AGRIBANK ĐỒNG HÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÙNG “TAM NÔNG”

Đổi mới, sáng tạo vì người dân và doanh nghiệp

- Thứ Tư, 22/03/2023, 09:22 - Chia sẻ

Lý tưởng, khát vọng lớn về một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng vào năm 2045 khi đất nước tròn 100 tuổi đã và đang được khơi dậy mạnh mẽ trong mỗi cán bộ, viên chức, người lao động Agribank…

Cung ứng nhiều sản phẩm dịch vụ tiện ích

Chắt chiu những ngày lương; tiết giảm nhiều chi phí, dành nguồn lực để hỗ trợ người dân khi có bất thường về thiên tai, dịch bệnh cũng như thực hiện trách nhiệm xã hội…; nỗ lực đưa dịch vụ tài chính ngân hàng đến với từng thôn xã, từng gia đình ở địa bàn nông thôn và thúc đẩy thanh toán điện tử trong khu vực dịch vụ công là một trong những mục tiêu hàng đầu của Agribank. Bởi thế, mới có hình ảnh đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng cao, nói tiếng kinh chưa thạo nhưng lại ung dung ngồi tại bản, thuần thục thanh toán hàng tỷ đồng tiền hàng qua các giao dịch điện tử của Agribank; bởi thế, mới có một Agribank đầy thân thương trong hành trình vươn lên của mỗi người nông dân…

Vì một Việt Nam hùng cường -0
Lãnh đạo Agribank trực tiếp xuống cơ sở,trao đổi ý kiến với người dân và doanh nghiệp. Ảnh: Đức Kiên

Thực tế nhiều năm qua, Agribank chú trọng nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính ngân hàng cho người dân thông qua việc không ngừng sáng tạo trong cung ứng sản phẩm dịch vụ ngân hàng tiện ích, kênh phân phối. Đơn cử như hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt của Agribank đã góp phần thay đổi nhận thức, thói quen của người dân, đặc biệt là người dân ở khu vực nông thôn trong hoạt động thanh toán, nâng cao kiến thức, kỹ năng sử dụng các sản phẩm, dịch vụ thanh toán hiện đại, giảm thiểu rủi ro trong thanh toán.

Đến nay, Agribank là ngân hàng đi đầu trong hiện đại hóa kênh thanh toán nông thôn bằng việc đầu tư gần 2.530 thiết bị POS được lắp đặt mới, phát triển trên 200 sản phẩm dịch vụ tiện ích ngân hàng. Bên cạnh đó, để phủ sóng tín dụng tới địa bàn vùng sâu, vùng xa, Agribank đã triển khai điểm giao dịch lưu động bằng ô tô chuyên dùng để cung cấp dịch vụ ngân hàng cho các hộ sản xuất, cá nhân ở khu vực nông thôn, tạo điều kiện thuận lợi giúp mọi người dân đều có cơ hội vay vốn, góp phần phát triển sản xuất hàng hóa, xóa đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập và đời sống, đẩy lùi nạn tín dụng đen.

Agribank cũng đã triển khai an toàn 68 điểm giao dịch lưu động bằng ô tô chuyên dùng với trên 15.000 phiên giao dịch, phục vụ hơn 1,4 triệu lượt khách hàng tại 454 xã trên toàn quốc, giải ngân 5.679 tỷ đồng, thu nợ 6.208 tỷ đồng, huy động tiết kiệm 3.416 tỷ đồng và cung cấp các sản phẩm dịch vụ tiện ích khác tạo điều kiện thuận lợi đối với hộ gia đình, cá nhân ở vùng sâu, vùng xa tiếp cận vốn vay và dịch vụ ngân hàng, giảm chi phí và thời gian đi lại.

Song song đó, Agribank đã đẩy mạnh phát triển dịch vụ thẻ thấu chi tại thị trường nông nghiệp, nông thôn với lợi thế về chính sách hỗ trợ ưu đãi, thủ tục đơn giản, linh hoạt. Đến nay, hạn mức thấu chi đã cấp trên 1.756 tỷ đồng với 266.853 thẻ. Không chỉ góp phần thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện của Chính phủ, nỗ lực đưa dịch vụ ngân hàng của Agribank đã thể hiện được tinh thần trách nhiệm, ý nghĩa nhân văn cao cả "không để ai bị bỏ lại phía sau, mang lại cơ hội tiếp cận dịch vụ tín dụng, tiếp cận dịch vụ ngân hàng cho tất cả người dân".

Điểm tựa cho nông dân và doanh nghiệp

Nếu như ở Đông Nam bộ có Út Danh - cái tên không xa lạ trong giới trồng cây cảnh và sản xuất cây giống ở TP. Long Khánh, Đồng Nai hay ông Võ Văn Ten, ở ấp Phước Lộc, xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh; ông Tống Văn Hướng ở ấp Hòa Cường, xã Minh Hòa, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương… những tỷ phú nông dân đi lên từ đồng vốn Agribank thì tại Tây Nguyên, Tây Bắc hay Tây Nam bộ cũng không thiếu những gương mặt điển hình trong sử dụng hiệu quả đồng vốn tín dụng nông nghiệp; họ đã và đang làm rạng rỡ nền nông nghiệp nước nhà.

Agribank đang chủ động sẵn sàng các giải pháp để củng cố tăng cường vị trí truyền thống, kiên định sứ mệnh “Tam nông”… phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo, vượt lên mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của NHTM Nhà nước; phát huy thế mạnh vượt trội trong cung cấp tín dụng, sản phẩm dịch vụ cho khu vực nông thôn, tiếp tục xác định nông nghiệp, nông dân, nông thôn là địa bàn chiến lược, khách hàng cá nhân, doanh nghiệp vừa và nhỏ là phân khúc chính, cùng phát triển và hội nhập sâu rộng, góp phần làm nên thành công của quá trình hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn tại Việt Nam, đưa nông nghiệp Việt Nam đạt mục tiêu Top 15 nước phát triển nhất thế giới vào năm 2030.

Phó Tổng giám đốc Agribank Nguyễn Thị Phượng

Ông Võ Văn Ten - người có 34 năm gắn bó với Agribank là một ví dụ. Ông Ten rất tâm đắc khi nhận ra: dự án sản xuất, kinh doanh có hay đến đâu nhưng nếu không có vốn cũng coi như bỏ; vì vậy cả đời ông, thậm chí đời các con ông sẽ không thể thiếu sự đồng hành của Agribank. Còn với ông chủ vườn Tống Văn Hướng cũng vậy, để có được cơ ngơi nghìn tỷ như bây giờ ông Hướng cũng từng 3 lần vấp ngã tưởng chừng không thể vực dậy. Nhưng, mỗi lần vấp ngã là mỗi lần Agribank Dầu Tiếng lại là người đầu tiên dang tay nâng đỡ, trợ giúp gia đình ông. ''Tấm chân tình ấy, cả đời này gia đình tôi không bao giờ quên'' - ông Hướng nói.

Tại Tây Nguyên, nguồn vốn của Agribank cũng đã giúp cho giấc mơ làm giàu từ cây cà phê của ông Nguyễn Văn Thành ở huyện Ngọc Hồi hay “làm giàu từ sầu riêng” của ông Bùi Văn Quyển ở làng Tum, xã Ya Ly, huyện Sa Thầy, Kon Tum dần trở thành hiện thực. Như ông Quyển, người có 33 năm gắn bó với Agribank với vốn liếng ban đầu là vài héc ta cao su; sau mấy chục năm nếm mật nằm gai, đến nay gia đình ông đã có khoảng 40 héc ta trồng cây ăn quả, cây công nghiệp, mỗi năm cho thu hoạch lên đến hàng chục tỷ đồng.

Ông Quyển chia sẻ, trong suốt thời gian qua, ông luôn nhận được sự đồng hành, cung ứng vốn kịp thời từ Agribank; sự đồng hành đó đã không ít lần cứu ông khỏi bờ vực phá sản. Hiện tại, hộ ông Quyển đang có dư nợ gần 7 tỷ đồng tại Agribank chi nhánh huyện Sa Thầy.

Không chỉ giúp người nông dân hiện thực hóa giấc mơ làm giàu, Agribank còn là bạn đồng hành thân thiết, đáng tin cậy đối với nhiều doanh nghiệp. Trường Sinh Group là một ví dụ. Hiện Tập đoàn này đang hoạt động trong lĩnh vực dược liệu, chế phẩm sinh học, chăm sóc sức khỏe và đang có dư nợ hơn 100 tỷ đồng tại Agribank. Theo Doanh nhân Phan Thanh Thiên - Tổng Giám đốc Trường Sinh Group, sự chia sẻ, đồng hành và nhất là sự hỗ trợ cả ở những dịch vụ ngoài tín dụng như tư vấn chính sách, kết nối với chính quyền địa phương để hỗ trợ giải quyết những vấn đề vướng mắc với doanh nghiệp chính là lý do để Trường Sinh gắn bó với Agribank.

Thật khó kể xiết và kể hết những đóng góp của Agribank trong công cuộc hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, nông dân và xây dựng một đất nước Việt Nam hùng cường. Nhưng với những gì chúng ta đang chứng kiến, những gì nền nông nghiệp đang đóng góp cho nền kinh tế, phần nào chứng minh vai trò của nhà đầu tư lớn Agribank.

Thái Bình
#