Agribank trao tặng 100 căn nhà đại đoàn kết

- Thứ Hai, 28/11/2022, 12:42 - Chia sẻ

Tại Hội nghị biểu dương Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa diễn ra  mới đây, Agribank đã trao cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 100 căn nhà đại đoàn kết dành cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 5 tỷ đồng.

Agribank trao tặng 100 căn nhà đại đoàn kết -0
Đại diện Agribank, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Trần Văn Thịnh trao tặng 100 căn nhà đại đoàn kết với tổng trị giá 5 tỷ đồng

Theo báo cáo của Agribank, từ đầu năm 2022 đến nay, Agribank đã ủng hộ gần 330 tỷ cho các hoạt động tài trợ trong công tác giáo dục, y tế, làm nhà tình nghĩa, nhà cho người nghèo, nhà Đại đoàn kết… khắp các địa phương trên cả nước. Nhân dịp kỷ niệm 92 năm ngày thành lập MTTQ Việt Nam (18.11.1930 - 18.11.2022), Agribank đã trao tặng 100 căn nhà đại đoàn kết với tổng trị giá 05 tỷ đồng cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Trong các chiến dịch vận động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận từ Trung ương đến các địa phương trong cả nước cũng luôn có sự hưởng ứng nhiệt tình từ Agribank. Mới đây, Agribank đã ủng hộ 5 tỷ trong chương trình "Cả nước chung tay vì người nghèo 2022" và 2 tỷ cho quỹ “Vì người nghèo và an sinh xã hội thành phố Hà Nội”.

Agribank trao tặng 100 căn nhà đại đoàn kết -0
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhận biểu trưng kinh phí ủng hộ Quỹ Vì người nghèo và an sinh xã hội từ Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch công đoàn Agribank Phạm Đức Tuấn

Với những đóng góp tích cực cùng ngành ngân hàng, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trong nhiều năm qua, Agribank được ghi nhận là Ngân hàng vì cộng đồng; Doanh nghiệp có thành tích xuất sắc phục vụ phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn và nông dân trong thời kỳ đổi mới; Doanh nghiệp thực hiện tốt trách nhiệm xã hội và phát triển cộng đồng; “Ngân hàng thực hiện tốt trách nhiệm xã hội khu vực Đông Nam Á” do tổ chức Asian Banking & Finance trao tặng.

Đức Kiên
#