Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Ninh tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội Khóa XV

- Thứ Sáu, 01/10/2021, 06:08 - Chia sẻ
	Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh tại buổi tiếp xúc cử tri tại thị xã Từ Sơn
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh tại buổi tiếp xúc cử tri tại thị xã Từ Sơn

Chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội Khóa XV, sáng 30.9, các ĐBQH tỉnh Bắc Ninh gồm: Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Trần Thị Vân đã có buổi TXCT tại thị xã Từ Sơn.

Tại buổi tiếp xúc, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Trần Thị Vân đã thông tin tới cử tri nội dung dự kiến Kỳ họp thứ Hai và báo cáo kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại cuộc tiếp xúc sau Kỳ họp thứ Nhất. Theo đó, Kỳ họp thứ Hai dự kiến diễn ra từ ngày 20.10 - 10.11, Quốc hội sẽ xem xét 2 dự án luật, 3 dự thảo nghị quyết; cho ý kiến về 5 dự án luật, xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, thực hiện chức năng giám sát và một số vấn đề quan trọng khác của đất nước.

Cử tri thị xã Từ Sơn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, đồng tình với kết quả trả lời ý kiến cử tri của các cơ quan Trung ương và tỉnh. Đồng thời, bày tỏ vui mừng khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa thông qua Nghị quyết về việc thành lập TP. Từ Sơn thuộc tỉnh Bắc Ninh. Cử tri cũng kiến nghị tới Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan ở Trung ương và địa phương tiếp tục quan tâm giải quyết một số vấn đề liên quan đến quản lý đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; giải quyết ô nhiễm môi trường, nhất là tại các khu, cụm công nghiệp; tiếp tục đầu tư xây dựng một số tuyến đường, công trình giao thông, hệ thống đường điện. Bên cạnh đó, hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng Covid-19; có các chính sách hỗ trợ đầu ra cho các sản phẩm làng nghề truyền thống trên địa bàn…

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an bày tỏ vui mừng trước những thành tựu đã đạt được về kinh tế - xã hội của thị xã Từ Sơn. Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đồng tình, ghi nhận các ý kiến tâm huyết của cử tri; đồng thời nhấn mạnh, những vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, xử lý ô nhiễm môi trường, bảo đảm nguồn vaccine đang được Quốc hội đặc biệt quan tâm. Song cần có sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền các cấp và sự ủng hộ của Nhân dân. 

Hoàng Nga