xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng đó là tập trung vào nhiệm vụ tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo bảo đảm khoa học, hiệu quả, thiết thực. Theo đó, Ban Thường vụ Quận ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tập trung thực hiện nhiệm vụ, chủ động làm tốt công tác nắm tình hình cơ sở, tăng cường đối thoại, lắng nghe, tiếp thu ý kiến góp ý tích cực của tổ chức, đảng viên và nhân dân để lãnh đạo, chỉ đạo, sâu sát, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm.

Đồng thời, tăng cường chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện quy chế làm việc. Kịp thời điều chỉnh, bổ sung vào chương trình làm việc những vấn đề quan trọng mới phát sinh về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh... để chủ động có phương án xử lý, không để xảy ra vụ việc đột xuất, bất ngờ.

"Ban Thường vụ Quận ủy sẽ thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Đồng thời sâu sát cơ sở, tập trung khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ vướng mắc khó khăn cho cơ sở", Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ nêu rõ.

Bên cạnh việc thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Thành ủy, Quận uỷ Hoàn Kiếm khẳng định sẽ tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng; tiếp tục thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” của thành phố. Trong đó, sẽ tiếp tục tập trung thực hiện “mục tiêu kép”, vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả, bảo vệ sức khoẻ nhân dân, vừa tận dụng tốt các cơ hội, nỗ lực phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới; triển khai đồng bộ các giải pháp thu ngân sách, đảm bảo số thu vượt kế hoạch được giao.

PHI LONG (HUỲNH PHI LONG)